Bãi tập kết cát trái phép tại Quảng Trị: Ngang nhiên hoạt động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các bãi tập kết cát trái phép nằm ngay mép sông Thạch Hãn đoạn qua huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) ở khu vực đông dân cư. Các bãi này không phép, hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm suốt… 5 năm nay, nhưng chính quyền từ xã, huyện, tỉnh và cơ quan chức năng vẫn lơ là, không xử lý.

10 bãi tập kết cát, sỏi trái phép

Tại xã Triệu Thành của huyện Triệu Phong, từ năm 1997 đến nay có 30 hộ kinh doanh bến bãi cát, sỏi ở ngay mép sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Cổ Thành.

Trước năm 2017, UBND xã Triệu Thành cho các hộ trên thuê đất, tiền thu được nộp vào ngân sách Nhà nước. Nhưng sau đó, Thanh tra của tỉnh Quảng Trị phát hiện việc xã cho thuê đất không đúng thẩm quyền nên yêu cầu dừng cho thuê. Trong lúc đó, các bến bãi tập kết cát, sỏi vẫn tiếp tục hoạt động.

Các băng chuyền ở bãi tập kết cát trái phép đặt ở mép sông Thạch Hãn để chuyển cát từ các thuyền lên bãi. Ảnh: Hưng Thơ.
Các băng chuyền ở bãi tập kết cát trái phép đặt ở mép sông Thạch Hãn để chuyển cát từ các thuyền lên bãi. Ảnh: Hưng Thơ.

Năm 2018, khi xây dựng cầu Thành Cổ bắc qua sông Thạch Hãn, một số hộ có bãi tập kết cát, sỏi nằm trong diện di dời, và được đưa đến vị trí được quy hoạch ở gần cầu Rì Rì (thôn Cổ Thành). Nhưng đến thời điểm này, còn 13 hộ có bãi tập kết cát sỏi không phép hoạt động ở ngay chân cầu Thành Cổ.

Tìm hiểu cho thấy, 13 hộ này có 10 bãi tập kết cát sỏi nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có hồ sơ bảo vệ môi trường, không xuất trình được hóa đơn mua bán hàng hóa và không được cấp phép bến thủy nội địa.

Đặc biệt, hộ ông Lê Quang Hạnh và hộ bà Nguyễn Thị Xuân Thủy còn chiếm dụng hành lang an toàn giao thông của tuyến đường ĐH46B để tập kết cát, sạn gây ô nhiễm môi trường và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Bãi tập kết trái phép mua cát “lậu”?

Về đêm là thời gian hoạt động rầm rộ ở bãi tập kết cát, sỏi trái phép. Nếu trên bờ, các xe ôtô nối đuôi nhau đến chở cát đi thì dưới sông Thạch Hãn, các thuyền chở cát đến cũng nườm nượp.

Sau 21h, nhiều chiếc thuyền lớn, nhỏ từ các hướng di chuyển đến chân cầu Thạch Hãn. Thuyền nhỏ thì ghé các băng chuyền để chuyển cát lên bãi, thuyền lớn thì dùng máy đẩy cát lên trực tiếp.

Theo chủ một bãi cát trái phép, các thuyền chở cát đến bãi thường khai thác cát ở xã Triệu Giang và xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong). Thuyền nhỏ chở từ 5 khối, thuyền lớn chở từ 10 khối, một đêm mỗi thuyền làm được nhiều chuyến. Ngoài ra, các chủ bãi có thể thu mua cát ở các bãi cát có phép trên địa bàn.

Đêm hoạt động, ngày các thuyền neo ở cạnh các bãi tập kết cát trái phép. Ảnh: Hưng Thơ.
Đêm hoạt động, ngày các thuyền neo ở cạnh các bãi tập kết cát trái phép. Ảnh: Hưng Thơ

Các thuyền khai thác cát ở xã Triệu Giang và Triệu Thượng trái phép, nên mỗi khối cát được đưa lên bãi có giá khoảng 80 đến 120 nghìn đồng. Còn chủ bãi bán lại mỗi khối từ 180 đến trên 200 nghìn đồng. Lợi nhuận cao cho cả người khai thác cát trái phép và chủ bãi tập kết cát trái phép, nên cứ đêm về, nơi này nhộn nhịp cho đến rạng sáng.

Dù hoạt động không phép, dù có dấu hiệu cho thấy cát được khai thác trái phép “chảy” về đây, nhưng các bãi tập kết cát này vẫn ngang nhiên hoạt động, vì sao?

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Không có bãi tập kết, dân vứt rác tràn QL 32

Văn Đức |

Yên Bái - Không có bãi tập kết, người dân dọc tuyến quốc lộ 32 đoạn qua địa phận xã Gia Hội và Nậm Búng, huyện Văn Chấn thường xuyên vứt rác thải sinh hoạt ra 2 ven đường bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Yên Bái kiểm tra đột xuất 30 bãi tập kết cát sỏi, đình chỉ 14 bãi

Văn Đức |

Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái vừa thanh tra đột xuất 30 bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn. Qua đó, đình chỉ hoạt động 14 bãi sai phạm.

Chủ tịch Nam Từ Liêm: Cưỡng chế ngay các bãi tập kết hàng hoá trái phép

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về điểm tập kết hàng hoá chui trên tuyến đường Phạm Hùng (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với cách thức và thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng, ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm yêu cầu lực lượng công an giải toả, cưỡng chế ngay bãi tập kết hàng hoá trái phép.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Yên Bái: Không có bãi tập kết, dân vứt rác tràn QL 32

Văn Đức |

Yên Bái - Không có bãi tập kết, người dân dọc tuyến quốc lộ 32 đoạn qua địa phận xã Gia Hội và Nậm Búng, huyện Văn Chấn thường xuyên vứt rác thải sinh hoạt ra 2 ven đường bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Yên Bái kiểm tra đột xuất 30 bãi tập kết cát sỏi, đình chỉ 14 bãi

Văn Đức |

Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái vừa thanh tra đột xuất 30 bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn. Qua đó, đình chỉ hoạt động 14 bãi sai phạm.

Chủ tịch Nam Từ Liêm: Cưỡng chế ngay các bãi tập kết hàng hoá trái phép

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về điểm tập kết hàng hoá chui trên tuyến đường Phạm Hùng (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với cách thức và thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng, ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm yêu cầu lực lượng công an giải toả, cưỡng chế ngay bãi tập kết hàng hoá trái phép.