Một trường học ở Hưng Yên trả lại hơn 100 triệu đồng thu sai cho phụ huynh

Hoàng Thông |

UBND huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) vừa công văn trả lời đơn kiến nghị của công dân về thu - chi không đúng quy định tại trường Tiểu học Đông Kết, yêu cầu nhà trường phải trả lại hơn 100 triệu đồng cho phụ huynh học sinh sau khi đoàn kiểm tra vào cuộc.

Trả lại hơn 100 triệu không đúng quy định

Trong nội dung văn bản số 1170/UBND-VP ngày 17.11.2023 phản hồi công dân, UBND huyện Khoái Châu đã chỉ ra hàng loạt vấn đề thu, chi của trường Tiểu học (TH) Đông Kết.

Cụ thể: Năm học 2022-2023, trường TH Đông Kết thu tiền in học bạ, tiền hỗ trợ tin học, tiền xã hội hóa với mức cào bằng, tiền mua túi đựng học bạ, tiền chăm sóc hoa, tiền giấy thi số tiền là 60.867.000 đồng và đã chi 58.743.900 đồng. Việc thu chi bỏ qua hạch toán qua sổ sách kế toán, theo UBND huyện là không đúng quy định.

Nổi cộm nhất là việc bà Phạm Thị Mai - Hiệu trưởng và bà Đỗ Thị Tuyết - Hiệu phó đã chỉ đạo các khối dạy bồi dưỡng ôn tập cho học sinh năm học mới trong tháng 8.2022.

Sau đó, thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh thu tiền của học sinh khối lớp 1 là 400.000 đồng/học sinh, khối lớp 2,3,4,5 thu 300.000 đồng/học sinh và trích nộp về quỹ nhà trường 20% tổng số thu với số tiền 64.320.000 đồng.

Đến tháng 9.2023, bà Mai và bà Tuyết chỉ đạo thủ quỹ của trường trả lại số tiền 64.320.000 đồng cho giáo viên chủ nhiệm các lớp để trả lại cho học sinh, phụ huynh học sinh. Do đoàn kiểm tra đã chỉ rõ, việc trích nộp về quỹ nhà trường 20% là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, từ ngày 18.4.2022 đến 26.6.2022, trường đã tổ chức để giáo viên chủ nhiệm các lớp dạy tăng thời lượng 9 buổi/tuần với mức thu 200.000 đồng/học sinh và trích nộp về quỹ nhà trường 20% tổng số thu với số tiền 39.560.000 đồng.

Gần một năm sau, tháng 9.2023, trường này trả lại số tiền hơn 39 triệu nói trên cho các giáo viên chủ nhiệm các lớp để trả lại cho học sinh, phụ huynh học sinh do trường thực hiện không đúng với hướng dẫn của cơ quan, ban ngành tỉnh Hưng Yên.

Nhà trường phải trả lại hơn 100 triệu đồng thu sai cho phụ huynh học sinh. Ảnh: Trường TH Đông Kết
Nhà trường phải trả lại hơn 100 triệu đồng thu sai cho phụ huynh học sinh. Ảnh: Trường TH Đông Kết

Nhiều vấn đề không báo cáo cấp trên

Không chỉ hoạt động thu, chi không rõ ràng, trường Tiểu học Đông Kết còn báo cáo Phòng GDĐT huyện Khoái Châu khi đưa ra thông tin không đúng về hoạt động trải nghiệm do trường tổ chức.

Cụ thể, năm học 2022-2023, trường tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm 2 lần. Lần thứ nhất trường thu mỗi học sinh 410.000 đ/học sinh với 400 cháu đăng ký tham gia và được cơ quan quản lý ngành dọc cấp trên đồng ý. Tuy nhiên, khi đi trải nghiệm, có tới hơn 600 cháu tham gia, nhiều hơn 200 cháu so với báo cáo.

Lần trải nghiệm thứ 2 diễn ra tại trường thu 185.000đ/học sinh với 327 em đăng ký nhưng không báo cáo Phòng GDĐT thẩm định, phê duyệt.

Những năm qua, trường có 5 giáo viên đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi giảng dạy thừa số tiết so với quy định nhưng bà Phạm Thị Mai - Hiệu trưởng không báo cáo Phòng GDĐT. Chỉ đến khi các giáo viên có đề nghị chi trả kinh phí dạy thừa số tiết và đến khi Phòng GDĐT có ý kiến, trường mới chỉ đạo trả kinh phí nói trên cho các giáo viên.

Hiệu trưởng còn ký hợp đồng với một công ty hợp tác giảng dạy tiếng Anh cho học sinh khối lớp 1, 2 và thỏa thuận với công ty này phải trích lại 20% tổng số học phí thu từ học sinh trả cho giáo viên nhà trường tham gia giảng dạy.

