Sắp bỏ chứng chỉ ngoại ngữ với viên chức ngành khoa học và công nghệ

Bảo Hân (T/H) |

Theo quy định có hiệu lực vào ngày 12.12.2022, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ, chỉ yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 14/2022/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi theo Thông tư 01/2020/TT-BKHCN.

Trong đó, sửa đổi tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của nghiên cứu viên từng hạng như sau:

- Đối với nghiên cứu viên cao cấp (hạng I):

+ Có trình độ tiến sĩ phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học.

- Đối với nghiên cứu viên chính (hạng II):

+ Có trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học.

- Đối với nghiên cứu viên (hạng III):

+ Có trình độ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học.

- Đối với trợ lý nghiên cứu (hạng IV):

+ Có trình độ trung cấp trở lên phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học.

Như vậy, so với Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV, quy định mới đã bỏ các tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ theo các bậc, trình độ tin học.

Thay vào đó, chỉ yêu cầu viên chức có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư 14/2022/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 12.12.2022.

Bảo Hân (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Công chức, viên chức ngành nghề nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

An Thạch |

Trong các thông tư mới về tiêu chuẩn công chức, viên chức được các bộ ngành ban hành có nhiều chức danh công chức, viên chức được bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học.

Viên chức Lưu trữ sẽ được bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ từ ngày 15.10

Minh Hương |

Sẽ bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với viên chức Lưu trữ theo Thông tư 07/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15.10.2022.

14 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Vân Trang |

Hiện có 14 chức danh công chức, viên chức được bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Công chức, viên chức ngành nghề nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

An Thạch |

Trong các thông tư mới về tiêu chuẩn công chức, viên chức được các bộ ngành ban hành có nhiều chức danh công chức, viên chức được bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học.

Viên chức Lưu trữ sẽ được bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ từ ngày 15.10

Minh Hương |

Sẽ bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với viên chức Lưu trữ theo Thông tư 07/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15.10.2022.

14 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Vân Trang |

Hiện có 14 chức danh công chức, viên chức được bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học.