Khu tái định cư Khu Công nghệ cao TPHCM để hoang gần 20 năm

Nhóm PV |

TPHCM - Dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư cho cư dân bị thu hồi đất phục vụ cho Khu Công nghệ cao TPHCM được triển khai từ năm 2004, nhưng đến nay đã gần 20 năm trôi qua, dự án này vẫn chỉ là khu đất hoang.

Dự án gần 20 năm chỉ nằm trên giấy

Năm 2005, UBND quận 9 (nay là UBND TP Thủ Đức, TPHCM) ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại Phường Long Bình - Long Thạnh Mỹ để phục vụ tái định cư dự án Khu Công nghệ cao do Công ty Quản lý và Phát triển đô thị quận 9 (nay là Công ty Dịch vụ Công ích Quận 9) làm chủ đầu tư.

Nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án từ vốn ngân sách và vốn dân đóng tiền nền tái định cư. Tổng diện tích đất được giao để thực hiện dự án theo Quyết định số 3059/QĐ-UB ngày 29.6.2004 của UBND TPHCM là 745.173m2 và diện tích 45.461 m2 là đất công. Tổng số hộ dân có đất phải thu hồi trong dự án là 306 hộ, trong đó Phường Long Bình có 265 hộ và Phường Long Thạnh Mỹ có 43 hộ.

 
Người dân bức xúc vì đất của họ bị thu hồi nhưng không triển khai xây dựng gì, trong khi họ phải cất chòi ở tạm và không có đất để sản xuất.

Điều đáng nói, sau khi thu hồi đất của các hộ dân, nhưng dự án không triển khai xây dựng theo đúng kế hoạch, dẫn đến dự án để hoang cho cỏ mọc um tùm trong gần 20 năm qua. Trong khi người dân bị thu hồi đất thì không có đất để trồng trọt, phải đi thuê nhà để ở thì hàng trăm nghìn m2 đất bị bỏ hoang lãng phí trong 18 năm qua.

Người dân càng bức xúc hơn, khi dự án ban đầu được quy hoạch là Khu tái định cư phục vụ cho cư dân bị thu hồi đất phục vụ cho Khu Công nghệ cao, nhưng sau đó có dấu hiệu chuyển sang thực hiện dự án trái với mục đích thu hồi đất ban đầu  nên người dân phản ứng.

Từ năm 2004 đến nay, 368 công dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án đã cử ra 12 người làm đại diện đến Ban Tiếp Công dân TPHCM tới hơn 154 lần để khiếu nại về việc thu hồi đất. Đồng thời, đề nghị làm rõ việc có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa thu hồi đất để phục vụ tái định cư cho Khu công nghệ cao,  nhưng sau đó chuyển dự án sang mục đích thương mại.

Dự án tái định cư nhưng có dấu hiệu chuyển sang dự án khác

 
Gần 20 năm qua dự án vẫn chỉ là khu đất trống để cho cỏ mọc um tùm.

Trước những vấn đề khiếu nại của người dân xoay quanh dự án Khu tái định cư Khu công nghệ cao nêu trên, mới đây vào chiều 29.7, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã tiếp dân và đối thoại với một số hộ dân đại diện cho hơn 300 hộ dân bị thu hồi đất.

Tại buổi tiếp, nhiều hộ dân đại diện cho hơn 300 hộ dân bị thu hồi đất đã trình bày với Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi về việc thu hồi đất của dân để thực hiện Dự án tái định cư nhưng có dấu hiệu chuyển sang mục đích thương mại trái với mục đích thu hồi đất ban đầu.

Nhiều hộ dân cho rằng, cần làm rõ việc thu hồi đất thực hiện dự án tái định cư cho dân nhưng theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ thì dự án này đã chuyển sang 100% cho các dự án khác. Vậy dự án khác là dự án nào, có phải là dự án phục vụ cho mục đích thương mại trái với mục đích thu hồi đất ban đầu hay không...

 
Hơn 300 hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án, mong muốn TPHCM làm rõ tại sao dự án lại có dấu hiệu chuyển sang dự án khác, trái với mục đích thu hồi đất ban đầu nhưng không công bố cho dân biết.

Sau khi nghe người dân trình bày những vấn đề trên, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp thu và giao cho các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết những vấn đề người dân kiến nghị.

Trước thông tin người dân cho rằng, dự án thu hồi đất của dân trên danh nghĩa là thực hiện khu tái định cư, nhưng sau đó có dấu hiệu chuyển sang mục đích thương mại trái với mục đích thu hồi đất ban đầu, phóng viên Lao Động nhiều lần liên hệ với Công ty Dịch vụ Công ích Quận 9 là chủ đầu tư dự án để trao đổi thông tin. Tuy nhiên đã nhiều tháng trôi qua, Công ty Dịch vụ Công ích Quận 9 vẫn chưa cung cấp thông tin cho phóng viên.

