Sạt lở treo trên đầu, dân vẫn rời khu tái định cư về làng cũ sinh sống

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chính quyền xây khu tái định cư thôn Ra Ly - Rào rồi di dời người dân ở vùng sạt lở ở xã Hướng Sơn đến. Nhưng do không có đất, thiếu nước nên phần lớn người dân về nơi ở cũ sinh sống.

Nhà tốc mái chẳng ai quan tâm

Ngày 27.12, ông Hồ Văn Hanh - Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đến thời điểm này, 2 ngôi nhà của người dân bị tốc mái nặng ở trong khu tái định cư thôn Ra Ly – Rào vẫn chưa được khắc phục.

Trước đó, vào sáng ngày 18.12, một đợt gió quét qua khu tái định cư nói trên đã cuốn bay phần mái của 2 ngôi nhà và gây hư hỏng 1 số mái nhà khác.

2 ngôi nhà bị hư hỏng nặng phần mái trước đó được chính quyền xây dựng, bàn giao cho người dân vào giữa năm 2021.

Quan sát cho thấy, 1/2 phần mái của 2 ngôi nhà bị gió xé toạc, phần kèo sắt cũng biến mất, nhưng chưa hề có dấu hiệu sửa chữa.

Dù các ngôi nhà nói trên bị ảnh hưởng do thiên tai, nhưng UBND xã Hướng Sơn không báo cáo với cấp trên, và cũng chưa quan tâm đến việc khắc phục.

Ông Lê Quang Lam – Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, không nhận được thông tin về việc các nhà dân trong khu tái định cư bị thiệt hại do thiên tai.

“Tôi sẽ liên hệ với địa phương, đề nghị báo cáo, nếu do thiên tai thì sẽ có hỗ trợ để khắc phục” – ông Lam, nói.

Thiếu đủ thứ, dân rời khu tái định cư về nơi sạt lở

Trước câu hỏi nhà bị hỏng nhưng không khắc phục, vậy người dân sống ở đâu?, ông Hồ Văn Hanh cho hay, ở khu tái định cư thôn Ra Ly – Rào có gần 45 ngôi nhà, nhưng chỉ có 10 hộ dân ở. Còn lại 35 ngôi nhà (trong đó có 2 căn bị hỏng phần mái) hiện bỏ không.

Gió quét qua khiến 2 ngôi nhà bị tốc mái và một số nhà khác bị ảnh hưởng. Ảnh: Hưng Thơ.
Gió quét qua khiến 2 ngôi nhà bị tốc mái và một số nhà khác bị ảnh hưởng. Ảnh: Hưng Thơ

Lý do 35 hộ dân không ở tại khu tái định cư, là do nơi này thiếu thốn nhiều thứ, trong đó vấn đề quan trọng nhất là xa khu vực đất sản xuất của bà con.

“Nghe mưa bão, các hộ kia mới đến khu tái định cư để tránh trú. Còn bình thường, họ trở về nhà cũ để sinh sống, làm ăn” – ông Hồ Văn Hanh, cho hay.

Ông Hanh thông tin, tới đây sẽ đề nghị cán bộ xã, đoàn thanh niên đến hỗ trợ khắc phục các nhà bị tốc mái, và đến động viên, thuyết phục người dân trở về khu tái định cư để đảm bảo an toàn.

Được biết, đợt mưa lũ lớn tháng 10.2020 gây sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều nơi ở vùng miền núi tỉnh Quảng Trị. Trong đó, núi Ta Bang ở xã Hướng Sơn bị đứt gãy hàng trăm mét đe dọa đến tính mạng của 45 hộ dân với 171 người đồng bào Vân Kiều thuộc thôn Ra Ly - Rào sống dưới chân núi. Từ nguồn kinh phí hơn 5,4 tỉ đồng do các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tỉnh Quảng Trị xây dựng Khu tái định cư thôn Ra Ly - Rào để bố trí số hộ dân nguy cơ sạt lở vào đây sinh sống.

Tuy nhiên, do thời gian làm gấp gáp, vừa di dời dân khẩn cấp, vừa hoàn thiện hạ tầng nên một số hạng mục công trình chưa kịp hoàn thành. Hiện ở nơi này vẫn chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt, thiếu nhà vệ sinh.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Làng tái định cư hoang vắng vì …xa nương rẫy

THANH TUẤN |

10 năm qua, làng tái định cư Đăk Đoát, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum hoang vắng, không một bóng người. Hơn 30 căn nhà không có người dân đến ở nên đang xuống cấp, hư hỏng trầm trọng.

Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Ở không được, đi cũng chẳng xong

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên – Dự án khu tái định cư xã Vạn Thọ (Đại Từ) sau gần 10 năm triển khai đến nay rơi vào trạng thái bỏ hoang, biến thành bãi chăn thả gia súc. Các hộ dân nhận đất trước đó phải trở về nơi ở cũ, sống thấp thỏm trong nỗi lo mùa mưa bão.

Làng tái định cư chỉ có… 1 hộ dân ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Dù làng tái định cư ổn định, cách xa khu sạt lở nhưng nhiều người dân miền núi ở thôn Đăk Đoắt, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum vẫn rời làng bỏ đi nơi khác, do xa khu sản xuất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Làng tái định cư hoang vắng vì …xa nương rẫy

THANH TUẤN |

10 năm qua, làng tái định cư Đăk Đoát, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum hoang vắng, không một bóng người. Hơn 30 căn nhà không có người dân đến ở nên đang xuống cấp, hư hỏng trầm trọng.

Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Ở không được, đi cũng chẳng xong

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên – Dự án khu tái định cư xã Vạn Thọ (Đại Từ) sau gần 10 năm triển khai đến nay rơi vào trạng thái bỏ hoang, biến thành bãi chăn thả gia súc. Các hộ dân nhận đất trước đó phải trở về nơi ở cũ, sống thấp thỏm trong nỗi lo mùa mưa bão.

Làng tái định cư chỉ có… 1 hộ dân ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Dù làng tái định cư ổn định, cách xa khu sạt lở nhưng nhiều người dân miền núi ở thôn Đăk Đoắt, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum vẫn rời làng bỏ đi nơi khác, do xa khu sản xuất.