Chủ tịch HĐQT của Vinasun từ nhiệm trong bối cảnh kinh doanh ảm đạm

Gia Miêu |

TPHCM - Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (HOSE: VNS) vừa thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT của ông Đặng Phước Thành. Thay vào đó, ông Tạ Long Hỷ sẽ rời ghế Tổng Giám đốc để làm Chủ tịch HĐQT công ty.

Lợi nhuận liên tục giảm

Theo thông tin công bố, kể từ ngày 8.12, ông Tạ Long Hỷ sẽ rời ghế Tổng Giám đốc để đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT Vinasun, với thời hạn 3 năm (thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027). Hiện, ông Hỷ cũng đang là Thành viên HĐQT và sở hữu 3.158 cổ phiếu VNS.

Trong khi đó, ông Đặng Phước Thành sẽ thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Vinasun nhiệm kỳ 2022-2027, do có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Hiện, nhóm cổ đông gia đình ông Đặng Phước Thành là cổ đông lớn nhất của Vinasun với tỷ lệ sở hữu 41,96%, riêng ông Thành nắm 24,92%.

HĐQT Vinasun cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng Thành Duy (con trai của cựu Chủ tịch Đặng Phước Thành) giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty theo định hướng tái cấu trúc mô hình hoạt động công ty, kể từ ngày 8.12. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Trước đó, ông Duy là Phó Tổng Giám đốc công ty.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, Vinasun Corp từng đứng trước nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc do lợi nhuận sau thuế âm nhiều quý liên tiếp (năm 2020 và 2021 lỗ tổng cộng hơn 480 tỉ đồng), nhưng mục tiêu “bằng mọi giá phải có lãi” đã giúp công ty có lợi nhuận dương kể từ quý I/2022.

Đỉnh kinh doanh sau dịch COVID-19 của Vinasun Corp là quý III/2022, khi doanh nghiệp taxi này mang về 353 tỉ đồng doanh thu và 60 tỉ đồng lãi sau thuế. Từ đó đến nay, lợi nhuận theo quý giảm dần, trong khi doanh thu trồi sụt.

Kết thúc quý III/2023, Vinasun tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ thêm cho các lái xe và đối tác, dẫn đến lợi nhuận giảm. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 312 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng gần 33 tỉ đồng, giảm 45%.

Lũy kế 9 tháng, Vinasun đạt doanh thu 940 tỉ đồng, tăng 23% cùng kỳ. Lãi ròng thu về hơn 125 tỉ đồng, giảm 2%.

Sau 9 tháng, Vinasun thực hiện 70% chỉ tiêu doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch. Tính đến ngày 30.9, tổng tài sản Vinasun giảm 8% so với đầu năm, còn hơn 1.680 tỉ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 38%, còn hơn 122 tỉ đồng.

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả tăng 19% lên gần 540 tỉ đồng. Các khoản vay nợ ngắn và dài hạn đều tăng lần lượt 17% và 22%, lên 95 tỉ đồng và 198 tỉ đồng. Trong đó, chủ yếu tăng khoản vay thuê vận tải dài hạn từ 1 – 5 năm theo hợp đồng thuê tài chính với Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (78 tỉ đồng) và Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Á Châu (28 tỉ đồng).

Vốn chủ sở hữu Vinasun giảm 17% so với đầu kỳ, còn 1.143 tỉ đồng do trong kỳ ghi nhận lãi ròng 125 tỉ đồng và thực hiện trả cổ tức 360 tỉ đồng.

Cổ đông lớn muốn thoái bớt vốn khi giá cổ phiếu giảm mạnh

TAEL Two Partners Ltd, cổ đông lớn của Vinasun, mới đây đã đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu VNS từ ngày 6.11 đến ngày 5.12. Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, tổ chức này không bán được cổ phiếu VNS nào, với lý do là “thanh khoản thị trường thấp”.

Ngay sau đó, Tael Two Partners Ltd tiếp tục đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu VNS từ ngày 15.12.2023-12.01.2024, để giảm tỷ lệ sở hữu từ 18,3% (tương đương hơn 12,4 triệu cổ phiếu) xuống còn 14,62% (hơn 9,9 triệu cổ phiếu).

Về mối quan hệ, bà Huỳnh Thanh Bình Minh, Thành viên HĐQT Vinasun đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tael Two Partners Ltd tại Vinasun.