Gần 200.000m2 đất thu hồi từ dân để thực hiện khu tái định cư, nhưng đã bỏ không lãng phí gần 20 năm qua.
Đất thu hồi từ dân để thực hiện khu tái định cư, nhưng đã để hoang gây lãng phí gần 20 năm qua.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Khu Công nghệ cao TPHCM: Nhiều diện tích đất bị bỏ hoang gần 20 năm

Huân Cao |

Theo lãnh đạo Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP): Năm 2020, Ban quản lý SHTP đã rà soát báo cáo thành phố tháo gỡ vướng mắc tình trạng nhiều khu đất vẫn chưa triển khai xây dựng; sau đó thành phố có chỉ đạo các sở ngành và chính quyền địa phương tháo gỡ. Việc triển khai xây dựng các dự án chậm do nhiều lý do, chủ quan và khách quan; hiện có 33 dự án xây dựng chậm tiến độ...

Nhà ở dành cho công nhân, gần 20 năm vẫn nằm trên giấy

Huân Cao - Nam Hiệp |

Ngay từ năm 2004, tại Khu Công nghệ cao TPHCM đã có quy hoạch xây dựng khu nhà ở lưu trú dành cho công nhân. Thế nhưng, trải qua hơn 17 năm, dự án này vẫn còn nằm trên giấy, chưa triển khai xây dựng gì.

Để khu công nghệ cao không phải “trồng cỏ”, nuôi bò!

HUYÊN NGUYỄN - THÙY TRANG |

Có một thực trạng từng tồn tại trong nhiều năm ở các khu công nghệ cao (KCNC) là chỉ lấy cỏ nuôi bò. Tất cả đều do những rào cản về cơ chế. Thế nhưng với những nỗ lực của Chính phủ gần đây, các KCNC đã dần được tháo bỏ những rào cản ấy, dần lấy đà để cất cánh trong thời gian tới. Cụ thể ngày 21.9 tới đây, dự án có tổng vốn lên tới 5.000 tỉ của Hanwha (Hàn Quốc) sẽ được khởi công. Song vẫn còn đó những vướng mắc để những KCNC trở thành “thung lũng silicon” dẫn dắt công nghệ Việt tiếp cận với cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Tết Đoan Ngọ, người dân Nha Trang canh đến 12h để đi tắm biển

Phương Linh |

Đã thành tục lệ ngày Tết Đoan Ngọ, người dân TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại canh 12h trưa để đi tắm biển với mong muốn có được sức khỏe.

Khu Công nghệ cao TPHCM: Nhiều diện tích đất bị bỏ hoang gần 20 năm

Huân Cao |

Theo lãnh đạo Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP): Năm 2020, Ban quản lý SHTP đã rà soát báo cáo thành phố tháo gỡ vướng mắc tình trạng nhiều khu đất vẫn chưa triển khai xây dựng; sau đó thành phố có chỉ đạo các sở ngành và chính quyền địa phương tháo gỡ. Việc triển khai xây dựng các dự án chậm do nhiều lý do, chủ quan và khách quan; hiện có 33 dự án xây dựng chậm tiến độ...

Nhà ở dành cho công nhân, gần 20 năm vẫn nằm trên giấy

Huân Cao - Nam Hiệp |

Ngay từ năm 2004, tại Khu Công nghệ cao TPHCM đã có quy hoạch xây dựng khu nhà ở lưu trú dành cho công nhân. Thế nhưng, trải qua hơn 17 năm, dự án này vẫn còn nằm trên giấy, chưa triển khai xây dựng gì.

Để khu công nghệ cao không phải “trồng cỏ”, nuôi bò!

HUYÊN NGUYỄN - THÙY TRANG |

Có một thực trạng từng tồn tại trong nhiều năm ở các khu công nghệ cao (KCNC) là chỉ lấy cỏ nuôi bò. Tất cả đều do những rào cản về cơ chế. Thế nhưng với những nỗ lực của Chính phủ gần đây, các KCNC đã dần được tháo bỏ những rào cản ấy, dần lấy đà để cất cánh trong thời gian tới. Cụ thể ngày 21.9 tới đây, dự án có tổng vốn lên tới 5.000 tỉ của Hanwha (Hàn Quốc) sẽ được khởi công. Song vẫn còn đó những vướng mắc để những KCNC trở thành “thung lũng silicon” dẫn dắt công nghệ Việt tiếp cận với cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới.