Tiết kiệm nhờ lối sống tối giản

Cam Ly |

Cuộc sống ngày càng trở nên hối hả và hiện đại, nhiều người đang có xu hướng hướng tới phong cách “sống sạch, sống đủ, sống tiết kiệm” vừa để tiết kiệm chi tiêu đồng thời giúp giảm bớt áp lực hàng ngày.

Chị Hoàng Thảo (40 tuổi, ở tỉnh Hải Dương) chia sẻ rằng, quan điểm, lối sống tối giản không chỉ là cách sống đơn giản hóa mà còn là một triết lý, tư duy về việc tận hưởng cuộc sống bằng cách giảm bớt vật chất và tập trung vào những giá trị cốt lõi. Việc này không chỉ mang lại sự nhẹ nhàng trong cuộc sống mà còn giúp tạo ra môi trường sống tích cực và bền vững.

“Tôi bắt đầu lối sống tối giản đến nay đã được 7 năm. Ban đầu còn hứng thú sắm sửa đủ thứ, lâu dần tôi nhận ra, nó có thể giúp bản thân vui tại thời điểm đó nhưng sau lại lo lắng về việc kiếm lại khoản tiền mình đã chi ra như nào” - chị Thảo bộc bạch.

Chị Thảo đã đi theo lối sống tối giản được 7 năm. Ảnh: NVCC.
Chị Hoàng Thảo đã đi theo lối sống tối giản, tiết kiệm được 7 năm. Ảnh: NVCC

Vợ chồng chị Thảo từng chi hàng trăm triệu đồng mỗi năm chỉ dành cho việc mua sắm, giải trí. Khi bắt đầu có con và thêm những khoản chi tiêu khác, vợ chồng chị đã phải suy nghĩ lại về việc chi tiêu lãng phí của mình và cùng nhau định hướng theo lối sống tối giản.

Chị Thảo cho biết, chị và gia đình đã tập thói quen giảm thiểu việc mua sắm không cần thiết, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và dành nhiều thời gian tận hưởng những hoạt động gần gũi hơn với thiên nhiên. Chị chia sẻ, để có được lối sống này thì bản thân phải thật lý trí để chọn giữa việc thoả mãn nhu cầu nhất thời của cá nhân hay từ bỏ những thứ không cần thiết và tập trung vào những trải nghiệm thực sự mang lại hạnh phúc.

Thay vì một năm đi du lịch xa tới 5-6 lần như trước đây, gia đình chị Thảo chọn cách du lịch tại các khu vực ngoại thành, chỉ du lịch xa từ 1-2 lần/năm, vừa có thể thay đổi không khí để giảm stress, vừa tiết kiệm chi phí.

Hay như trước đây, vợ chồng chị Thảo thường liên tục thay đổi những mẫu mã thiết bị điện tử sao cho bắt kịp với xu hướng. Chỉ cần có mẫu điện thoại nào mới ra sẽ phải mua luôn, giờ đây, anh chị chỉ đổi khi thực sự cần thiết như lúc hỏng hóc, trục trặc, mua sắm chất lượng thay vì số lượng để tránh lãng phí.

Lối sống tối giản trong 7 năm đã giúp gia đình chị Thảo tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể để có cho mình một căn nhà, tích lũy dần khi về già, không còn gánh nặng chi tiêu phải lo lắng hàng tháng.

Còn với chị Hương Giang (33 tuổi, Hà Nội), xu hướng sống tối giản ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của chị Giang, từ việc quản lý tài chính đến cách chị quan tâm đến môi trường.

Chị Giang luôn tạo thói quen để gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, tạo không gian sống gọn gàng, thoáng đãng. Ảnh: NVCC.
Chị Giang luôn tạo thói quen để gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, tạo không gian sống gọn gàng, thoáng đãng. Ảnh: NVCC

“Tối giản không có nghĩa là tiết kiệm một cách cực đoan mà là việc cân nhắc thật kĩ với những món đồ mình lựa chọn sử dụng, phải là những món đồ sử dụng được lâu dài, có giá trị bền vững. Việc này giúp mình tiết kiệm được rất nhiều khi không mua sắm tràn lan” - chị Giang nói.

