Quy định về tuyển công chức, viên chức năm 2023

Minh Hương |

Bạn đọc Quốc Tuấn (Thái Bình) hỏi: Quy định về tuyển công chức, viên chức hiện nay thế nào? Công chức, viên chức có bắt buộc phải có chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ ngoại ngữ không?

Công ty Luật TNHH YouMe cho biết: Theo Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019, công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

Trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển.

Cụ thể quy định về tuyển dụng công chức, viên chức nằm trong Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạn viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng không được đưa ra các điều kiện, tiêu chuẩn trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

Như vậy, việc yêu cầu về chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ ngoại ngữ đối với công chức, viên chức chỉ đặt trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị tuyển dụng sẽ không được đòi hỏi thêm các chứng chỉ này trong nội dung tiêu chí, yêu cầu khi tuyển dụng công chức, viên chức nếu tại vị trí đó pháp luật không yêu cầu các loại chứng chỉ này.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân áp dụng công nghệ để tăng thu nhập

Mạnh Cường |

Tiện lợi, không cần nhiều thời gian, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều công nhân đã tận dụng để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống tốt hơn.

Các trường hợp công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Minh Hằng (Nam Định) hỏi: Theo quy định hiện nay, trong những trường hợp nào công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật?

Giáo viên mầm non chưa đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh có được giữ hạng?

Phương Minh |

Bạn đọc Ngà Thanh (Lai Châu) hỏi: Tôi là giáo viên mầm non, nhưng tôi chưa đáp ứng đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Vậy tôi có tiếp tục được giữ hạng không?

Phát hiện voi hoang dã trên đồi ngô ở Sơn La

Minh Thành |

Sáng 6.9, tại xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, người dân địa phương đã phát hiện một con voi hoang dã trưởng thành.

Bảo hiểm thất nghiệp ''cứu cánh'' giúp người lao động vượt qua khó khăn

MINH HÀ - LƯƠNG HẠNH |

Trong bối cảnh nhiều người lao động mất việc hoặc nghỉ việc với những lý do khác nhau, bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành "phao cứu sinh", giúp họ và gia đình trang trải cuộc sống trong thời điểm khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đầu tư hơn nữa về nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 6.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Khánh thành điểm trường nơi biên giới, trao học bổng đến học sinh vùng cao

An Trịnh |

Cao Bằng - Sáng 6.9, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức làm lễ khánh thành, bàn giao công trình tại điểm trường Bản Khoòng (huyện Hạ Lang).

Công nhân áp dụng công nghệ để tăng thu nhập

Mạnh Cường |

Tiện lợi, không cần nhiều thời gian, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều công nhân đã tận dụng để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống tốt hơn.

Các trường hợp công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Minh Hằng (Nam Định) hỏi: Theo quy định hiện nay, trong những trường hợp nào công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật?

Giáo viên mầm non chưa đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh có được giữ hạng?

Phương Minh |

Bạn đọc Ngà Thanh (Lai Châu) hỏi: Tôi là giáo viên mầm non, nhưng tôi chưa đáp ứng đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Vậy tôi có tiếp tục được giữ hạng không?