Lao động trông chờ tăng lương tối thiểu vùng lên 20%

Mạnh Cường |

Ngoài đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2024, nhiều lao động còn bất ngờ vì khu vực mình làm việc có thể được chuyển lên vùng III hoặc vùng II. Điều này đồng nghĩa lương tối thiểu vùng nhận được tăng đến hơn 20% chứ không phải 6%.

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh (26 tuổi, thành phố Thái Bình) cho biết vừa về quê làm việc được nửa năm thì nhận được thông tin có thể sẽ tăng lương tối thiểu vùng. Hiện tại, chị Linh đang làm công việc nhân viên văn phòng tại công ty may mặc, nhận mức lương cơ bản 3,91 triệu đồng/tháng.

Chị Linh cho biết ban đầu chỉ nghe tin sắp tới được tăng lương tối thiểu vùng. Nhưng gần đây đồng nghiệp bàn tán có thể tăng lên trên 21% khiến chị vô cùng tò mò. Tìm hiểu ra, nữ nhân viên biết được đây mới chỉ là dự thảo, tuy nhiên, chị Linh vẫn mong sớm thành hiện thực.

“Khu vực tôi đang làm việc đang dự thảo điều chỉnh từ vùng III lên vùng II. Nếu điều này trở thành hiện thực, lương cơ bản của tôi có thể tăng lên ít nhất 4,4 triệu đồng. Thu nhập nhờ vậy sẽ tăng cao hơn đảm bảo được cuộc sống ổn định nơi thành thị đắt đỏ” - chị Linh cho hay.

Nữ nhân viên cho hay, so với các tỉnh lân cận Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, thành phố Thái Bình là thành phố hiếm hoi đang hưởng lương tối thiểu vùng III, các tỉnh khác đều đã lên vùng II từ lâu.

Chia sẻ với Lao Động, chị Linh cho biết mức lương hiện tại là 7 triệu đồng, trong đó hơn một nửa là lương cơ bản. Khi lương tối thiểu vùng tăng lên 4,4 triệu đồng như dự thảo, lương thực tế chị Linh nhận có thể đạt mức 8 triệu đồng. Mức lương này sẽ giúp nữ nhân viên cùng chồng lo cho các con tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Dung (25 tuổi), công nhân may tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cũng rất háo hức mong dự thảo sớm trở thành hiện thực.

“Lương cơ bản của tôi rất thấp, hai năm nay vẫn chưa tăng trong khi năm vừa rồi rất nhiều tháng chỉ làm giờ hành chính, thu nhập được có 4,5 triệu đồng. Chỉ mong lương tối thiểu vùng tăng càng cao càng tốt để công ty dựa vào đó tăng lương cơ bản cho công nhân” - chị Dung chia sẻ.

Nữ công nhân cho biết, lương cơ bản đang hưởng chỉ có 3,43 triệu đồng/tháng. Mặc dù là một huyện có nền kinh tế chưa phát triển mạnh nhưng mỗi tháng cũng phải có ít nhất 5 triệu đồng mới đảm bảo được cuộc sống.

“Cả hai vợ chồng tôi đều làm công nhân, tổng thu nhập hàng tháng từ 11 đến 12 triệu đồng/tháng. Trong khi đó phải nuôi 2 đứa con đã tốn kém 4 triệu đồng/tháng. Chưa kể tiền ăn uống hàng ngày, cỗ bàn, hiếu hỉ và tiền trả nợ hai chiếc xe máy mới mua” - chị Dung tâm sự.

Những lúc ít việc, thu nhập của hai vợ chồng chưa nổi 10 triệu đồng, chị Dung đều ưu tiên việc học tập, ăn uống của hai con và trả nợ mua xe. Quần áo của hai vợ chồng thì hoãn lại, 2 hoặc 3 tháng mua một bộ. Thậm chí, cả hai còn đi cùng một xe đi làm để tiết kiệm tiền xăng.

Khi dự thảo điều chỉnh huyện Thọ Xuân từ vùng IV lên vùng III đồng thời điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng lên 6%, chị Dung cho biết mức lương cơ bản sẽ tăng lên ít nhất 3,9 triệu đồng.

Nhẩm tính nhanh cộng với các khoản phụ cấp, chị Dung nghĩ lương có thể được 5,3 triệu đồng nếu chỉ làm giờ hành chính. Mức lương này sẽ giúp nữ công nhân an tâm hơn, đảm bảo kế hoạch trả nợ và việc học của các con đúng như dự định. Bởi với 4 năm đi làm công nhân, chị Dung biết rõ năm nào cũng có ít nhất 2 tháng công ty ít việc, chỉ làm giờ hành chính.

Xây dựng Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã đề xuất thay đổi địa bàn áp dụng. Do đó, một số khu vực, lương tối thiểu có thể tăng từ 18,77% đến 21,15%.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Lương của giáo viên mầm non nghỉ hưu năm 2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nữ giáo viên mầm non, công tác 30 năm, đóng bảo hiểm xã hội 29 năm. Ví dụ mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 8,653 triệu đồng/tháng thì khi nghỉ hưu tôi nhận được lương hưu bao nhiêu?

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm ở trung tâm y tế

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có hơn 10 năm làm việc ở trung tâm y tế, kỹ sư hạng III khoa xét nghiệm, tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% không?

Lương tối thiểu vùng của người lao động ở những vùng nào có thể sẽ tăng hơn 20%

Minh Hương |

Theo Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì đề xuất thay đổi địa bàn áp dụng lương kéo theo mức tăng lương tối thiểu vùng ở nơi thay đổi địa bàn sẽ có mức tăng cao hơn.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Bắt tạm giam Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ Hậu "Pháo"

Việt Dũng |

Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ, liên quan đến vụ án Hậu "Pháo".

Mưa đá trắng trời ở Mù Cang Chải

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dông lốc kèm theo mưa đá bất ngờ xảy ra ở huyện vùng cao Mù Cang Chải làm tốc mái nhà dân cùng nhiều diện tích rau màu bị thiệt hại.

Phong trào thi đua là động lực xây dựng các tỉnh miền Đông Nam Bộ giàu đẹp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.3, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã dự hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 của cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ diễn ra tại Bình Phước. Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và đại diện lãnh đạo 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Dự báo về đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc gây mưa

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, sắp xuất hiện không khí lạnh gây mưa ở miền Bắc.

Lương của giáo viên mầm non nghỉ hưu năm 2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nữ giáo viên mầm non, công tác 30 năm, đóng bảo hiểm xã hội 29 năm. Ví dụ mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 8,653 triệu đồng/tháng thì khi nghỉ hưu tôi nhận được lương hưu bao nhiêu?

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm ở trung tâm y tế

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có hơn 10 năm làm việc ở trung tâm y tế, kỹ sư hạng III khoa xét nghiệm, tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% không?

Lương tối thiểu vùng của người lao động ở những vùng nào có thể sẽ tăng hơn 20%

Minh Hương |

Theo Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì đề xuất thay đổi địa bàn áp dụng lương kéo theo mức tăng lương tối thiểu vùng ở nơi thay đổi địa bàn sẽ có mức tăng cao hơn.