Đà Nẵng: Doanh nghiệp du lịch nóng ruột chờ khách

Nguyên Đức |

Đà Nẵng - Các doanh nghiệp đang nóng ruột chờ khách bởi thời hạn mở cửa du lịch 15.3 đã cận kề. Song công tác chống dịch vẫn phải kiên định sự siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cao nhất.

“Cung đã giương, chỉ còn phất cờ”?

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nói riêng về các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ liên quan ở Đà Nẵng, thái độ đến nay là quá sẵn sàng, không còn chút vướng mắc gì để không thể mở cửa đón khách.

Tâm lý này, đã dồn nén suốt hai năm qua, đã bị “ép chặt” sau 5 lần Đà Nẵng lên kế hoạch tái khởi du lịch mà bất thành, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh và chính sách quản lý kiểm soát đặt ra ở mức cao nhất.

Ảnh hưởng nặng nhất với du lịch Đà Nẵng là thời điểm 30.4.2021, khi đợt dịch thứ tư bùng phát, đúng lúc địa phương đã gom góp tài chính, sửa soạn một chương trình lớn, khiến tình hình rối ren, mấy trăm ngàn du khách tại thành phố biển này phải “chạy trốn” khỏi vùng dịch mới.

Rút kinh nghiệm từ thực tiễn và dồn hy vọng vào giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ Đà Nẵng đã có những động thái sẵn sàng tốt nhất vào thời điểm này.

“Du khách nào đến địa phương du lịch lúc này là được hưởng rất nhiều lợi ích, vì sản phẩm nhiều, giá cả phải chăng, chất lượng tốt, và cộng đồng doanh nghiệp cùng các điểm đến đang hết sức hấp dẫn”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Cao Trí Dũng, vấn đề là “cung đã giương mà cờ hiệu vẫn chưa thể phất”. Thông tin từ các bộ, ngành cho thấy, mở cửa du lịch phải xử lý cơ bản hai vấn đề: Khung pháp lý y tế thế nào, và thị thực nhập cảnh thế nào.

Bộ Y tế đang tham mưu quản chặt, quan điểm rất cứng rắn: Khách quốc tế vào phải bắt buộc giám sát y tế 24 giờ tại khách sạn, sau đó khuyến cáo ở lại khách sạn thêm 3 ngày nữa.

“Như thế, khách du lịch nước ngoài sẽ không thuận tiện để chấp nhận quay lại. Bản thân các nước là thị trường lớn, đến nay cũng chưa hề sẵn sàng mở cửa, du khách của họ quay về phải cách ly. Nếu chúng ta buộc cách ly là du khách chịu hai lần áp lực. Lối ứng xử ấy sẽ khiến họ từ chối”, ông Dũng nói.

Tâm lý nôn nóng chờ đợi này cũng chính là hiện trạng của du lịch Thừa Thiên Huế, Quảng Nam… Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế tâm tư, đã hai năm chờ đợi rồi, các hoạt động chuẩn bị của tỉnh nhà đang rất tích cực, không có lý do gì để nghi ngờ các doanh nghiệp bản địa không sẵn sàng đón khách, các điểm đến không ngại kích hoạt trở lại.

Theo các doanh nghiệp du lịch, thật sự đã đến lúc Chính phủ phải đưa ra chính sách, có một quyết định dứt khoát, táo bạo về mở cửa du lịch cởi mở hơn. Thẩm quyền này đang nằm trong tay Chính phủ, cần ấn định tốt để không lỡ mất cơ hội.

Các nước xung quanh, nhất là Thái Lan, đang rất quyết liệt mời gọi du lịch kích hoạt lại, là vấn đề không thể không quan tâm. Thực trạng các doanh nghiệp du lịch tại các địa phương, lại đang quá căng thẳng rồi!

Siết chặt hơn quan điểm an toàn

Đánh giá cơ hội tái khởi du lịch, đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho rằng, áp lực, nguy cơ vẫn là tiềm ẩn, nhưng thực sự đã đến lúc phải mở cửa cho các doanh nghiệp hoạt động lại.

Địa phương này vừa xảy ra sự cố đau lòng về tai nạn ở biển Cửa Đại (Hội An), và đây chính là tiếng còi cảnh báo an toàn trong du lịch của địa phương. Việc mở cửa, vì thế phải xem xét nhưng cần xiết chặt hơn nữa quan điểm an toàn.

