Đà Nẵng: Giá xăng dầu tăng, xe ôm, lao động tự do điêu đứng

Nguyễn Linh |

Giá xăng dầu tăng mạnh trong tháng 2 khiến nhiều đội xe ôm truyền thống cũng như các lao động tự do khác lo lắng khi bến xe, ga tàu tại Đà Nẵng vắng khách.

Từ khi Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào chiều ngày 21.2, đội xe ôm truyền thống và tiểu thương tại các chợ đều bày tỏ sự lo lắng.

Anh Hồ Tấn Phát (48 tuổi, chạy xe ôm tại bến xe trung tâm Đà Nẵng) chia sẻ, số lượng khách hàng hiện nay không giống những năm trước. Khi nghề chạy xe ôm còn thịnh, anh có thể nuôi cả gia đình nhưng những năm gần đây, việc chạy xe ôm không thể đem lại nguồn thu nhập ổn định, có thể là chỉ đủ tiền ăn một ngày của anh.

“Những ngày chưa có dịch, tôi có thể kiếm lời một ngày tận 600.000- 700.000 đồng, còn những ngày này, một ngày tôi chỉ có thể kiếm được 150.000 đồng là nhiều nhất, có hôm tôi trừ cả tiền ăn, xăng xe chỉ còn được khoảng 50.000 đồng. Ba, bốn tháng gần đây hầu như tôi không có đem tiền về cho gia đình, chỉ có thể mua vài kí gạo về để trong nhà thôi”, anh Phát nói.

Mặc dù giá xăng tăng nhưng giá thực phẩm hầu như vẫn giữ nguyên đây là điều khiến các tiểu thương cảm thấy lo lắng khi vận chuyển hàng hoá.

Theo chị Trần Lệ Hằng (tiểu thương chợ Hoà Khánh): “Những ngày này, trời lạnh nên giá cả các loại hải sản tăng còn các mặt hàng còn lại chúng tôi vẫn giữ giá bình thường. Mặc dù giá xăng tăng cao, 1 lít xăng tận 26.000 đồng nhưng chúng tôi vẫn phải giữ nguyên giá các mặt hàng để giữ khách còn nếu bán giá cao sẽ không có người mua”.

Theo đó, chiều này 21.2 bộ Công thương- Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, giá xăng E5 RON 92 có giá 25.782 đồng/lít (tăng 1.011 đồng/lít); xăng RON 95 có giá 26.387 đồng/lít (tăng 1065 đồng/lít).

Với lần điều chỉnh tăng rất mạnh này, giá bán lẻ xăng RON 95 vượt mức 26.000 đồng/lít, cao nhất từ tháng 8.2014 đến nay.

Dầu hoả là 19.050 đồng/lít, tăng 658 đồng. Dầu diesel là 21.101 đồng/lít, tăng 836 đồng. Dầu mazut là 17.932 đồng một kg, tăng 273 đồng.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng dầu ở Việt Nam không hề thấp như giải thích của Bộ Tài chính

Cường Ngô |

Sau kỳ điều chỉnh ngày 21.2, giá xăng RON 95 vượt mức 26.000 đồng/lít, lên mức cao nhất trong 17 năm. Thị trường vẫn tiếp tục "nóng" khi dự báo giá còn tăng tiếp. Liệu có giảm thuế để "chặn" đà tăng của xăng dầu?

Giá chanh, sả, gừng ở Đà Nẵng tăng cao, "cháy hàng"

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Số lượng người mắc COVID-19 ở Đà Nẵng liên tục tăng do đó nhiều người đổ xô đi mua các loại hương liệu xông để điều trị, phòng chống COVID-19 dù giá tăng cao.

Giá xăng lên đỉnh lịch sử, Bộ Công thương cho rằng "có thể giảm thuế phí"?

Cường Ngô |

Trao đổi với báo chí sáng 22.2, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, để đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường được duy trì liên tục, các đơn vị đầu mối đã đẩy mạnh việc nhập khẩu xăng dầu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ sản xuất trong nước. Khi giá xăng tăng quá cao thì có thể cân nhắc giảm các yếu tố về thuế, phí.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Giá xăng dầu ở Việt Nam không hề thấp như giải thích của Bộ Tài chính

Cường Ngô |

Sau kỳ điều chỉnh ngày 21.2, giá xăng RON 95 vượt mức 26.000 đồng/lít, lên mức cao nhất trong 17 năm. Thị trường vẫn tiếp tục "nóng" khi dự báo giá còn tăng tiếp. Liệu có giảm thuế để "chặn" đà tăng của xăng dầu?

Giá chanh, sả, gừng ở Đà Nẵng tăng cao, "cháy hàng"

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Số lượng người mắc COVID-19 ở Đà Nẵng liên tục tăng do đó nhiều người đổ xô đi mua các loại hương liệu xông để điều trị, phòng chống COVID-19 dù giá tăng cao.

Giá xăng lên đỉnh lịch sử, Bộ Công thương cho rằng "có thể giảm thuế phí"?

Cường Ngô |

Trao đổi với báo chí sáng 22.2, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, để đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường được duy trì liên tục, các đơn vị đầu mối đã đẩy mạnh việc nhập khẩu xăng dầu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ sản xuất trong nước. Khi giá xăng tăng quá cao thì có thể cân nhắc giảm các yếu tố về thuế, phí.