Phụ huynh tố Phó Bí thư Chi bộ nhà trường trù dập giáo viên tại Hưng Yên

HẠNH AN |

UBND huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã có công văn phúc đáp Báo Lao Động liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị của phụ huynh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Thuần Hưng.

Tố cáo nhiều sai phạm

Trước đó, Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh Trường TH&THCS Thuần Hưng.

Theo đơn, trong hơn 20 năm công tác, bà Phạm Thị Cẩm Oanh - Phụ trách, Phó Bí thư Chi bộ Trường TH&THCS Thuần Hưng đã có rất nhiều sai phạm như: Treo cờ Tổ quốc trong tình trạng rách nát trong nhiều ngày lễ lớn 30.4, 2.9 diễn ra nhiều lần; học kì I năm học 2020-2021 không thực hiện việc giảng dạy theo quy định; phát ngôn thiếu chuẩn mực đạo đức nhà giáo trên mạng xã hội; các sai phạm trong sử dụng tài chính; trù dập ông Bùi Quang Thu - giáo viên Tiếng Anh trong việc nhận xét, đánh giá, xếp loại viên chức...

Cũng theo đơn, tháng 11.2022, tháng 6.2023, tháng 9.2023 ông Lê Trọng Tuấn - Trưởng Phòng Nội vụ UBND huyện nhiều lần mời ông Thu lên làm việc, đề nghị rút đơn tố cáo để bỏ qua các sai phạm của bà Oanh, ông Thu không đồng ý và yêu cầu giải quyết xử lý nghiêm những sai phạm của bà Oanh.

Ngày 13.10.2023, ông Tuấn đưa quyết định chuyển ông Thu về Trường THCS thị trấn Khoái Châu, trong khi ông Thu không có đơn, không có nguyện vọng xin chuyển trường. Ông Thu đã nhiều lần gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng của huyện và tỉnh nhưng không được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Kịp thời chấn chỉnh sai phạm nếu có

Trả lời Báo Lao Động, UBND huyện Khoái Châu cho biết, ngày 16.11.2022, ông Lê Trọng Tuấn và đại diện các phòng, ban liên quan của huyện tổ chức buổi làm việc với công dân có đơn, giải thích, hướng dẫn công dân tách riêng từng nội dung kiến nghị, tố cáo gửi đến UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, sau đó, công dân không thực hiện tách riêng từng nội dung, kiến nghị.

Ngày 23.5.2023 công dân tiếp tục có đơn tố cáo bà Phạm Thị Cẩm Oanh gồm những nội dung tố cáo trước đó và bổ sung thêm một số nội dung, gửi UBND huyện. Sau khi nhận đơn, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan của huyện kiểm tra, tham mưu xử lý, giải quyết đơn theo quy định của pháp luật.

Ngày 9.6.2023, đại diện các phòng, ban liên quan của huyện tiếp tục tổ chức làm việc với công dân có đơn, giải thích, hướng dẫn công dân tách riêng từng nội dung kiến nghị, tố cáo gửi đến UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, ngày 13.10.2023 công dân có đơn gửi UBND huyện Khoái Châu đề nghị rút toàn bộ nội dung kiến nghị, tố cáo.

Ngày 21.11.2023, đại diện Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện làm việc với ông Bùi Quang Thu được biết: Ngoài buổi làm việc cùng với các phòng, ban liên quan của huyện ngày 16.11.2022 và ngày 9.6.2023, ông Lê Trọng Tuấn không mời ông Thu lên làm việc, không đề nghị ông Thu rút đơn tố cáo để bỏ qua các sai phạm của bà Oanh như nội dung kiến nghị của phụ huynh học sinh.

Về nội dung ông Tuấn đưa quyết định chuyển ông Thu về Trường THCS thị trấn Khoái Châu, trong khi ông Thu không có đơn, không có nguyện vọng xin chuyển trường, UBND huyện cho biết căn cứ quyết định giao biên chế, số lượng người làm việc và thực trạng giáo viên tại các trường Trung học cơ sở.

Để đảm bảo hoạt động dạy, học, Phòng Nội vụ đã làm việc với ông Bùi Quang Thu, giáo viên Trường THCS Thuần Hưng để nắm tâm tư, nguyện vọng. Sau đó, Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện ban hành quyết định điều động, phân công ông Thu về giảng dạy tại Trường THCS thị trấn Khoái Châu.

