Lương tri tiểu thương

TRIỆU HÙNG |

Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã bắt quả tang bà Châu Thị Loan, trú tại thị trấn Châu Ổ cùng tang vật 50 chai giấm đang chuẩn bị bán ra thị trường.

Thông tin làm người dân “lạnh tóc” gáy là toàn bộ số giấm này được sản xuất bằng axit pha với nước lã, rồi đóng vào chai (loại 500ml và 1,5 lít). Mỗi ngày cơ sở này đưa ra thị trường 200 chai giấm thành phẩm, với giá bèo khoảng 2 nghìn đồng/chai. Và còn đáng lo ngại hơn, tiếp tục kiểm tra thì nhiều quầy hàng bán thực phẩm trong chợ Bình Sơn, Quảng Ngãi cũng đang bán rộng rãi loại giấm - axit này.

Đại úy Trần Quốc Vũ - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Bình Sơn - cho biết: “Việc theo dõi để bắt quả tang hành vi vi phạm này khá gian nan. Chúng tôi bí mật theo dõi người mua, rồi sau đó lần ra cơ sở bán ở chợ. Và phát hiện hoạt động pha chế, sản xuất lén lút tại nhà bà Loan thuê ở tổ dân phố 3, thị trấn Châu Ổ”.

Tại cơ sở này, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều thùng hóa chất axit các loại, tất cả đều quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hàng trăm chai lọ nhựa đã qua sử dụng được thu mua lại và không đảm bảo vệ sinh. Điều đáng sợ là trước cơ quan điều tra, thủ phạm khai nhận rất “tự nhiên”. Bà Loan, chủ cơ sở giấm khai nhận, việc bán loại sản phẩm pha chế này đã nhiều năm. Bà khai để làm ra loại sản phẩm độc hại này, bà chỉ “nghe người ta nói chất axit kia không hại sức khỏe nên tôi vào TP.Quảng Ngãi mua mấy thùng đó về pha”.

Theo ngành y tế, giấm làm từ axit axetic công nghiệp hay những loại axit đậm đặc, không rõ tên, nguồn gốc, xuất xứ có thể gây tổn hại lớn cho sức khỏe, nhất là đối với dạ dày, hệ tiêu hóa…

Câu chuyện trên không hiếm trong hoàn cảnh vệ sinh thực phẩm ở các chợ được thả nổi trên khắp cả nước hiện nay. Đà Nẵng cũng liên tục phát hiện măng tươi trộn chất vàng ô dùng trong công nghiệp nhuộm vải bán trong chợ. Khắp trong Nam, ngoài Bắc, công luận, báo chí phản ánh, không hiếm thực phẩm thiết yếu hằng ngày như chả, bún, cá, thịt tươi… được trộn với hóa chất công nghiệp, “phục kích” sức khỏe người tiêu dùng.

Tăng cường thêm lực lượng quản lý thị trường hay kêu gọi lương tâm của tiểu thương dừng những hành vi gây tổn hại sức khỏe cộng đồng chăng? Vô ích, khi không có những bản án thích đáng làm bài học cho hành vi bất chấp mạng sống đồng loại để làm đầy túi tham.

TRIỆU HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Cơ sở sản xuất dầu mỡ bẩn tiếp tục "giết người không dao"

Tiến Nguyễn |

Mặc dù đã bị các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng xử phạt nhiều lần nhưng các cơ sở sản xuất dầu mỡ bẩn vẫn ngang nhiên tồn tại, đe dọa trực tiếp đến an toàn sức khỏe của người tiêu dùng.

Vụ công nhân ngộ độc ở An Giang: Cơ sở cung cấp thu gom suất ăn từ nhiều nơi

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn và mẫu nước thu thập tại hiện trường từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang cho thấy, một số mẫu thức ăn có chỉ tiêu vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

Vụ hàng trăm công nhân tái phát, nhập viện cấp cứu: Công đoàn sát cánh bảo vệ người lao động

|

Cty TNHH An Giang Samho (Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) đã hợp đồng với cơ sở chưa có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) để cung ứng bữa ăn cho hơn 4.000 công nhân đang làm việc tại đơn vị. Thậm chí, cơ sở đã thực hiện công đoạn “thu gom” thực phẩm từ nhiều cơ sở khác...

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Phòng: Cơ sở sản xuất dầu mỡ bẩn tiếp tục "giết người không dao"

Tiến Nguyễn |

Mặc dù đã bị các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng xử phạt nhiều lần nhưng các cơ sở sản xuất dầu mỡ bẩn vẫn ngang nhiên tồn tại, đe dọa trực tiếp đến an toàn sức khỏe của người tiêu dùng.

Vụ công nhân ngộ độc ở An Giang: Cơ sở cung cấp thu gom suất ăn từ nhiều nơi

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn và mẫu nước thu thập tại hiện trường từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang cho thấy, một số mẫu thức ăn có chỉ tiêu vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

Vụ hàng trăm công nhân tái phát, nhập viện cấp cứu: Công đoàn sát cánh bảo vệ người lao động

|

Cty TNHH An Giang Samho (Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) đã hợp đồng với cơ sở chưa có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) để cung ứng bữa ăn cho hơn 4.000 công nhân đang làm việc tại đơn vị. Thậm chí, cơ sở đã thực hiện công đoạn “thu gom” thực phẩm từ nhiều cơ sở khác...