Quy định chuyển sang ngạch giáo viên THCS hạng II năm 2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đang giữ hạng giáo viên THCS hạng II, đỗ biên chế vào tháng 3.2014. Theo Thông tư 08, tháng 2.2024, tôi đủ 9 năm công tác trừ 1 năm tập sự. Vậy tôi có được chuyển sang ngạch giáo viên THCS hạng II tại thời điểm tháng 3.2024 không?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Điểm k Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT quy định về giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số V.07.04.31 như sau:

Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Như vậy, nếu bạn là viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) và có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng thì bạn có thể được dự thi hoặc xét thăng hạng giáo viên trung học cơ sở hạng II.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Lương hưu của giáo viên THPT công tác 37 năm

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên THPT dạy môn văn, công tác 37 năm, đóng bảo hiểm xã hội 36 năm. Giả sử mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 9,3 triệu đồng thì lương hưu hàng tháng, tôi nhận được bao nhiêu?

Lương hưu của nhóm đối tượng nào sẽ được bù khi cải cách tiền lương từ 1.7?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Theo đề xuất mới nhất, những người nghỉ hưu trước ngày 1.7.2024 sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu thế nào?

Lao động trông chờ tăng lương tối thiểu vùng lên 20%

Mạnh Cường |

Ngoài đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2024, nhiều lao động còn bất ngờ vì khu vực mình làm việc có thể được chuyển lên vùng III hoặc vùng II. Điều này đồng nghĩa lương tối thiểu vùng nhận được tăng đến hơn 20% chứ không phải 6%.

Dòng vốn ngoại rút mạnh, chứng khoán vẫn đủ sức chinh phục 1.300 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tích cực của thị trường chứng khoán được nhận định sẽ nối tiếp trong tháng 4 và mục tiêu là chinh phục ngưỡng 1.300 điểm.

Gần 100 người Việt có tầm ảnh hưởng quy tụ tại Pháp

Tuyết Lan |

Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024 (Vietnam Global Leaders Forum - VGLF 2024) đã được tổ chức trong hai ngày 30-31.3, tại Paris, Pháp.

Dịch bệnh tay chân miệng ở TPHCM có xu hướng tăng

Huyền Trân |

Trong 1 tuần qua, TPHCM ghi nhận 118 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 1/3 so với trung bình 4 tuần trước.

Ca từ Trịnh Công Sơn, một chữ cũng gây xôn xao

Mi Lan |

Rất nhiều ca sĩ đã phải nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi với gia đình, khán giả yêu nhạc Trịnh khi hát sai một chữ trong ca khúc của ông.

Bộ Nội vụ thông tin về tiền lương khiến nhiều y tế trường học vui mừng

TRÀ MY |

Mới đây, Bộ Nội vụ cho biết sẽ xem xét điều chỉnh, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về vị trí việc làm và tiền lương với nhân viên y tế trường học.

Lương hưu của giáo viên THPT công tác 37 năm

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên THPT dạy môn văn, công tác 37 năm, đóng bảo hiểm xã hội 36 năm. Giả sử mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 9,3 triệu đồng thì lương hưu hàng tháng, tôi nhận được bao nhiêu?

Lương hưu của nhóm đối tượng nào sẽ được bù khi cải cách tiền lương từ 1.7?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Theo đề xuất mới nhất, những người nghỉ hưu trước ngày 1.7.2024 sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu thế nào?

Lao động trông chờ tăng lương tối thiểu vùng lên 20%

Mạnh Cường |

Ngoài đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2024, nhiều lao động còn bất ngờ vì khu vực mình làm việc có thể được chuyển lên vùng III hoặc vùng II. Điều này đồng nghĩa lương tối thiểu vùng nhận được tăng đến hơn 20% chứ không phải 6%.