Về nội dung tố cáo của công dân là ông Thu nhiều lần gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan của huyện kiểm tra điều kiện thụ lý tố cáo, giải thích, hướng dẫn ông Thu thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tố cáo. Sau đó, ông Thu đã có đơn gửi UBND huyện đề nghị rút toàn bộ nội dung tố cáo.

Về giải pháp tiếp theo, UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, tham mưu xem xét, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) đối với bà Phạm Thị Cẩm Oanh, phụ trách Trường TH&THCS Thuần Hưng và cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Toàn tỉnh Hưng Yên có 253.390 người tham gia BHXH

Thuỷ Hà |

BHXH tỉnh Hưng Yên cho biết, đến hết tháng 10, toàn tỉnh có 253.390 người tham gia BHXH; 230.892 người tham gia BH thất nghiệp; 1.143.196 người tham gia BHYT. Tổng số thu BHXH, BHYT lũy kế đến tháng 10 lên tới trên 5.031 tỉ đồng. Bên cạnh đó, đến hết tháng 10, BHXH tỉnh đã giải quyết cho 7.993 người hưởng chế độ BHXH một lần…

Một trường học ở Hưng Yên trả lại hơn 100 triệu đồng thu sai cho phụ huynh

Hoàng Thông |

UBND huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) vừa công văn trả lời đơn kiến nghị của công dân về thu - chi không đúng quy định tại trường Tiểu học Đông Kết, yêu cầu nhà trường phải trả lại hơn 100 triệu đồng cho phụ huynh học sinh sau khi đoàn kiểm tra vào cuộc.

Triệt phá vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn ở Hưng Yên

Hà Anh |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa cho biết, qua quá trình trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy tại Khu đô thị Ecopark, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Giá xăng dự báo giảm mạnh trong phiên điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Theo dự đoán của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều hành tới (thứ 5 ngày 14.12), giá xăng dầu dự báo giảm mạnh.

Nhiều nguy cơ khi tham gia đầu tư vào các sàn forex

NGUYỄN ĐĂNG |

TPHCM - Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép bất kỳ sàn forex (đầu tư ngoại hối) nào. Do đó, những cá nhân tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho việc vi phạm pháp luật, đồng thời có nguy cơ bị lừa đảo, mất tiền.

Hà Nội ô nhiễm không khí nặng, cảnh giác với những bệnh nguy hiểm

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các chuyên gia y tế cho rằng, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra một số bệnh về đường hô hấp, tim mạch. Người tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong thời gian dài có thể mắc ung thư, đột qụy.

Chủ tịch HĐQT của Vinasun từ nhiệm trong bối cảnh kinh doanh ảm đạm

Gia Miêu |

TPHCM - Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (HOSE: VNS) vừa thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT của ông Đặng Phước Thành. Thay vào đó, ông Tạ Long Hỷ sẽ rời ghế Tổng Giám đốc để làm Chủ tịch HĐQT công ty.

Tuần lễ du lịch TPHCM khép lại với những kỷ lục, đón 71.000 lượt khách

Thanh Chân |

Tuần lễ du lịch TPHCM thu hút đông khách tham gia 45 chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, mua sắm…

Toàn tỉnh Hưng Yên có 253.390 người tham gia BHXH

Thuỷ Hà |

BHXH tỉnh Hưng Yên cho biết, đến hết tháng 10, toàn tỉnh có 253.390 người tham gia BHXH; 230.892 người tham gia BH thất nghiệp; 1.143.196 người tham gia BHYT. Tổng số thu BHXH, BHYT lũy kế đến tháng 10 lên tới trên 5.031 tỉ đồng. Bên cạnh đó, đến hết tháng 10, BHXH tỉnh đã giải quyết cho 7.993 người hưởng chế độ BHXH một lần…

Một trường học ở Hưng Yên trả lại hơn 100 triệu đồng thu sai cho phụ huynh

Hoàng Thông |

UBND huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) vừa công văn trả lời đơn kiến nghị của công dân về thu - chi không đúng quy định tại trường Tiểu học Đông Kết, yêu cầu nhà trường phải trả lại hơn 100 triệu đồng cho phụ huynh học sinh sau khi đoàn kiểm tra vào cuộc.

Triệt phá vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn ở Hưng Yên

Hà Anh |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa cho biết, qua quá trình trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy tại Khu đô thị Ecopark, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.