Sau chỉ đạo nóng, bãi tập kết cát trái phép ở Quảng Trị tiếp tục hoạt động?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau phản ánh của Báo Lao Động, Huyện ủy Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong giải quyết dứt điểm tình trạng các bãi tập kết cát trái phép tồn tại nhiều năm ở bên sông Thạch Hãn. Sau đó, lực lượng công an đã vào cuộc, nhưng kỳ lạ rằng, việc tập kết cát ở đây vẫn tiếp tục diễn ra.

Video: Xe ôtô chở cát đến bãi tập kết trong sáng 4.8.

Ký cam kết hôm qua, hôm nay vẫn hoạt động

Ngày 4.8, ông Trần Xuân Anh – Bí thư Huyện ủy Triệu Phong cho biết, sau khi Báo Lao Động có các bài viết phản ánh tình trạng nhiều bãi tập kết cát trái phép ngang nhiên hoạt động ở xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong), vào ngày 2.8 Huyện ủy Triệu Phong đã có chỉ đạo liên quan đến nội dung báo nêu.

“Trước khi báo nêu, chúng tôi đã nhận được phản ánh, Huyện ủy Triệu Phong đã nhiều lần chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong và các đơn vị vào cuộc xử lý, nhưng vì sinh kế của người dân, nên chưa quyết liệt. Vào ngày 2.8, tôi tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong giải quyết dứt điểm, không để dây dưa, kéo dài nữa” – ông Trần Xuân Anh, thông tin.

Ngay sau khi Huyện ủy Triệu Phong có ý kiến, vào ngày 3.8, Công an huyện Triệu Phong phối hợp với Công an xã Triệu Thành đã có mặt thôn Cổ Thành – nơi tồn tại 10 bãi tập kết cát trái phép đang hoạt động. Lực lượng công an đã yêu cầu các hộ dân có bãi tập kết cát, sỏi dừng hoạt động, chủ động giải tỏa, xử lý các vật liệu cát, sỏi trên các bến bãi không có giấy phép kinh doanh.

Tổ công an tác của Công an huyện Triệu Phong đã trực tiếp gặp các chủ kinh doanh, lập biên bản ghi nhận số lượng cát, sỏi trên các bãi, và các chủ kinh doanh đã ký cam kết dừng các hoạt động kinh doanh khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Thế nhưng, trong sáng 4.8, ghi nhận của Báo Lao Động cho thấy, có bãi tập kết cát trái phép vẫn tiếp tục hoạt động.

Đơn cử, tại bãi tập kết cát của ông Lê Anh Phương (33 tuổi, trú tại thôn Cổ Thành) vào khoảng 8h10, xuất hiện xe ôtô tải di chuyển vào và đổ cát trên xe xuống bãi. Trên bãi thì xe ôtô chở cát đến tập kết, dưới sông Thạch Hãn, 1 chiếc thuyền chở đầy cát cũng cập bờ, buộc dây neo trước bãi.

Trước đó, vào chiều 3.8, ông Lê Anh Phương đã ký vào bản cam kết sẽ dừng các hoạt động kinh doanh khi chưa đủ điều kiện theo quy định và chỉ hoạt động trở lại sau khi đã được cấp có thẩm quyền cấp phép đủ điều kiện kinh doanh bến, bãi cát sỏi.

Yêu cầu xử lý dứt điểm

Ông Nguyễn Thế Phương – Chủ tịch UBND xã Triệu Thành cho biết, UBND huyện Triệu Phong có kế hoạch làm việc với xã liên quan đến việc xử lý các bãi tập kết cát trái phép nói trên vào đầu tuần này, nhưng bị hoãn đến tuần sau.

Theo ông Phương, mấy hôm nay gió nam, các hộ dân ở đối diện với các bãi tập kết cát sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì bụi, chịu không thấu. “Nếu giải tỏa được các bãi tập kết cát không phép, chúng tôi cũng bớt đau đầu vì người dân phản ánh liên tục. Xã mong muốn, cấp trên phối hợp, hỗ trợ giải quyết dứt điểm các bãi tập kết cát này” – ông Nguyễn Thế Phương, nói.

