Tranh luận chủ đề không nên chọn người giàu làm trưởng hội phụ huynh

Mạnh Cường |

Trước việc trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng không nên chọn người giàu làm trưởng hội phụ huynh - bạn đọc cũng đưa ra nhiều quan điểm trái chiều xoay quanh vấn đề này.

Đồng tình với quan điểm này, anh Nguyễn Văn Hưng (26 tuổi, Thái Bình) có con học lớp mầm non 4 tuổi chia sẻ một câu chuyện của bản thân khiến anh cảm thấy khá khó chịu.

“Đầu năm học mới 2023 - 2024, nhà trường có đề xuất lắp thêm điều hòa cho các con. Vị đại diện phụ huynh có điều kiện kinh tế nên đã đồng ý với đề xuất của nhà trường và nêu ý kiến khiến chúng tôi không thể đáp ứng được ngay” - anh Hưng chia sẻ.

Theo anh Hưng, người đại diện phụ huynh này đề xuất lắp 2 chiếc điều hòa 2 chiều cho phòng học 30m2, công suất mỗi loại 12.000 BTU tổng trị giá 17 triệu đồng. Chia theo số học sinh theo học, mỗi học sinh phải đóng gần 600.000 đồng.

Tuy nhiên, điều đáng nói là vị đại diện phụ huynh này đề nghị lắp ngay đầu năm học để phục vụ cho mùa đông. Anh Hưng đã phản đối với lý do số tiền này khá nhiều so với hoàn cảnh của vài phụ huynh khác.

“Hầu hết phụ huynh ở nông thôn đều lo lắng ngày khai giảng đầu năm vì thời điểm này rất nhiều khoản phải chi, số tiền dồn đóng một lúc khá lớn. Bây giờ đóng thêm gần 600.000 đồng nhiều phụ huynh không thể đáp ứng được, nên không thể đề xuất là lắp ngay” - anh Hưng bày tỏ.

Một lý do nữa khiến anh Hưng phản đối đó là nhiều lớp khác lắp điều hòa 1 chiều để tiết kiệm. Lớp con anh Hưng theo học được đề nghị lắp 2 chiều trong khi chỉ dùng 6 tháng rồi sang năm lên lớp mới có phải rất lãng phí?

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng tán thành với ý kiến không nên chọn người giàu làm trưởng hội phụ huynh. “Tôi thấy hầu hết các đại diện, trưởng phụ huynh hiện nay là người có điều kiện kinh tế, họ luôn đồng ý với các khoản thu chi của nhà trường, rất hiếm khi từ chối” - bạn đọc có tên Phạm Hương chia sẻ.

Ngược lại, chị Phạm Thị Ngọc (31 tuổi, Thái Bình) có con học lớp 2 cho biết, ở trường con chị theo học, trưởng phụ huynh hay đại diện phụ huynh lớp đều lấy danh sách từ năm ngoái. Và phần lớn các phụ huynh khác đều chấp nhận.

“Tôi thấy đại diện phụ huynh giàu hay nghèo đều khó tác động thay đổi được các khoản chi của nhà trường. Đâu phải phụ huynh nào có điều kiện kinh tế cũng chi tiêu không kiểm soát. Phụ huynh lớp con tôi luôn tôn trọng ý kiến mọi người, muốn chi thêm họ sẽ tự bỏ tiền túi chứ không yêu cầu chi chung” - chị Ngọc nói.

Đồng tình quan điểm, phụ huynh có nickname Vũ Hảo nói: “Người có điều kiện kinh tế cũng có cái lợi riêng. Họ biết tính toán, chi tiêu cẩn thận thế nên họ mới giàu. Đại diện phụ huynh lớp tôi thường xuyên tặng thêm tiền và hiện vật cho lớp".

Cùng bàn luận về vấn đề bầu chọn trưởng hội phụ huynh, bạn đọc Hoài Phương cho rằng, nhà trường nên bỏ ban đại diện hội phụ huynh. Khi cần trao đổi ý kiến và thông báo, thầy cô có thể làm các khảo sát trên Group Zalo rất tiện lợi mà kết quả vẫn khách quan, chính xác.

Trái lại, bạn đọc Nguyễn Anh nêu quan điểm: Bầu trưởng hội phụ huynh là dựa theo kết quả chung, không phải do nhà trường quyết định. Không quan trọng ai làm, miễn sao họ làm tốt, công bằng là được.

