Phớt lờ yêu cầu từ huyện, xã vẫn để bẫy lưới tận diệt chim trời

Nguyễn Tùng - Kiên Nguyễn |

Thái Nguyên - Mặc dù Chủ tịch UBND huyện Phú Bình đã có công văn yêu cầu chấm dứt tình trạng săn bắt các loại chim hoang dã trên địa bàn, nhưng tại nhiều cánh đồng của địa phương này, những ma trận bẫy bắt chim trời theo kiểu tận diệt vẫn ngang nhiên hoạt động.

Công khai bẫy bắt chim trời

Xã Tân Khánh (huyện Phú Bình), nơi vẫn được biết đến với những ma trận lưới bẫy chim trên các cánh đồng. Tình trạng này đã tồn tại nhiều năm và thường nở rộ vào thời điểm cuối năm khi các đàn chim tự nhiên bắt đầu di cư về đây.

Những ngày cuối tháng 11.2022, phóng viên đã mục sở thị các cánh đồng trên địa bàn xã Tân Khánh. Không khó để nhận ra các bẫy lưới để bắt chim trời cao chừng 3-6m, dài khoảng 100m được giăng khắp các cánh đồng lúa đã thu hoạch.
Nhiều cánh lưới vẫn ngổn ngang trên các cánh đồng xã Tân Khánh. Ảnh: Kiên Nguyễn.
Nhiều cánh lưới bẫy bắt tận diệt chim trời vẫn ngang nhiên hoạt động trên các cánh đồng xã Tân Khánh. Ảnh: Kiên Nguyễn

Lưới dùng để bẫy chim thường có đặc điểm chung là lưới bén vốn sử dụng để bắt cá. Chúng đan xen dày và bám dính cao, chim khi bay ngang qua mắc vào thì không thể thoát, càng vùng vẫy càng bị dính chặt.

Cách các bẫy lưới không xa là những chiếc lều bằng bạt được dựng lên làm nơi trú ngụ và cất giữ công cụ của những người thực hiện bẫy bắt chim trời.

Theo ông Nguyễn Bá Thu (xóm Hoàng Mai I), người ta còn dùng cả loa với âm thanh là tiếng chim kêu đã được thu sẵn để dụ chim về. Tiếng loa kêu suốt đêm, mẹ già thì không ngủ được, các cháu thì chả học hành được gì.

Những chiếc lều tạm của người bẫy bắt chim trời được dựng ngay trên cánh đồng. Ảnh: Kiên Nguyễn
Những chiếc lều tạm của người bẫy bắt chim trời được dựng ngay trên cánh đồng. Ảnh: Kiên Nguyễn

Có cùng bức xúc, bà H. (xã Tân Khánh) cho hay: “Đêm nào cũng như đêm nào, người ta bật loa gọi chim từ 17h đến tận 5h sáng, khiến chúng tôi rất khó chịu, từ khi việc đánh bắt chim trời diễn ra thì đời sống chúng tôi bị đảo lộn hoàn toàn”.

Trong vai người có nhu cầu mua chim, PV tìm đến nhà ông Tám - người được cho có thâm niên bẫy chim tại địa phương. Không giấu giếm, ông Tám khẳng định mình đang có hàng trăm mét lưới giăng khắp các cánh đồng.

Cũng theo ông Tám, chim trời mà ông đánh bắt chủ yếu là các loài như tu hú, cuốc biển, te te…Chim to, nhỏ giá cũng khác nhau nhưng thu nhập thì được từ 500.000 đến hơn 1.500.000 đồng/ngày vào mùa cao điểm.

Ông Tám cho PV biết, ông đánh bẫy chim cả năm ở các cánh đồng nhưng không ai sờ vào. Ảnh: Kiên Nguyễn
Ông Tám cho PV biết, ông đánh bẫy chim cả năm ở các cánh đồng. Ảnh: Kiên Nguyễn

Mặc dù biết săn bắt chim trời là bị cấm nhưng ông Tám vẫn tự tin khi nói về việc làm của mình: "Chúng tôi toàn đánh bắt những loài chim di cư từ khắp các nơi về, chả hiểu cơ quan chức năng cấm làm gì. Tôi làm nghề này đã lâu, có ai sờ đến đâu, cả xã Tân Khánh cũng có 4-5 người đang bẫy bắt chim trời như này”.

Xã có đang phớt lờ yêu cầu từ huyện?

Theo tìm hiểu của PV, ngày 3.11, bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch UBND huyện Phú Bình đã có văn bản số 1759/UBND-CA về việc thực hiện các giải pháp cấp bách bảo tồn các loại chim hoang dã, di cư trên địa bàn huyện.

Trong đó, yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền người dân không săn bắt chim hoang dã. Đấu tranh, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ các loại chim hoang dã, di cư.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15.11.2022.

Ghi nhận của PV, nhiều cánh lưới vẫn ngổn ngang trên các cánh đồng xã Tân Khánh. Ảnh: Kiên Nguyễn
Lưới bẫy chim được giăng chi chít trên nhiều cánh đồng của xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Ảnh: Kiên Nguyễn

Tuy vậy, khi được hỏi về việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Phú Bình trong việc bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn, ông Nguyễn Anh Võ – Chủ tịch UBND xã Tân Khánh trả lời PV: “Văn bản nào của huyện mà bảo huyện chỉ đạo".

PV tiếp tục liên hệ với bà Nguyễn Thị Thuý – Hạt trưởng, hạt kiểm lâm huyện Phú Bình để có thông tin về việc xử lý tình trạng trên, bà Thúy cho biết: “Sẽ chỉ đạo cho các cán bộ đi kiểm tra, xử lý ngay”.

Trong khi chờ những hành động quyết liệt của cơ quan chức năng huyện Phú Bình thì những con chim trời vẫn đang kiệt quệ vùng vẫy kêu cứu trong những tấm lưới giăng kín trên khắp các cánh đồng.

Nguyễn Tùng - Kiên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Tháo gỡ bẫy lưới tận diệt chim trời sau phản ánh của Lao Động

KIÊN NGUYỄN |

Thái Nguyên - Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động, hàng loạt ma trận lưới bẫy tận diệt chim trời tại thị trấn Hương Sơn (Phú Bình) đã được gỡ bỏ.

Ma trận bẫy lưới tận diệt chim trời tại Thái Nguyên

NGUYỄN TÙNG - KIÊN NGUYỄN |

Hàng loạt lưới bẫy chim được giăng chi chít trên các cánh đồng lúa đã thu hoạch của thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) với mục đích bắt chim trời theo kiểu tận diệt.

Thu gom hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trời di cư

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lực lượng chức năng đã ra quân triển khai, thu giữ hàng nghìn dụng cụ để bẫy chim trời di cư dùng làm thực phẩm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thái Nguyên: Tháo gỡ bẫy lưới tận diệt chim trời sau phản ánh của Lao Động

KIÊN NGUYỄN |

Thái Nguyên - Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động, hàng loạt ma trận lưới bẫy tận diệt chim trời tại thị trấn Hương Sơn (Phú Bình) đã được gỡ bỏ.

Ma trận bẫy lưới tận diệt chim trời tại Thái Nguyên

NGUYỄN TÙNG - KIÊN NGUYỄN |

Hàng loạt lưới bẫy chim được giăng chi chít trên các cánh đồng lúa đã thu hoạch của thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) với mục đích bắt chim trời theo kiểu tận diệt.

Thu gom hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trời di cư

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lực lượng chức năng đã ra quân triển khai, thu giữ hàng nghìn dụng cụ để bẫy chim trời di cư dùng làm thực phẩm.