Theo ông Cao Trí Dũng, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đang yêu cầu các cơ sở dịch vụ, nhất là chuyên chở khách, cả về đường bộ lẫn đường thủy, phải làm việc kỹ với cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Các phương tiện trên sông ở Đà Nẵng đã được kiểm tra kỹ sau thời gian dài ngưng hoạt động, chỉ có phương tiện nào đạt chỉ số an toàn cao mới được đưa vào khai thác. Việc kết nối vận chuyển đường bộ giữa Đà Nẵng – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi… cũng đang được các doanh nghiệp triển khai hết sức thận trọng và chi tiết.

“Như vậy, phải xác định đến nay, sự chuẩn bị của các doanh nghiệp du lịch là rất tích cực và sẵn sàng hết rồi. Nhất là vấn đề an toàn du lịch, qua sự cố đã xảy ra, các doanh nghiệp đều thận trọng hơn rất nhiều. Chúng ta đang đối diện một cơ hội lớn, có thể nói là cơ hội “sống còn”, nên không ai chủ quan nữa. Vấn đề chỉ là, Chính phủ và các bộ, ngành sẽ có chính sách ra sao thôi”, ông Cao Trí Dũng kết luận.

Nguyên Đức
TIN LIÊN QUAN

Vụ Việt Á, Học viện Quân Y và lời hứa trước nhân dân

Linh Anh |

Hàng loạt cán bộ của Học viện Quân y bị xem xét kỷ luật do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng liên quan vụ Việt Á một lần nữa khẳng định công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kì tổ chức, cá nhân nào.

Ám ảnh những tấm vé dự bị trong đội tuyển học sinh giỏi

Hoa Đào |

Trong cuộc sống, có rất nhiều cuộc tranh đấu và theo tôi, việc cạnh tranh trong các đội tuyển học sinh giỏi là một trong những cuộc tranh đấu khốc liệt bậc nhất thời học sinh.

Thực hư việc ngân hàng chi hàng nghìn tỉ phí SMS Banking, tiền vào túi ai?

Thế Lâm |

Một số chi tiết rất đáng chú ý về phí SMS Banking được hé lộ mới đây. Cụ thể, một ngân hàng cho rằng, với mức cước trọn gói 11.000 đồng/tháng, doanh nghiệp này mỗi năm sẽ chi phí hơn 2.000 tỉ đồng.

Rác thải y tế tăng đột biến trong dịch bệnh và những hệ luỵ khó lường

Nguyên Đức |

Dịch bệnh bùng phát kéo dài, hệ lụy là một lượng lớn rác thải y tế trong cộng đồng đang nhanh chóng tăng lên, đòi hỏi phải có sách lược kiểm soát từ các cơ quan chức năng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Vụ Việt Á, Học viện Quân Y và lời hứa trước nhân dân

Linh Anh |

Hàng loạt cán bộ của Học viện Quân y bị xem xét kỷ luật do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng liên quan vụ Việt Á một lần nữa khẳng định công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kì tổ chức, cá nhân nào.

Ám ảnh những tấm vé dự bị trong đội tuyển học sinh giỏi

Hoa Đào |

Trong cuộc sống, có rất nhiều cuộc tranh đấu và theo tôi, việc cạnh tranh trong các đội tuyển học sinh giỏi là một trong những cuộc tranh đấu khốc liệt bậc nhất thời học sinh.

Thực hư việc ngân hàng chi hàng nghìn tỉ phí SMS Banking, tiền vào túi ai?

Thế Lâm |

Một số chi tiết rất đáng chú ý về phí SMS Banking được hé lộ mới đây. Cụ thể, một ngân hàng cho rằng, với mức cước trọn gói 11.000 đồng/tháng, doanh nghiệp này mỗi năm sẽ chi phí hơn 2.000 tỉ đồng.

Rác thải y tế tăng đột biến trong dịch bệnh và những hệ luỵ khó lường

Nguyên Đức |

Dịch bệnh bùng phát kéo dài, hệ lụy là một lượng lớn rác thải y tế trong cộng đồng đang nhanh chóng tăng lên, đòi hỏi phải có sách lược kiểm soát từ các cơ quan chức năng.