Ô nhiễm chưa hồi kết ở làng tỉ phú Mẫn Xá

Vân Trường |

Mẫn Xá (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) là làng tái chế nhôm quy mô lớn nhất miền Bắc, với hơn 300 hộ sản xuất. Nghề đúc nhôm mang đến cuộc sống khấm khá cho người dân, song cũng để lại hệ lụy về môi trường.

Bãi xỉ thải 300 nghìn tấn ngày một tăng lên

 Để xử lý triệt để vấn đề trên, tháng 6.2022, UBND huyện Yên Phong đã ban hành Đề án tổng thể xử lý môi trường làng nghề xã Văn Môn, giai đoạn 2022-2026.

Mục đích để đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và hiện trạng môi trường tại làng nghề Mẫn Xá; đề xuất phương án, biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, đề ra lộ trình chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời vào Cụm công nghiệp làng nghề đối với các cơ sở tái chế nhôm từ năm 2022 đến năm 2026.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chưa được như kỳ vọng.

Một khu xỉ thải hình thành do bị đổ trộm tại làng Mẫn Xá. Ảnh: Vân Trường
Một khu xỉ thải hình thành do bị đổ trộm tại làng Mẫn Xá. Ảnh: Vân Trường

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào những ngày giữa tháng 10.2023, lượng chất thải tồn đọng từ quá trình sản xuất nhôm tại làng nghề này hiện chưa có phương án xử lý tối ưu.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, bãi xỉ thải từ quá trình cô đúc nhôm, giờ mỗi ngày một đầy hơn - lên tới hơn 300 nghìn tấn gồm các chất nguy hại là thành phần kim loại nặng như xỉ nhôm, cadimi, crom, mangan đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.

Hiện, nhiều cơ sở sản xuất chưa di chuyển vào Cụm công nghiệp làng nghề; khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải làng nghề chậm tiến độ; tình trạng ô nhiễm, gia tăng ô nhiễm vẫn diễn ra... gây bức xúc dư luận xã hội.

Cần có lộ trình dài để xử lý

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Đức Thuyên – Phó Chủ tịch UBND xã Văn Môn (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, thực trạng xử lý ô nhiễm môi trường ở xã Văn Môn rất khó khăn và cần phải có lộ trình dài để triển khai thực hiện, vì mỗi ngày toàn xã phát sinh hàng chục tấn tro, xỉ phế thải ra môi trường nhưng không có biện pháp xử lý triệt để.

“Vì là làng nghề truyền thống nên hầu như toàn bộ công nghệ đúc nhôm đều thủ công lạc hậu, kém hiệu quả. Bên cạnh đó một số người dân vẫn chấp hành chưa nghiêm biện pháp bảo vệ môi trường khiến lượng tro, xỉ thải ngày càng một tăng lên”, ông Thuyên chia sẻ.

CCC
Hiện, nhiều cơ sở sản xuất ở làng Mẫn Xá chưa di chuyển vào Cụm công nghiệp làng nghề. Ảnh: Vân Trường

Trước đó khi đến thăm và làm việc tại huyện Yên Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị huyện Yên Phong và chủ đầu tư phối hợp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Cụm công nghiệp làng nghề, khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn làng nghề xã Văn Môn. Đồng thời, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

"Về lâu dài, huyện cần có phương án chuyển đổi, tiến tới xóa bỏ những làng nghề gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân", ông Tuấn nhấn mạnh.

Núi rác thải tồn tại hơn 30 năm tại làng nghề Mẫn Xá, hiện chưa được xử lý. Video thực hiện vào tháng 11.2021.
Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Trại heo gây ô nhiễm bị xử phạt hơn 30 triệu đồng

THANH TUẤN |

Ngày 13.10, UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 32,5 triệu đồng đối với chủ trại heo gây ô nhiễm môi trường.

Kiểm tra đột xuất công ty xả thải làm ô nhiễm sông Sa Lung, lộ các tồn tại

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị xả nước thải trái phép, gây ô nhiễm sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường tại công ty này.

Một nửa các cơ sở chưa đấu nối, nước xả ra biển Đà Nẵng vẫn ô nhiễm

Nguyễn Linh |

Một trong những nguyên nhân khiến cho nước xả ra biển Đà Nẵng vẫn bị đen là dù thành phố đã đầu tư dự án tách nước thải sinh hoạt cả nghìn tỉ đồng nhưng thực tế còn nhiều hộ dân và các nhà hàng, khách sạn ven biển hiện chưa đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thành phố.

Trắc nghiệm: Những điều thú vị về Thủ đô Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội là thủ đô, là thành phố trực thuộc trung ương và cũng là một đô thị loại đặc biệt của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trên đại công trường dự án đường nghìn tỉ liên kết vùng của Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Dự án đường liên kết 3 tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc trị giá hơn 3.800 tỉ đồng sau hơn 1 năm triển khai đã hình thành một đại công trường xẻ núi, bạt đồi với hàng triệu m3 đất được đào đắp.

Xôn xao tin đồn sách giáo khoa dạy trẻ nói dối, Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng

Vân Trang |

Trước thông tin phản ánh một số bài thơ trong sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông mới có nội dung dạy học sinh nói dối, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã lên tiếng.

Công đoàn Quân đội trung thành, bản lĩnh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 18.10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023 - 2028) khai mạc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng.

Máy bay nước ngoài tham gia tìm kiếm ngư dân mất tích

Hoàng Bin |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, tính đến 4h sáng 18.10, lực lượng cứu hộ chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích; đã có thêm 1 máy bay và 1 tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm 13 ngư dân mất tích tại khu vực đảo Song Tử Tây.

Trại heo gây ô nhiễm bị xử phạt hơn 30 triệu đồng

THANH TUẤN |

Ngày 13.10, UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 32,5 triệu đồng đối với chủ trại heo gây ô nhiễm môi trường.

Kiểm tra đột xuất công ty xả thải làm ô nhiễm sông Sa Lung, lộ các tồn tại

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị xả nước thải trái phép, gây ô nhiễm sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường tại công ty này.

Một nửa các cơ sở chưa đấu nối, nước xả ra biển Đà Nẵng vẫn ô nhiễm

Nguyễn Linh |

Một trong những nguyên nhân khiến cho nước xả ra biển Đà Nẵng vẫn bị đen là dù thành phố đã đầu tư dự án tách nước thải sinh hoạt cả nghìn tỉ đồng nhưng thực tế còn nhiều hộ dân và các nhà hàng, khách sạn ven biển hiện chưa đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thành phố.