Khách du lịch tấp nập đến hồ Hòa Bình những ngày đầu năm

Trần Trọng |

Hòa Bình - Khu du lịch hồ Hòa Bình vừa là nơi nghỉ dưỡng, tham quan, vừa có nhiều địa điểm tâm linh được đông đảo du khách ghé thăm dịp đầu xuân.
Thác Bờ thuộc xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, nằm trong khu du lịch hồ Hòa Bình. Đây là điểm du lịch với đa dạng các loại hình dịch vụ được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh biết đến. Ảnh: Trần Trọng.
Hồ Hòa Bình được trải dài trên các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc và thành phố Hòa Bình. Đây là nơi có đa dạng các loại hình dịch vụ được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh ghé thăm. Ảnh: Trần Trọng.
Được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”, quần thể du lịch Thác Bà cũng có nhiều điểm đến nằm trên từng ngọn núi đá, từ đó mỗi điểm có những vẻ đẹp khác, tạo sự hứng thú cho du khách đến tham quan.
Được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”, nên đây có nhiều điểm đến nằm trên các ngọn núi đá. Mỗi điểm có những vẻ đẹp riêng biệt, tạo sự hứng thú cho du khách đến tham quan.
Ngày 13.2, PV có mặt tại bến cảng Thung Nai, nơi khởi hành chuyến tham quan của tất cả du khách khi đến điểm du lịch Thác Bờ. Ghi nhận tại đây có hàng chục xe ô tô lớn nhỏ, cùng hàng trăm người lần lượt xuống thuyền.
Ngày 13.2, PV có mặt tại bến cảng Thung Nai (xã Thung Nai, huyện cao Phong), nơi khởi hành chuyến tham quan của phần lớn du khách khi đến khu du lịch hồ Hòa Bình. Ghi nhận tại đây có hàng chục xe ô tô lớn nhỏ, cùng hàng trăm người lần lượt xuống thuyền.
Tại đây, dịch vụ nghỉ dưỡng, tham quan nhiều năm qua đã được đầu tư, các đảo xây dựng thành các khu du lịch sinh thái hấp dẫn như: đảo Dừa, đảo Xanh, nhà nghỉ Cối Xay Gió, khu nghỉ dưỡng Ba Khan Village Resort, Khu nghỉ dưỡng Mai Châu Hideaway,...
Tại đây, dịch vụ nghỉ dưỡng, tham quan nhiều năm qua đã được đầu tư, các đảo xây dựng thành các khu du lịch sinh thái hấp dẫn như: đảo Dừa, đảo Xanh, nhà nghỉ Cối Xay Gió, khu nghỉ dưỡng Ba Khan Village Resort, Khu nghỉ dưỡng Mai Châu Hideaway,...
 