Có nên phân biệt giàu - nghèo để chọn trưởng hội phụ huynh? Bạn đọc có quan điểm về vấn đề này xin gửi về email toà soạn: toasoan@laodong.com.vn.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Sau cải cách tiền lương, giáo viên còn được nâng lương trước thời hạn không?

Phương Minh |

Bạn đọc Hoa Nguyễn hỏi: Nếu thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024, đối tượng là giáo viên có được nâng lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên sau cải cách lương nữa không?

Giả mạo cô giáo chủ nhiệm để lừa phụ huynh chuyển tiền mua thẻ BHYT

BHXH Lai Châu |

Ngày 18.10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lai Châu cho biết, đã nhận được phản ánh từ phụ huynh học sinh thuộc Trường Tiểu học thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên về việc có đối tượng giả mạo là cô giáo chủ nhiệm lớp 4A3 nhắn tin yêu cầu phụ huynh học sinh của lớp chuyển tiền mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm học 2023-2024 qua số tài khoản cá nhân.

Nhiều trường, lớp hoàn trả tiền quỹ trường, quỹ lớp cho phụ huynh

Chân Phúc |

TPHCM - Sau thông báo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM về việc không có khái niệm quỹ trường, quỹ lớp, nhiều trường, lớp thu tiền quỹ trước đó đã hoàn trả lại tiền cho phụ huynh.

Người dân nói bảo hiểm xe máy vô tác dụng, công ty bảo hiểm lên tiếng

Hồng Diệp |

Hiện nay, nhiều người dân cho rằng bảo hiểm xe máy đang không phát huy được tác dụng bởi thủ tục nhận bồi thường khi xảy ra tai nạn rất phức tạp. Trước vấn đề này, đại diện công ty bảo hiểm cho biết, việc đảm bảo về hồ sơ pháp lý giúp quá trình nhận quyền lợi trở nên nhanh chóng và hạn chế được việc trục lợi từ bảo hiểm.

Làng chài, lại có thêm những đứa trẻ mồ côi còn thơ dại

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Làng chài Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lại có thêm những đứa trẻ mồ côi sau vụ 2 tàu câu mực bị lốc xoáy đánh chìm trên biển làm 2 người chết và 13 người mất tích.

Nhói lòng cảnh mẹ góa con côi đắp mộ gió chờ chồng mất tích

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Lực lượng cứu hộ đã kết thúc hành trình tìm kiếm 2 con tàu và ngư dân mất tích nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm một sự sống nào. Ở quê nhà, người thân ngư dân mất tích đau đớn chuẩn bị lễ tang với những ngôi mộ gió. Những giọt nước mắt đã khô cạn, đàn bà ở làng biển từ nay gánh trên đôi vai trách nhiệm thay chồng chăm sóc cha mẹ già, con thơ.

Hết mưa 2 ngày, khu dân cư ở TPHCM vẫn chưa hết ngập

Nguyên Chân |

TPHCM - Đến sáng ngày 25.10, nhiều đoạn đường, nhà dân tại đường Sinco, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân vẫn chưa hết ngập nước, dù đã kết thúc mưa 2 ngày. Trước đó, chiều ngày 23.10, tại khu vực này đã xuất hiện mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập sâu, nhiều nhà dân bị nước tràn vào gây hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt.

Động đất 4 độ ritcher ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Lãnh đạo địa phương cho biết, trận động đất vừa xảy ra tại huyện Quảng Trạch không gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân địa phương.

Sau cải cách tiền lương, giáo viên còn được nâng lương trước thời hạn không?

Phương Minh |

Bạn đọc Hoa Nguyễn hỏi: Nếu thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024, đối tượng là giáo viên có được nâng lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên sau cải cách lương nữa không?

Giả mạo cô giáo chủ nhiệm để lừa phụ huynh chuyển tiền mua thẻ BHYT

BHXH Lai Châu |

Ngày 18.10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lai Châu cho biết, đã nhận được phản ánh từ phụ huynh học sinh thuộc Trường Tiểu học thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên về việc có đối tượng giả mạo là cô giáo chủ nhiệm lớp 4A3 nhắn tin yêu cầu phụ huynh học sinh của lớp chuyển tiền mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm học 2023-2024 qua số tài khoản cá nhân.

Nhiều trường, lớp hoàn trả tiền quỹ trường, quỹ lớp cho phụ huynh

Chân Phúc |

TPHCM - Sau thông báo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM về việc không có khái niệm quỹ trường, quỹ lớp, nhiều trường, lớp thu tiền quỹ trước đó đã hoàn trả lại tiền cho phụ huynh.