Chị Giang cho rằng, lối sống tối giản còn là việc kêu gọi tái chế và sử dụng bền vững để giảm thiểu tác động của con người đối với môi trường. Việc này không chỉ giúp giữ gìn tài nguyên thiên nhiên mà còn là một bước tiến quan trọng để xây dựng một tương lai cho thế hệ sau.

Chị dành thời gian hàng ngày chăm sóc và trồng cây để có không khí trong lành, có nơi để thư giãn những lúc căng thẳng vì cuộc sống, công việc. Ngoài ra, chị cũng tạo thói quen cho không chỉ bản thân mà mọi thành viên trong gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, tạo không gian sống gọn gàng, thoáng đãng.

Chị quan niệm, sống tối giản thực chất là chọn những món đồ, những điều mình cần thay vì những gì mình muốn. Ưu tiên những điều quan trọng nhất trong từng thời điểm, bỏ đi những thói quen dư thừa, những suy nghĩ không tốt cho cuộc sống.

Cam Ly
TIN LIÊN QUAN

Có 700 triệu, gửi tiết kiệm 24 tháng ở ngân hàng nào nhận lãi suất cao nhất?

Khương Duy |

Lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng liên tục giảm thời gian gần đây. Nếu có 700 triệu đồng nhưng chưa biết gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng ở đâu để nhận lãi suất cao, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Top 3 ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 10 tháng

Tuyết Lan |

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 10 tháng tại các ngân hàng đang dao động từ 4,3 - 5,6%. Trong đó, 3 ngân hàng có lãi suất cao có thể kể đến KienlongBank, NCB, SHB.

Công chức cấp xã có làm việc theo hợp đồng lao động không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Cán bộ, công chức cấp xã có làm việc theo hợp đồng lao động và được đóng bảo hiểm xã hội không?

Ông Troussier trực tiếp công bố danh sách tuyển Việt Nam dự Asian Cup vào chiều nay

AN NGUYÊN |

Theo kế hoạch, huấn luyện viên Troussier sẽ chốt danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 vào chiều nay (4.1).

Dự án 16.000 tỉ bị đề nghị thanh tra đang "hành" người Hà Nội thế nào?

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hàng loạt lô cốt trên nhiều tuyến đường phục vụ thi công Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá "hành" người dân từ năm này qua năm khác.

Bản tin công đoàn: Dự kiến tăng lương hưu từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Người lao động chờ thông tin thưởng Tết; TPHCM có nhiều vị trí việc làm cho lao động chất lượng cao; Thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng/tháng; Có tăng lương hưu khi tăng 6% lương tối thiểu vùng theo đề xuất từ ngày 1.7.2024 không?

Chật vật với phần thi mô phỏng lái xe ôtô

Mạnh Cường |

Phần lớn các thí sinh cho biết, để vượt qua phần thi mô phỏng lái xe ôtô chủ yếu phải dùng đến mẹo. Nếu dùng kinh nghiệm thực tế để trả lời thì hi hữu lắm mới đủ điểm qua.

Người đứng sau những trang phục đặc biệt của Bắc Đẩu và Táo Quân

Anh Trang |

Nhà thiết kế (NTK) Đức Hùng có nhiều năm gắn bó với chương trình Táo Quân. Ông là người đứng sau những trang phục dành cho các nghệ sĩ trong chương trình.

Có 700 triệu, gửi tiết kiệm 24 tháng ở ngân hàng nào nhận lãi suất cao nhất?

Khương Duy |

Lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng liên tục giảm thời gian gần đây. Nếu có 700 triệu đồng nhưng chưa biết gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng ở đâu để nhận lãi suất cao, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Top 3 ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 10 tháng

Tuyết Lan |

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 10 tháng tại các ngân hàng đang dao động từ 4,3 - 5,6%. Trong đó, 3 ngân hàng có lãi suất cao có thể kể đến KienlongBank, NCB, SHB.

Công chức cấp xã có làm việc theo hợp đồng lao động không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Cán bộ, công chức cấp xã có làm việc theo hợp đồng lao động và được đóng bảo hiểm xã hội không?