Hỗ trợ 30 triệu đồng cho giáo viên, học sinh đang cách ly ở Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Ngày 25.11, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Điện Biên đã trao tặng nhu yếu phẩm, vật dụng hỗ trợ phòng chống dịch cho giáo viên, học sinh đang cách ly tập trung với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Từ đầu tháng 11 đến nay, trên địa bàn 2 xã: Na Tông và Na Ư (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có 143 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó nhiều F0, F1 là các em học sinh mầm non, tiểu học. Đây là những xã vùng cao thuộc khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, điều kiện sinh hoạt cơ sở vật chất và vật dụng phòng, chống dịch còn thiếu thốn.

Sau khi nắm bắt thông tin từ cơ sở, Công ty Điện lực Điện Biên đã mua sắm các vật dụng, nhu yếu phẩm gồm: 40 chiếc màn tuyn, 360 chai nước muối sinh lý, 70 tuyp C sủi, 70 chai nước sát khuẩn, 336 chai chanh muối, 816 hộp thịt hộp và 15 kiện mì tôm với tổng giá trị 30 triệu đồng để hỗ trợ cho các em học sinh và thầy cô đang cách ly.

Được biết, trong năm 2021 Công ty Điện lực Điện Biên cũng đã có nhiều hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc các cấp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang đối tượng sử dụng ma túy tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một người đàn ông đang chơi ma túy thì bị lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ cùng 10 gram heroin và 40 viên ma túy tổng hợp.

Hơn 1.000 hộ nghèo ở Điện Biên sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên Đán

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Thực hiện chương trình làm nhà cho hộ nghèo của Bộ Công an, hơn 1.000 hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên Đán.

Gần 300 giáo viên, học sinh tại Thái Nguyên phải cách ly vì có ca F0

Anh Minh |

Thái Nguyên - Gần 300 giáo viên, học sinh trường THPT Chu Văn An phải cách ly do có liên quan đến ca nhiễm COVID-19.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Bắt quả tang đối tượng sử dụng ma túy tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một người đàn ông đang chơi ma túy thì bị lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ cùng 10 gram heroin và 40 viên ma túy tổng hợp.

Hơn 1.000 hộ nghèo ở Điện Biên sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên Đán

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Thực hiện chương trình làm nhà cho hộ nghèo của Bộ Công an, hơn 1.000 hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên Đán.

Gần 300 giáo viên, học sinh tại Thái Nguyên phải cách ly vì có ca F0

Anh Minh |

Thái Nguyên - Gần 300 giáo viên, học sinh trường THPT Chu Văn An phải cách ly do có liên quan đến ca nhiễm COVID-19.