Giáo viên được xếp lương cao nhất, nhân viên trường học cũng mong được quan tâm

TRÀ MY |

Nhiều ý kiến cho rằng, nhân viên trường học đều là những lực lượng quan trọng tại các cơ sở giáo dục. Do đó, trong đợt cải cách tiền lương tới đây, họ hi vọng sẽ không nằm ngoài việc được tăng lương.

Lương giáo dục, y tế sẽ tăng cao hơn mặt bằng chung

Từ ngày 1.7 tới sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, một điểm đáng chú ý khi thực hiện cải cách tiền lương là lương viên chức, nhất là viên chức giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác, thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với việc thực hiện nghị quyết về phát triển căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, y tế. Nhất là qua đợt dịch COVID-19 vừa rồi cho thấy cần phải quan tâm nâng cao đời sống của đội ngũ thầy giáo và thầy thuốc nhiều hơn nữa.

Vì vậy, khi cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm điều chỉnh hỗ trợ để đảm bảo tiền lương (bao gồm cả phụ cấp) của giáo viên, bác sĩ được tăng lên tương ứng với yêu cầu và vị trí việc làm của họ, vừa bảo đảm mặt bằng tiền lương chung của cán bộ, công chức, viên chức, vừa thể hiện ưu đãi với hai ngành này.

Mong muốn được quan tâm

Chia sẻ tới Báo Lao Động, nhiều nhân viên trường học cho rằng, trên thực tế, đội ngũ nhân viên trường học làm việc không thua kém gì các giáo viên. Tuy nhiên, họ lại là những đối tượng hưởng mức lương, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Do đó, khi giáo viên được xem xét tăng lương thì các nhân viên trường học cũng không ngoại lệ.

Đối với chị Lương Thị Yến - nhân viên thư viện Trường Tiểu học Mỹ Hà (Bắc Giang) cho rằng, nhân viên trường học nói chung và nhân viên thư viện đều là những đối tượng công tác và cống hiến trong ngành Giáo dục. Do đó, đội ngũ này cũng rất hi vọng được xem xét tăng lương và có thêm các khoản phụ cấp tương tự các giáo viên khác.

"Nếu giáo viên được nâng mức lương lên cao nhất trong đợt cải cách thì những nhân viên trường học cũng hi vọng được nâng thu nhập, nâng cao đời sống thường nhật. Mức thu nhập quá thấp nên nhiều người phải chật vật kiếm thêm công việc khác để nuôi sống gia đình" - chị Yến cho hay.

Nỗi niềm mong được tăng lương, có thêm sự chia sẻ không chỉ đến từ tiếng nói của nhân viên thư viện trường học mà còn là điều ao ước của rất nhiều nhân viên y tế trường học.

Chị Trần Tuyết Chinh - nhân viên y tế tại Trường Tiểu học Thành Công (Hà Nội) cho biết, các nhân viên y tế trường học có mức lương còn nhiều hạn chế.

Cũng theo chị Chinh, trước đó có rất nhiều nhân viên y tế trường học bày tỏ sự trăn trở khi bản thân đóng góp trong ngành Giáo dục và có chuyên môn của ngành Y tế nhưng không được "để ý" nhiều. Song, bản thân chị Chinh chỉ hi vọng thời gian tới, việc tăng lương sẽ được thực hiện với những nhân viên trường học.

"Nhiều nhân viên trường học cũng mong muốn được lãnh đạo chú ý tới, hưởng chế độ lương, phụ cấp, thăng hạng như giáo viên để họ yên tâm công tác. Bản thân tôi vẫn luôn chờ đợi việc được tăng lương, vốn dĩ tăng thu nhập là ước mơ chính đáng và hợp lý của tất cả nhân viên trường học trong cả nước" - chị Chinh nói.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Thêm trường đại học mở ngành Công nghệ bán dẫn năm 2024

Bích Hà |

Năm học 2024-2025, Trường Đại học Đại Nam (DNU) mở mới 12 ngành học, trong đó có ngành Công nghệ bán dẫn.

Fintech - ngành học có nhiều cơ hội việc làm, lương cao

Bích Hà |

Fintech là một trong những ngành hot trong những năm gần đây và đang có nhu cầu nguồn nhân lực rất lớn.

