Rà soát, xử lý dứt điểm vụ khiếu nại xây dựng ở TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND TP.Buôn Ma Thuột yêu cầu UBND phường Thành Công rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm vụ khiếu nại xây dựng tại một thửa đất trên địa bàn đã kéo dài suốt thời gian dài.

Ngày 11.11, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột cho biết: Liên quan đến những tranh chấp đất đai, xây dựng tại địa bàn phường Thành Công, trong đó có trường hợp của ông Nguyễn Thanh Việt, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường rà soát hồ sơ chặt chẽ để báo cáo cấp trên có hướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi cho người dân, đúng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này thuộc thẩm quyền của UBND phường giải quyết nhưng cơ sở làm việc chưa thỏa đáng, chưa tính toán phương án để hài hòa quyền lợi của các bên liên quan (xảy ra việc cản trở người thi hành công vụ - PV) nên buộc thành phố phải vào cuộc xử lý.

Quan điểm của thành phố là phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân nếu họ cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh được việc xây dựng là hợp pháp.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Việt (phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột) gửi đơn tới cơ quan báo chí (trong đó có Báo Lao Động) phản ánh việc bị ngăn cản xây dựng trên đất thổ cư nhưng sau thời gian dài, cơ quan chức năng chưa giải quyết dứt điểm.

Cụ thể, năm 2021, ông Việt mua thửa đất rộng 126,8m2 thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và đã xây dựng công trình, sử dụng ổn định từ đó cho đến nay.

Ngày 30.12.2021, gia đình ông Việt đã được UBND TP.Buôn Ma Thuột cấp phép xây dựng phần diện tích đất trống còn lại trong sổ đỏ là 28,2m2.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị xây dựng thì bị một số hộ dân sinh sống gần đó cản trở. Những người này cho rằng đó là phần diện tích sân chung. Sự việc kéo dài nên gia đình ông Việt đã làm đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng.

Đến ngày 29.5, UBND phường Thành Công xác nhận trong 3 năm qua, phường đã nhiều lần mời 2 bên lên giải quyết vụ việc. Trong các lần làm việc, ông Việt đã cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan.

Các hộ cho rằng phần đất thuộc quyền sở hữu của ông Việt thuộc phần sân chung là không có cơ sở và ông Việt được xây dựng là đúng theo quy định của pháp luật.

Ngày 13.10, UBND TP.Buôn Ma Thuột thông tin việc cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở cho ông Việt đúng theo quy định pháp luật.

Đối với việc cản trở không cho ông Việt xây dựng nhà ở, UBND thành phố giao UBND phường chỉ đạo công an phường và các lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn.

Kiên quyết xử lý người cản trở ông Việt xây dựng nhà ở, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân và an ninh trật tự tại địa phương.

Lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột nói thêm: "Nếu người dân không đồng tình với cách xử lý của cơ quan chức năng thì có thể khởi kiện ra tòa để giải quyết, đây là phương án khả thi nhất thay vì khiếu kiện kéo dài".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Giải đáp về chuyên đề xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tại lớp tập huấn công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô, đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã giải đáp một số vướng mắc, khó khăn trong chuyên đề xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

Hiện trạng khu đất sẽ xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự kiến, toà tháp Trung tâm Tài chính 108 tầng thuộc dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ khởi công ngày 10.11.

Doanh nghiệp bất động sản và xây dựng gặp vấn đề lớn nhất về dòng tiền

Tuyết Lan |

Doanh nghiệp xây dựng và bất động sản gặp vấn đề lớn nhất về dòng tiền, khi thời gian bình quân để thu hồi công nợ sau khi doanh nghiệp bán hàng và số ngày tồn kho tăng lên nhiều lần.

Giờ thứ 9: Chị là mẹ của tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trên cuộc đời, có lẽ không gì có thể sánh được tình mẫu tử của người mẹ. Chỉ có người mẹ mới chịu được sự hy sinh lớn lao, đánh đổi tất cả để con cái được sống hạnh phúc.

Tranh luận xoay quanh đề xuất giảm tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội xuống 24%

Mạnh Cường |

13 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị tổng mức đóng bảo hiểm xã hội hiện khá cao (32%), nên giảm xuống còn 24%. Về vấn đề này, nhiều lao động đã đưa ra các quan điểm, đồng thời đề xuất phương án phù hợp.

Cặp chị em môi giới mang thai hộ giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Thị Bích Thuận và Trần Thị Bích Vân đứng ra tổ chức cho cặp vợ chồng muốn có người mang thai hộ, giá từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng tuỳ nhu cầu khách hàng.

Tuýt còi cuộc đấu giá 1.160 tỉ đồng của Tập đoàn Hoàn Cầu ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương tạm dừng các thủ tục liên quan đến hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở" nhưng Ngân hàng Nam Á và Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn thông báo tổ chức đấu giá 75 thửa đất với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Nước máy ở các khu nhà trọ công nhân tại Đồng Nai đục như nước vo gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, nhiều công nhân người lao động sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hoà phản ánh tới báo Lao Động về việc nước máy bị đục như nước vo gạo, thậm chí bốc khói khi xả nước.

Giải đáp về chuyên đề xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tại lớp tập huấn công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô, đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã giải đáp một số vướng mắc, khó khăn trong chuyên đề xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

Hiện trạng khu đất sẽ xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự kiến, toà tháp Trung tâm Tài chính 108 tầng thuộc dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ khởi công ngày 10.11.

Doanh nghiệp bất động sản và xây dựng gặp vấn đề lớn nhất về dòng tiền

Tuyết Lan |

Doanh nghiệp xây dựng và bất động sản gặp vấn đề lớn nhất về dòng tiền, khi thời gian bình quân để thu hồi công nợ sau khi doanh nghiệp bán hàng và số ngày tồn kho tăng lên nhiều lần.