Dù ký cam kết, nhưng trong sáng 8.4, việc đưa cát đến bãi tập kết cát trái phép vẫn diễn ra. Dưới sông, thuyền đầy ắp cát vẫn cập bờ. Ảnh: Hưng Thơ.
Dù ký cam kết, nhưng trong sáng 4.8, việc đưa cát đến bãi tập kết cát trái phép vẫn diễn ra. Dưới sông, chiếc thuyền đầy ắp cát (bìa trái ảnh) vẫn cập bờ. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước thông tin có bãi tập kết cát trái phép dù đã ký cam kết, nhưng trong sáng 4.8 vẫn tiếp tục hoạt động, ông Phương nói rằng, tổ công tác của Công an huyện Triệu Phong phối hợp với xã sẽ tạo điều kiện cho các hộ dân đưa hết số cát, sỏi đã tập kết ở bãi di chuyển đi nơi khác chứ không cho phép các bãi này tiếp tục nhận cát, sỏi.

Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, đã tiếp nhận thông tin nói trên, và sẽ yêu cầu UBND huyện Triệu Phong và các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý dứt điểm.

Trước đó, từ ngày 27.7, Báo Lao Động đã đăng các bài viết, phản ánh 10 bãi tập kết cát trái phép nằm ở ngay mép sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Cổ Thành công khai hoạt động nhiều năm nay. Các bãi tập kết cát này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có hồ sơ bảo vệ môi trường, không xuất trình được hóa đơn mua bán hàng hóa, không được cấp phép bến thủy nội địa mà có nhiều khả năng là nơi tiêu thụ cát khai thác trái phép. Ngoài ra, có bãi tập kết cát còn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Dù người dân, UBND xã Triệu Thành đã nhiều lần kiến nghị, nhưng các bãi tập kết cát trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại, hoạt động.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Dân kêu trời vì bãi tập kết cát trái phép, chính quyền không xử lý?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 10 bãi tập kết cát trái phép bên sông Thạch Hãn ở tỉnh Quảng Trị ngang nhiên hoạt động suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường và nhiều sai phạm nghiêm trọng, nhưng không bị xử lý.

Bãi tập kết cát trái phép ở Quảng Trị: Dân kiến nghị khẩn, vì sao không xử lý?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Như bài trước đã phản ánh, các bãi tập kết cát trái phép không chỉ án ngữ gần bến thả hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ và đường dẫn vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) gây mất cảnh quan, mà còn gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Dù biết rõ các bãi tập kết cát không phép gây ra nhiều hệ lụy, nhưng tại sao chính quyền và ngành chức năng không xử lý?

Bãi tập kết cát trái phép tại Quảng Trị: Ngang nhiên hoạt động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các bãi tập kết cát trái phép nằm ngay mép sông Thạch Hãn đoạn qua huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) ở khu vực đông dân cư. Các bãi này không phép, hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm suốt… 5 năm nay, nhưng chính quyền từ xã, huyện, tỉnh và cơ quan chức năng vẫn lơ là, không xử lý.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dân kêu trời vì bãi tập kết cát trái phép, chính quyền không xử lý?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 10 bãi tập kết cát trái phép bên sông Thạch Hãn ở tỉnh Quảng Trị ngang nhiên hoạt động suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường và nhiều sai phạm nghiêm trọng, nhưng không bị xử lý.

Bãi tập kết cát trái phép ở Quảng Trị: Dân kiến nghị khẩn, vì sao không xử lý?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Như bài trước đã phản ánh, các bãi tập kết cát trái phép không chỉ án ngữ gần bến thả hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ và đường dẫn vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) gây mất cảnh quan, mà còn gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Dù biết rõ các bãi tập kết cát không phép gây ra nhiều hệ lụy, nhưng tại sao chính quyền và ngành chức năng không xử lý?

Bãi tập kết cát trái phép tại Quảng Trị: Ngang nhiên hoạt động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các bãi tập kết cát trái phép nằm ngay mép sông Thạch Hãn đoạn qua huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) ở khu vực đông dân cư. Các bãi này không phép, hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm suốt… 5 năm nay, nhưng chính quyền từ xã, huyện, tỉnh và cơ quan chức năng vẫn lơ là, không xử lý.