Quy định mới về thăng hạng giáo viên: Hình thức, thiên về hành chính

QUANG ĐẠI |

Bộ GDĐT mới ban hành Thông tư số 34 quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Thông tư này thay thế các Thông tư số 20 ngày 18.8.2017 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên; Thông tư số 28 ngày 30.11.2017 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Mặc dù đã có nhiều thay đổi so với các văn bản trước, nhưng theo phản ánh của nhiều giáo viên, quy định về thi thăng hạng vẫn còn hình thức, chưa đi vào thực chất của công tác dạy học trong nhà trường.

“Theo Thông tư 34, việc kiểm tra, sát hạch để thăng hạng giáo viên từ hạng II lên hạng I được thực hiện bằng hình thức làm bài trắc nghiệm hoặc phỏng vấn, nội dung liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và nhiệm vụ của nhà giáo. Đây là các vấn đề lý thuyết, có tính nguyên tắc chung mà bất cứ giáo viên nào cũng phải biết và dễ dàng tham khảo trên mạng, không thể hiện năng lực chuyên môn của giáo viên” – thầy Lê Ngọc Hà (Hà Tĩnh) phân tích.

Theo thầy Lê Ngọc Hà, để dự thi về các quy định liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và nhiệm vụ của nhà giáo, giáo viên phải ôn tập hết sức vất vả vì có quá nhiều văn bản liên quan.

Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Được thực hiện thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

Theo quy định, điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ dựa vào các minh chứng sau: Biên bản cuộc họp ghi ý kiến nhận xét, đánh giá từng tiêu chí; các minh chứng khác như các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, quyết định, bằng khen, giấy khen, đề tài, đề án hoặc sản phẩm được ứng dụng; Minh chứng về các danh hiệu thi đua, khen thưởng, các danh hiệu giáo viên giỏi...

Minh chứng về thực hiện nhiệm vụ của hạng II bao gồm: Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới từ cấp trường trở lên; Chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn ở tổ, khối chuyên môn; tham gia đánh giá, xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp trường trở lên;

Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi từ cấp trường trở lên; thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên cốt cán trường tiểu học; Tham gia các hoạt động chuyên môn khác như kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên.

“Các minh chứng nói trên vẫn nặng về tính chất hành chính, thành tích, chưa đi sâu vào bản chất của hoạt động dạy học đó là chất lượng học sinh được nâng lên qua công tác giảng dạy của giáo viên.

Chất lượng của giáo viên phải được đánh giá thông qua chất lượng sản phẩm giáo dục, đó là học sinh. Vấn đề cốt lõi này không được thể hiện trong các quy định của Thông tư 34” – nhà giáo Hồ Văn Chiến (Nghệ An) trao đổi.

Từ những bất cập nói trên, một số nhà giáo cho rằng việc phân hạng giáo viên thành 4 hạng như hiện nay là bất cập, đề nghị xem xét điều chỉnh, bãi bỏ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Không tập huấn theo sách giáo khoa giúp giáo viên thoát lối mòn

Thiều Trang |

Theo nhiều giáo viên, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (chương trình GDPT) không gói gọn trong bất cứ bộ sách giáo khoa nào. Thay vào đó, có rất nhiều bộ sách là tư liệu phong phú để thầy cô có thể xây dựng một bộ sách giáo khoa cho riêng mình.

Giáo viên thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cần điều kiện gì?

QUỲNH CHI |

Giáo viên được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nhất định.

Hỗ trợ 30 triệu đồng cho giáo viên, học sinh đang cách ly ở Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Ngày 25.11, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Điện Biên đã trao tặng nhu yếu phẩm, vật dụng hỗ trợ phòng chống dịch cho giáo viên, học sinh đang cách ly tập trung với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Không tập huấn theo sách giáo khoa giúp giáo viên thoát lối mòn

Thiều Trang |

Theo nhiều giáo viên, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (chương trình GDPT) không gói gọn trong bất cứ bộ sách giáo khoa nào. Thay vào đó, có rất nhiều bộ sách là tư liệu phong phú để thầy cô có thể xây dựng một bộ sách giáo khoa cho riêng mình.

Giáo viên thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cần điều kiện gì?

QUỲNH CHI |

Giáo viên được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nhất định.

Hỗ trợ 30 triệu đồng cho giáo viên, học sinh đang cách ly ở Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Ngày 25.11, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Điện Biên đã trao tặng nhu yếu phẩm, vật dụng hỗ trợ phòng chống dịch cho giáo viên, học sinh đang cách ly tập trung với tổng trị giá 30 triệu đồng.