Sự độc đáo của những ngôi nhà sàn theo kiến trúc cổ truyền người Mường, Thái cùng các hoạt động du lịch đặc sắc như câu cá, hái quả, bơi thuyền, đốt lửa trại, chèo kayak,... đã thu hút được nhiều du khách từ thành thị ghé thăm trải nghiệm.
Sau mỗi hoạt động, mọi người sẽ được thưởng thức những món ăn mang hương vị đặc trưng của người dân bản địa và các loại cá đặc sản sông Đà.
Sau mỗi hoạt động, mọi người sẽ được thưởng thức những món ăn mang hương vị đặc trưng của người dân bản địa và các loại cá đặc sản sông Đà.
Cùng với đó, nơi đây còn có các ngôi đền thờ những vị thần linh tại địa phương, được rất nhiều người hàng năm đến cầu may, xin quẻ với mong muốn bình an, tài lộc.
Cùng với đó, nơi đây còn có ngôi đền Chúa Thác Bờ, được nhiều người cho rằng rất linh thiêng và hàng năm đều đến cầu may, xin quẻ với mong muốn bình an, tài lộc.
Vợ chồng anh Nguyễn Thế Mạnh (43 tuổi, du khách đến từ Chương Mỹ, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi năm vào dịp đầu xuân, gia đình tôi đều cùng nhau đến đền Chúa Thác Bà cầu may, làm lễ. Đồng thời, cùng nhau đi du lịch để có tinh thần tốt nhất làm việc vào năm mới”.
Vợ chồng anh Nguyễn Thế Mạnh (43 tuổi, du khách đến từ Chương Mỹ, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi năm vào dịp đầu xuân, gia đình tôi đều cùng nhau đến đền Chúa Thác Bà cầu may, làm lễ. Đồng thời, cùng nhau đi du lịch để có tinh thần tốt nhất làm việc vào năm mới”.
“Việc đi lễ, cầu may cũng là một điểm tựa tinh thần cho tôi cố gắng trong làm ăn hơn“, một du khách bộc bạch.
“Việc đi lễ, cầu may cũng là một điểm tựa tinh thần cho tôi cố gắng trong làm ăn hơn“, một du khách bộc bạch.
Một trong những điểm nhấn khi đến với du lịch Thác Bờ là các hang động nguyên sơ, mang vẻ đẹp lung linh của các khối thạch nhũ như: động Thác Bờ, động Hòa Tiên, là những danh thắng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia.
Một trong những điểm nhấn khi đến với khu du lịch hồ Hòa Bình là các hang động nguyên sơ, mang vẻ đẹp lung linh của các khối thạch nhũ như: động Thác Bờ, động Hòa Tiên, là những danh thắng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia.
“Những ngày cuối tuần trong dịp đầu năm, có hàng chục đoàn tham quan, du lịch đến với Thác Bà. Tàu thuyền nhà ai cũng đón vài đoàn mỗi ngày, riêng thuyền của tôi hôm nay đã đưa, đón 3 đoàn khách“, chủ nhà đò Nam Tân cho biết.
“Những ngày cuối tuần trong dịp đầu năm, có hàng chục đoàn tham quan, du lịch đến với hồ Hòa Bình. Tàu thuyền nhà ai cũng đón vài đoàn mỗi ngày, riêng thuyền của tôi hôm nay đã đưa, đón 3 đoàn khách" - chủ nhà đò Nam Tân cho biết.
Gắn liền với việc phát triển du lịch hồ Hòa Bình, các điểm du lịch cộng đồng của người Mường tại bản Ngòi (xã Ngòi Hoa), xóm Ké (xã Hiền Lương), xóm Đá Bia và xóm Mó Hẻm (xã Tiền Phong)... luôn là trải nghiệm thú vị đối với các du khách trong nước và quốc tế.
Gắn liền với việc phát triển du lịch hồ Hòa Bình, các điểm du lịch cộng đồng của người Mường tại bản Ngòi (xã Ngòi Hoa), xóm Ké (xã Hiền Lương), xóm Đá Bia và xóm Mó Hẻm (xã Tiền Phong)... luôn là trải nghiệm thú vị đối với các du khách trong nước và quốc tế.
Trao đổi với PV, ông Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: “Trong dịp Tết, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại hồ Hòa Bình tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Sở đã có những phương án hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, vận tại hoạt động tại đây, cùng hoạt động tuyên truyền nhằm thu hút du khách đến với Hòa Bình“.
Trao đổi với PV, ông Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình cho biết: “Trong dịp Tết, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại hồ Hòa Bình tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Sở đã có những phương án hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, vận tải hoạt động tại đây, cùng hoạt động tuyên truyền nhằm thu hút du khách đến với khu du lịch lòng hồ“.
Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Đến Hòa Bình dịp đầu xuân nên đi du lịch những đâu?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày đầu xuân, du khách đến với tỉnh Hòa Bình có thể lựa chọn nhiều loại hình như du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng với nhiều địa điểm hấp dẫn.

Cuộc sống mới ở “ốc đảo” tái định cư giữa lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Cuộc sống của những hộ dân tại khu tái định cư “ốc đảo” giữa vùng lòng hồ Hoà Bình nay đã ổn định. Chất lượng cuộc sống của các hộ dân ngày càng được nâng cao...

Độc đáo chợ quê ngày cận Tết ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Những ngày cuối năm tại làng xã, các phiên chợ quê thường trở nên nhộn nhịp hơn, người dân nô nức đi mua sắm cho dịp Tết Nguyên Đán.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đến Hòa Bình dịp đầu xuân nên đi du lịch những đâu?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày đầu xuân, du khách đến với tỉnh Hòa Bình có thể lựa chọn nhiều loại hình như du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng với nhiều địa điểm hấp dẫn.

Cuộc sống mới ở “ốc đảo” tái định cư giữa lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Cuộc sống của những hộ dân tại khu tái định cư “ốc đảo” giữa vùng lòng hồ Hoà Bình nay đã ổn định. Chất lượng cuộc sống của các hộ dân ngày càng được nâng cao...

Độc đáo chợ quê ngày cận Tết ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Những ngày cuối năm tại làng xã, các phiên chợ quê thường trở nên nhộn nhịp hơn, người dân nô nức đi mua sắm cho dịp Tết Nguyên Đán.