Thẩm quyền quy định hạn tuổi phục vụ của trung tá công an

Minh Hương |

Bạn đọc Tiến Minh hỏi: Thẩm quyền quy định hạn tuổi phục vụ của trung tá công an do ai quyết định?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Theo quy định của Khoản 1 Điều 24 trong Luật Công an nhân dân năm 2018, các sĩ quan công an nhân dân sẽ giữ các chức vụ:

Bộ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng, Tư lệnh; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng phòng; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Trung đoàn trưởng; Đội trưởng; Trưởng Công an xã, phường, thị trấn; Tiểu đoàn trưởng; Đại đội trưởng; Trung đội trưởng; Tiểu đội trưởng.

Trong danh sách trên, việc quy định hạn tuổi phục vụ của trung tá công an nhân dân được ủy thác cho Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, các quy định này không thể vượt quá hạn mức được quy định tại Khoản 1 Điều 30 của Luật Công an nhân dân năm 2018, được sửa đổi vào năm 2023. Theo đó, hạn tuổi phục vụ là:

Hạ sĩ quan: 47 tuổi; Cấp úy: 55 tuổi; Thiếu tá, Trung tá: đối với nam 57 tuổi và nữ 55 tuổi; Thượng tá: đối với nam giới là 60 tuổi và nữ giới là 58 tuổi; Đại tá: đối với nam giới là 62 tuổi và nữ giới là 60 tuổi; Cấp tướng: đối với nam giới là 62 tuổi và nữ giới là 60 tuổi.

Có một ngoại lệ quan trọng đối với sĩ quan công an nhân dân, đó là trong trường hợp họ là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hoặc chuyên gia cao cấp có thể được phép kéo dài thời gian phục vụ lâu hơn so với các quy định thông thường. Quyết định về việc kéo dài hạn tuổi phục vụ này sẽ được Chính phủ quy định chi tiết.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thời điểm ban hành dự thảo 3 bảng lương quân đội, công an theo vị trí việc làm

Phương Minh |

Bạn đọc Anh Ngọc hỏi: Liên quan đến 3 bảng lương mới theo vị trí việc làm đối với quân đội, công an áp dụng từ 1.7.2024, đến thời điểm hiện tại đã có dự thảo bảng lương đối với các đối tượng này chưa?

Đề xuất phương án điều chỉnh lương hưu với người nghỉ hưu trước và sau 1.7

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Với những người nghỉ hưu trước và sau 1.7.2024 - thời điểm cải cách tiền lương thì cơ quan liên quan đã có phương án điều chỉnh lương hưu chưa?

Phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương là những khoản tiền cụ thể nào

Minh Hương |

Các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương khi cải cách tiền lương từ ngày 1.7, vậy 30% phụ cấp này là những khoản tiền cụ thể nào?

Vì sao người dân Khu tập thể 4B Lý Nam Đế kháng cáo bản án sơ thẩm?

Nhóm phóng viên |

38 hộ dân sinh sống tại Khu tập thể 4B Lý Nam Đế (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm do Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử vào tháng 5.2023.

Kết quả xác minh vụ một trường ở Hải Dương bị tố thu 400.000 đồng hỗ trợ kì thi tốt nghiệp THPT

Hoàng Khôi |

Ngày 19.3, nguồn tin Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo Trường THPT Tuệ Tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Lửa cháy ngùn ngụt trong bãi tạm giữ xe của công an huyện ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 19.3, bãi tạm giữ xe của Công an huyện Khánh Vĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khu vực này vốn là bãi tạm giữ xe ô tô, xe máy vi phạm của địa phương.

Đề nghị xem xét trách nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Cơ quan chức năng vừa chỉ ra nhiều vi phạm tại Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa và kiến nghị xem xét trách nhiệm ông Phạm Bá Oai - Giám đốc Sở.

Cận cảnh sân tập của đội tuyển Việt Nam ở Indonesia

Thanh Vũ |

Sân vận động Madya Gelora Bung Karno sẽ là nơi tập luyện của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp tuyển Indonesia.

Thời điểm ban hành dự thảo 3 bảng lương quân đội, công an theo vị trí việc làm

Phương Minh |

Bạn đọc Anh Ngọc hỏi: Liên quan đến 3 bảng lương mới theo vị trí việc làm đối với quân đội, công an áp dụng từ 1.7.2024, đến thời điểm hiện tại đã có dự thảo bảng lương đối với các đối tượng này chưa?

Đề xuất phương án điều chỉnh lương hưu với người nghỉ hưu trước và sau 1.7

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Với những người nghỉ hưu trước và sau 1.7.2024 - thời điểm cải cách tiền lương thì cơ quan liên quan đã có phương án điều chỉnh lương hưu chưa?

Phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương là những khoản tiền cụ thể nào

Minh Hương |

Các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương khi cải cách tiền lương từ ngày 1.7, vậy 30% phụ cấp này là những khoản tiền cụ thể nào?