Giáo viên trường công lập, tư thục được nhận hỗ trợ COVID-19 không?

Minh Phương |

Trước diễn biến khó lường dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn vì đại dịch, gần đây là gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Vậy giáo viên có thuộc các đối tượng được hỗ trợ không?

Giáo viên là viên chức trong trường công lập

Chị Hoàng Thu Hạnh (37 tuổi) - giáo viên một trường tiểu học công lập ở Hà Nội cho biết, nhiều tháng qua trường học đã phải đóng cửa theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Khi biết đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng, chị Hạnh băn khoăn liệu chị và đồng nghiệp trong trường có thuộc đối tượng được hỗ trợ lần này hay không?

Tại Nghị quyết 68, Chính phủ chỉ quy định hỗ trợ cho một đối tượng viên chức duy nhất nêu tại Khoản 9 Mục II:

Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021.

Căn cứ quy định này, chỉ có viên chức là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch trong thời gian từ 1.5 - 31.12.2021 mới được hỗ trợ một lần 3,7 triệu đồng/người.

Đồng nghĩa, các đối tượng giáo viên là viên chức tại các trường học công lập không thuộc đối tượng được hỗ trợ tại Nghị quyết số 68 này.

Ngoài ra, chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nêu tại Nghị quyết 68 này cũng trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Như vậy, có thể thấy, theo Nghị quyết 68 thì giáo viên là viên chức tại các trường công lập không thuộc đối tượng được hỗ trợ. Nếu có thì các trường căn cứ vào tình hình cụ thể của mình để có các chính sách hỗ trợ riêng.

Với giáo viên dạy hợp đồng tại các trường tư thục

Khác với giáo viên là viên chức trong các trường công lập, giáo viên dạy hợp đồng tại các trường tư thục giảng dạy theo hợp đồng lao động với người sử dụng lao động là các trường tư thục.

Do đó, căn cứ Nghị quyết 68, giáo viên dạy hợp đồng tại các trường tư thục thuộc đối tượng được hỗ trợ với các chính sách sau đây:

Điều kiện và mức hỗ trợ COVID-19 với giáo viên trường tư thục.
Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận về việc có thể lùi thời gian tựu trường vào tháng 10

Minh Hương (Tổng hợp) |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tùy tình hình dịch COVID-19, các địa phương có thể lùi thời gian tựu trường vào tháng 10. Điều này gây ra không ít tranh luận từ phía bạn đọc.

Giáo viên nhận định đề thi Ngữ văn đợt 2: Sẽ có nhiều điểm giỏi hơn đợt 1

Trang Hà |

Theo phân tích của nhiều giáo viên, đề thi Ngữ văn đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 nằm trong phần trọng tâm ôn tập lớp 12 và tạo hứng thú cho thí sinh trong quá trình làm bài. Bên cạnh đó, đề thi Ngữ văn lần này có độ khó và phân hóa tương đương với đề thi lần 1.

Gói 26.000 tỉ đồng: Hướng dẫn viên du lịch chưa nhận được tiền cần làm gì?

Minh Phương |

Nhiều người lao động trong đó có hướng dẫn viên du lịch, viên chức hoạt động nghệ thuật vẫn còn băn khoăn về việc đã nộp đầy đủ hồ sơ nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Vậy, những đối tượng được thụ hưởng cần làm gì để nhận hỗ trợ?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tranh luận về việc có thể lùi thời gian tựu trường vào tháng 10

Minh Hương (Tổng hợp) |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tùy tình hình dịch COVID-19, các địa phương có thể lùi thời gian tựu trường vào tháng 10. Điều này gây ra không ít tranh luận từ phía bạn đọc.

Giáo viên nhận định đề thi Ngữ văn đợt 2: Sẽ có nhiều điểm giỏi hơn đợt 1

Trang Hà |

Theo phân tích của nhiều giáo viên, đề thi Ngữ văn đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 nằm trong phần trọng tâm ôn tập lớp 12 và tạo hứng thú cho thí sinh trong quá trình làm bài. Bên cạnh đó, đề thi Ngữ văn lần này có độ khó và phân hóa tương đương với đề thi lần 1.

Gói 26.000 tỉ đồng: Hướng dẫn viên du lịch chưa nhận được tiền cần làm gì?

Minh Phương |

Nhiều người lao động trong đó có hướng dẫn viên du lịch, viên chức hoạt động nghệ thuật vẫn còn băn khoăn về việc đã nộp đầy đủ hồ sơ nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Vậy, những đối tượng được thụ hưởng cần làm gì để nhận hỗ trợ?