Trong 4 năm học từ năm 2016-2019, trường này thu của học sinh trả cho công ty số tiền 611.090.000 đồng. Phía công ty tiếng Anh trích lại nhà trường 20% như đã thỏa thuận để trả cho giáo viên Đỗ Thị Mai L dạy tiếng Anh với số tiền 122.218.000 đồng. Giáo viên L trích ủng hộ nhà trường 26 triệu đồng, nhưng bà Mai không hạch toán qua sổ sách kế toán, không công khai số tiền ủng hộ. Đến tháng 7.2023, hiệu trưởng mới chỉ đạo trả lại cho giáo viên này 26 triệu đồng.

Trao đổi với Báo Lao động, một lãnh đạo UBND xã Đông Kết cho biết, đã nắm được thông báo của UBND huyện phản hồi công dân “tố” trường TH Đông Kết thu chi tiền của học sinh, phụ huynh học sinh, chi lương, phụ cấp… không đúng quy định.

Nội dung này được huyện công bố trước lãnh đạo địa phương, các cá nhân liên quan tại trường Tiểu học Đông Kết, đại diện Hội cha mẹ học sinh… vào ngày 22.11 vừa qua.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Đông Kết, các giáo viên phải tự bỏ tiền ra để khắc phục trả lại phụ huynh học sinh. Hồ sơ sẽ được chuyển sang Hội đồng kỷ luật của huyện, Ủy ban Kiểm tra huyện Ủy… để xem xét xử lý theo đúng thẩm quyền.

Hoàng Thông
TIN LIÊN QUAN

Văn miếu Xích Đằng - biểu tượng hiếu học của người Hưng Yên

Bài và ảnh Kim Sơn |

Người xưa dựng lên các công trình di tích nho học với mục đích đề cao việc học tập, tôn vinh đạo học và những người đỗ đạt, lấy đó làm nguồn động viên, khuyến khích mọi người không ngừng học tập, bồi dưỡng tri thức cho bản thân. Theo thống kê vào thời Nguyễn, cả nước có khoảng 28 Văn miếu hàng tỉnh trở lên nhưng ngày nay chỉ còn lại một số di tích như Văn miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long (Hà Nội), Văn miếu Bắc Ninh, Văn miếu Mao Điền (Hải Dương)... Một trong những Văn miếu cấp tỉnh còn lưu giữ được nhiều hiện vật và cấu trúc thờ tự cho đến nay là Văn miếu Xích Đằng (Hưng Yên).

Hơn 676.650 lượt người lao động tỉnh Hưng Yên được tuyên truyền chính sách pháp luật

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018- 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hưng Yên luôn nhận thức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ tổ chức công đoàn là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Triệt phá vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn ở Hưng Yên

Hà Anh |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa cho biết, qua quá trình trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy tại Khu đô thị Ecopark, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Mang nguyện vọng của đoàn viên, người lao động Hậu Giang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

PHƯƠNG ANH |

Sáng 28.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công nhân Hoàng Văn Sơn ở Nghệ An tử vong do bụi phổi

QUANG ĐẠI |

Chiều 28.11, thông tin từ UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, ông Hoàng Văn Sơn (47 tuổi) – công nhân Công ty TNHH Châu Tiến vừa tử vong vào sáng cùng ngày do biến chứng bệnh bụi phổi.

Sáng mai, xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hơn 103 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Dự kiến ngày 29.11, Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, TPHCM và các đơn vị liên quan. Phiên xử dự kiến kéo dài 3 ngày.

Nghi án nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 28.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng, cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại ngõ 152 Lê Lai (Ngô Quyền, Hải Phòng).

Xác minh thông tin công ty bán giường massage "chữa bách bệnh" ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Sau phản ánh của người dân liên quan thông tin doanh nghiệp thổi phồng công dụng giường massage để bán giá cao, UBND xã Long Châu (Yên Phong, Bắc Ninh) đã đề nghị lực lượng Quản lý thị trường vào cuộc xác minh, làm rõ.

Văn miếu Xích Đằng - biểu tượng hiếu học của người Hưng Yên

Bài và ảnh Kim Sơn |

Người xưa dựng lên các công trình di tích nho học với mục đích đề cao việc học tập, tôn vinh đạo học và những người đỗ đạt, lấy đó làm nguồn động viên, khuyến khích mọi người không ngừng học tập, bồi dưỡng tri thức cho bản thân. Theo thống kê vào thời Nguyễn, cả nước có khoảng 28 Văn miếu hàng tỉnh trở lên nhưng ngày nay chỉ còn lại một số di tích như Văn miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long (Hà Nội), Văn miếu Bắc Ninh, Văn miếu Mao Điền (Hải Dương)... Một trong những Văn miếu cấp tỉnh còn lưu giữ được nhiều hiện vật và cấu trúc thờ tự cho đến nay là Văn miếu Xích Đằng (Hưng Yên).

Hơn 676.650 lượt người lao động tỉnh Hưng Yên được tuyên truyền chính sách pháp luật

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018- 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hưng Yên luôn nhận thức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ tổ chức công đoàn là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Triệt phá vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn ở Hưng Yên

Hà Anh |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa cho biết, qua quá trình trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy tại Khu đô thị Ecopark, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.