Niềm vui và hi vọng của nhân viên trường học

Mai Anh - đại diện tập thể nhân viên trường học trên cả nước |

Chúng tôi - những người nhân viên trường học có niềm tin về một ngày không xa, sẽ được các cấp lãnh đạo, bộ, ban ngành quan tâm về đời sống vật chất cũng như tinh thần cho chúng tôi, những người nhân viên thầm lặng công tác trong môi trường giáo dục.

Nhân viên trường học hồi hộp chờ thưởng Tết, có thêm lương tháng 13

TRÀ MY |

Nhân viên trường học ước rằng cũng có thưởng Tết hay lương tháng 13 như những ngành nghề khác, không phải lo nghĩ cảnh mỗi khi Tết.

Nhân viên trường học mong ngóng được nhận phụ cấp ưu đãi 25%

TRÀ MY |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề xuất nhân viên trường học được hưởng phụ cấp ưu đãi bằng 25%. Nhiều nhân viên trường học bày tỏ sự đồng tình và mong đề xuất sớm thành hiện thực.

Nhiều tâm tư về mức lương, chế độ làm việc của nhân viên trường học

TRÀ MY - Bích Hà |

Ngoài đội ngũ giáo viên đứng lớp, nhân viên trường học cũng là lực lượng có nhiều đóng góp. Tuy nhiên, nhiều nhân viên trường học bày tỏ sự trăn trở về mức lương cũng như chế độ làm việc.

Thi thể cháy đen hôm 8.3 ở TP. Kon Tum nghi là kiểm sát viên, công an đã xác định được nguyên nhân vụ việc

Lê Nguyên |

Ngày 12.3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã xác định được kết quả điều tra ban đầu vụ người đàn ông chết cháy tại thôn 9 (xã Đăk Cấm, TP. Kon Tum) là vụ tự tử.

Loạt phương tiện vi phạm trên các cây cầu dẫn vào nội đô

Nhật Minh |

Hà Nội - Từ ngày 15.3, các lực lượng chức năng TP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các cây cầu dẫn vào nội đô. Trước thời điểm lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, theo ghi nhận, nhiều phương tiện vẫn đi không đúng phần đường, làn đường quy định, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thêm trường đại học mở ngành Công nghệ bán dẫn năm 2024

Bích Hà |

Năm học 2024-2025, Trường Đại học Đại Nam (DNU) mở mới 12 ngành học, trong đó có ngành Công nghệ bán dẫn.

Fintech - ngành học có nhiều cơ hội việc làm, lương cao

Bích Hà |

Fintech là một trong những ngành hot trong những năm gần đây và đang có nhu cầu nguồn nhân lực rất lớn.

Niềm vui và hi vọng của nhân viên trường học

Mai Anh - đại diện tập thể nhân viên trường học trên cả nước |

Chúng tôi - những người nhân viên trường học có niềm tin về một ngày không xa, sẽ được các cấp lãnh đạo, bộ, ban ngành quan tâm về đời sống vật chất cũng như tinh thần cho chúng tôi, những người nhân viên thầm lặng công tác trong môi trường giáo dục.

Nhân viên trường học hồi hộp chờ thưởng Tết, có thêm lương tháng 13

TRÀ MY |

Nhân viên trường học ước rằng cũng có thưởng Tết hay lương tháng 13 như những ngành nghề khác, không phải lo nghĩ cảnh mỗi khi Tết.

Nhân viên trường học mong ngóng được nhận phụ cấp ưu đãi 25%

TRÀ MY |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề xuất nhân viên trường học được hưởng phụ cấp ưu đãi bằng 25%. Nhiều nhân viên trường học bày tỏ sự đồng tình và mong đề xuất sớm thành hiện thực.

Nhiều tâm tư về mức lương, chế độ làm việc của nhân viên trường học

TRÀ MY - Bích Hà |

Ngoài đội ngũ giáo viên đứng lớp, nhân viên trường học cũng là lực lượng có nhiều đóng góp. Tuy nhiên, nhiều nhân viên trường học bày tỏ sự trăn trở về mức lương cũng như chế độ làm việc.