Tiểu thương hắt tiết lợn viết thư xin lỗi Chủ tịch huyện: Có nên tha thứ?

HẢI ĐĂNG |

Chị Nguyễn Thị Loan, tiểu thương tại Hương Khê, Hà Tĩnh, người có hành vi hắt tiết lợn vào người Chủ tịch huyện, đã viết thư xin lỗi, mong được tha thứ.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 9.2.2018, chị Nguyễn Thị Loan đã hắt tiết lợn vào người Chủ tịch huyện Hương Khê - ông Lê Ngọc Huấn và một số người trong đoàn đi kiểm tra công tác giết mổ tại chợ Sơn.

Sau đó, Công an huyện Hương Khê đã khởi tố chị Loan về hành vi “Làm nhục người khác”.

Trong thư xin lỗi đề ngày 2.3, chị Nguyễn Thị Loan trình bày do thiếu hiểu biết về pháp luật, nông nổi và bốc đồng nên đã có hành vi xúc phạm đến Chủ tịch huyện. Chị Loan hối hận về hành động của mình và mong được Chủ tịch huyện tha thứ.

Chị Loan mong được Chủ tịch huyện khoan dung, rút đơn, để có điều kiện lao động nuôi dạy con, lo cho gia đình. Hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, chồng chị bị tai nạn chưa bình phục, 3 con nhỏ, chị là lao động chính.

Có hai luồng ý kiến khác nhau về lá đơn nói trên. Một số người cho rằng ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê nên cứng rắn giữ quan điểm của mình, để bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, trừng phạt người có hành vi vi phạm để cảnh cáo, răn đe người khác, không vì bức xúc mà xúc phạm, làm nhục người khác. Đặc biệt là đối với người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, có luồng ý kiến cho rằng ông Lê Ngọc Huấn nên suy nghĩ, xem xét về thư xin lỗi của chị Loan, nếu có thể thì khoan dung, tha thứ cho người dân hành động nông nổi do thiếu hiểu biết nay đã biết hối hận, nhận thức ra sai lầm.

Đặc biệt, hoàn cảnh chị Loan là phụ nữ, nhận thức về pháp luật hạn chế, vi phạm lần đầu, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nếu chị bị vướng vòng lao lý, ba cháu nhỏ sẽ chịu hậu quả nặng nề.  

“Có hai cách, hai quan điểm để xử lý vấn đề: một là cứng rắn, nghiêm khắc để răn đe. Làm vậy, dân sợ uy nhưng chưa chắc đã phục. Cách thứ hai là khoan thứ để thu phục. Làm vậy, dân sẽ cảm phục và biết tự điều chỉnh”, một nhà nghiên cứu văn hóa tại Hà Tĩnh, cho hay.

Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn Luật sư Nghệ An), nếu bị truy tố theo đơn của bị hại, chị Nguyễn Thị Loan sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ ba tháng đến hai năm vì áp dụng tình tiết: “Đối với người đang thi hành công vụ”.

“Tiêu chuẩn chính để xác định tội danh là xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự nhưng thế nào là nhân phẩm, danh dự bị xâm phạm nghiêm trọng là một vấn đề khá phức tạp. Cùng một hành vi, người này thấy nhục, người kia có thể thấy bình thường. Mặt khác, vụ việc ông Chủ tịch huyện bị hắt tiết lợn diễn ra vào ban đêm (khoảng 4 h sáng), nên có thể là yếu tố gây tranh cãi”, LS Tuấn trao đổi.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nữ tiểu thương hắt tiết lợn viết thư xin lỗi chủ tịch huyện

Theo Dân Trí |

Sau khi bị cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khởi tố về tội “làm nhục người khác”, tiểu thương Nguyễn Thị Loan vừa viết thư xin lỗi gửi đến ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê vì hành động hắt tiết lợn lên người ông này.

Tiểu thương Đà Nẵng ôm cúp tự chế, “quẩy” nhiệt tình trước trận

THUỲ TRANG |

Loa thùng di động mở hết công suất, tiểu thương mặc áo cờ đỏ sao vàng, treo cờ Tổ quốc, buộc băng rôn cổ động hò hát, chạy khắp chợ hô vang “Việt Nam vô địch” là không khí náo nhiệt tại chợ Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. 

Lương tri tiểu thương

TRIỆU HÙNG |

Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã bắt quả tang bà Châu Thị Loan, trú tại thị trấn Châu Ổ cùng tang vật 50 chai giấm đang chuẩn bị bán ra thị trường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nữ tiểu thương hắt tiết lợn viết thư xin lỗi chủ tịch huyện

Theo Dân Trí |

Sau khi bị cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khởi tố về tội “làm nhục người khác”, tiểu thương Nguyễn Thị Loan vừa viết thư xin lỗi gửi đến ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê vì hành động hắt tiết lợn lên người ông này.

Tiểu thương Đà Nẵng ôm cúp tự chế, “quẩy” nhiệt tình trước trận

THUỲ TRANG |

Loa thùng di động mở hết công suất, tiểu thương mặc áo cờ đỏ sao vàng, treo cờ Tổ quốc, buộc băng rôn cổ động hò hát, chạy khắp chợ hô vang “Việt Nam vô địch” là không khí náo nhiệt tại chợ Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. 

Lương tri tiểu thương

TRIỆU HÙNG |

Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã bắt quả tang bà Châu Thị Loan, trú tại thị trấn Châu Ổ cùng tang vật 50 chai giấm đang chuẩn bị bán ra thị trường.