TAEL Two Partners Ltd là thành viên thuộc TAEL Partners - công ty quản lý đầu tư được thành lập năm 2007, trụ sở tại Singapore. Tổ chức này tập trung đầu tư vào các công ty tăng trưởng tại các nước khu vực châu Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Trước đó, vào năm 2013, TAEL đã mua 3 triệu cổ phiếu VNS (tỷ lệ 6,9%) thông qua đợt phát hành riêng lẻ với giá 45.000 đồng/CP, tương ứng tổng giá trị 135 tỉ đồng. Sau đó, tổ chức ngoại này liên tiếp mua thêm cổ phiếu VNS, tăng sở hữu lên 18,3% như hiện tại.

Như vậy, sau 10 năm rót vốn vào Vinasun, cổ đông lớn này quyết tâm thoái bớt vốn. Đáng nói, động thái này diễn ra đúng giai đoạn giá cổ phiếu VNS liên tục lao dốc kể từ cuối tháng 7.2023 đến nay, giảm gần 40% trong hơn 4 tháng qua. Thị giá VNS đang giao dịch tại mức 13.300 đồng/CP, gần như đi ngang so với đầu năm.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Thu hút du khách sao được khi còn người xả rác và dữ tợn như tài xế Vinasun

Lê Thanh Phong |

Một tài xế Vinasun ở TPHCM đã bị đình chỉ công việc một tháng do có thái độ phản ứng gay gắt khi được người nước ngoài nhắc nhở vì vứt rác bừa bãi nơi công cộng.

Kinh tế 24h: Tấp nập mua vàng dịp cuối năm; Vinasun thua lỗ triền miên

Khương Duy |

Tấp nập mua vàng cuối năm để cầu may mắn; "Ông lớn" ngành taxi Vinasun thua lỗ triền miên, nguy cơ hủy niêm yết; Vấn nạn thao túng giá cổ phiếu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

"Ông lớn" ngành taxi Vinasun thua lỗ triền miên, nguy cơ hủy niêm yết

Gia Miêu |

Nếu năm 2022 không cải thiện được tình trạng thua lỗ thì Vinasun sẽ phải đối diện với việc hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ 3 năm liên tiếp.

Phong cách thanh lịch của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Thanh Hà |

Ngày 12.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12-13.12.

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng cấp bậc hàm cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc luôn giữ vững bản lĩnh của người đảng viên, của vị tướng lĩnh trong Công an nhân dân; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Vụ sập sàn nhà đang sửa, tìm thấy một người tử vong

NHÓM PV |

TPHCM - Đến 11h30 hôm nay (12.12), lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của căn nhà trong một hẻm trên đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TPHCM).

Vụ giả danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên, không ai biết 5 đối tượng đi đâu, làm gì

Lam Thanh |

Các đối tượng làm giả bằng cấp rồi xin cộng tác viên cho một số tạp chí để cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp, người dân.

Cô bé nhặt ve chai bom hàng: Con chưa bao giờ dám nghĩ đến ước mơ của mình

Hoài Luân |

Bình Định - Khi được hỏi về ước mơ sau này, "cô bé nhặt ve chai", nhân vật lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng những ngày qua đã bật khóc trả lời rằng "con chưa dám nghĩ tới ước mơ của mình, con chỉ muốn được đi học".

Thu hút du khách sao được khi còn người xả rác và dữ tợn như tài xế Vinasun

Lê Thanh Phong |

Một tài xế Vinasun ở TPHCM đã bị đình chỉ công việc một tháng do có thái độ phản ứng gay gắt khi được người nước ngoài nhắc nhở vì vứt rác bừa bãi nơi công cộng.

Kinh tế 24h: Tấp nập mua vàng dịp cuối năm; Vinasun thua lỗ triền miên

Khương Duy |

Tấp nập mua vàng cuối năm để cầu may mắn; "Ông lớn" ngành taxi Vinasun thua lỗ triền miên, nguy cơ hủy niêm yết; Vấn nạn thao túng giá cổ phiếu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

"Ông lớn" ngành taxi Vinasun thua lỗ triền miên, nguy cơ hủy niêm yết

Gia Miêu |

Nếu năm 2022 không cải thiện được tình trạng thua lỗ thì Vinasun sẽ phải đối diện với việc hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ 3 năm liên tiếp.