Nơi ở mới của gấu mèo Mỹ "vượt biên" sang Việt Nam bằng container -18 độ C

Anh Tú |

Chuyện hy hữu về chú gấu mèo vừa được phát hiện trốn trong một container thịt đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam suốt 35 ngày ở nhiệt độ âm 18 độ C đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Được biết hiện tại chú gấu mèo đang được chăm sóc tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Vừa qua, trên fanpage của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) - tổ chức bảo tồn thiên nhiên, hoạt động vì quyền động vật hoang dã của Việt Nam, chia sẻ câu chuyện về một trường hợp hy hữu về một chú gấu mèo (Racoon) được phát hiện trốn trong một container thịt đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam suốt 35 ngày ở nhiệt độ âm 18 độ C.

Chú container
Chú Gấu Mèo tại thời điểm được phát hiện trong container. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo đó, cá thể gấu mèo này đã được Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến tiếp nhận và chăm sóc theo đúng quy định pháp luật. Câu chuyện về chú gấu mèo này ngay sau đó đã thu hút cư dân mạng và ra đặt câu hỏi làm thế nào mà trong suốt hơn 1 tháng trời sống trong môi trường vô cùng lạnh lẽo, thiếu ánh sáng, oxy…mà gấu mèo này vẫn có thể sống sót được?

Chú gấu mèo đang được chăm sóc tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Anh Tú

Trao đổi PV báo Lao Động, ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc Xí nghiệp động vật thuộc Công ty TNHH Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết: "Trước đó, Thảo Cầm Viên nhận được tin báo về trường hợp một chú gấu mèo được phát hiện trốn trong một container đi từ Mỹ về Việt Nam. Vì làm nhiệm vụ cứu hộ nên chúng tôi đã nhận lời mời tiếp nhận. Do sống trong môi trường lạnh trong thời gian dài nên khi đưa ra môi trường bên ngoài chúng tôi phải mua thêm ít đá lạnh đặt xung quanh để tránh cho chú gấu không bị sốc nhiệt.

Ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc Xí nghiệp động vật thuộc Công ty TNHH Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Anh Tú

Còn về tình hình sức khỏe hiện tại thì gấu mèo đã thích nghi và ăn uống bình thường nhưng vẫn đang trong thời gian cách ly thêm để đảm sức khỏe ổn định trước khi cho hòa nhập với những cá thể khác" ông Mai Khắc Trung Trực chia sẻ.

Ngoài ra, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết thêm trước mắt với chức năng cứu hộ, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tiếp nhận để đảm bảo đời sống để cá thể gấu mèo được phát triển bình thường. Còn về vấn đề sắp tới sẽ bàn giao đơn vị nào quản lý hay trả về lại tự nhiên thì phải đợi các cơ quan chức năng phân định.

Gấu mèo (Racoon) hay còn gọi là gấu trúc Mỹ là một loài động vật có vú bản địa Bắc Mỹ, cũng là loài lớn nhất trong họ gấu mèo. Loài này có thân dài 40–70 cm, cân nặng 3,5–9 kg. Chúng hoạt động về đêm, chủ yếu ăn thịt. Gấu mèo được ghi nhận là có trí thông minh và có khả năng thích sinh tồn cao, thích nghi được với nhiều loại môi trường sống khác nhau một cách nhanh chóng. Đó cũng là lý do nó sống sót thần kỳ ngay cả bị nhốt nhiều ngày trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Vui vẻ giảm lương để nuôi sống động vật mùa COVID-19

Đức Huy - Minh Quân |

Trong lúc khó khăn do dịch bệnh COVID-19, khoảng 300 nhân viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đồng lòng cắt giảm 30% lương của mình, để có tiền mua thức ăn cho gần 1.500 động vật đang được chăm nuôi tại đây.

Khó khăn do COVID-19, 1.300 thú nuôi ở Thảo Cầm Viên được chăm sóc ra sao?

MINH QUÂN - ĐỨC HUY |

Bất chấp khó khăn tài chính do dịch COVID-19, Thảo Cầm Viên Sài Gòn mỗi ngày vẫn đảm bảo 5 tấn thức ăn cung cấp cho hơn 1.300 cá thể động vật. Mới đây, nhân viên Thảo Cầm Viên còn tình nguyện giảm 30% lương để có thêm chi phí chăm sóc cho các loài vật.

Gần 300 nhân viên Thảo Cầm Viên giảm 30% lương để có tiền chăm sóc động vật

MINH QUÂN |

Gần 300 nhân viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã phải đồng lòng cắt giảm 30% lương, tối giản các chi phí để duy trì chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng cho gần 1.500 động vật đang được chăm nuôi tại đây.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Vui vẻ giảm lương để nuôi sống động vật mùa COVID-19

Đức Huy - Minh Quân |

Trong lúc khó khăn do dịch bệnh COVID-19, khoảng 300 nhân viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đồng lòng cắt giảm 30% lương của mình, để có tiền mua thức ăn cho gần 1.500 động vật đang được chăm nuôi tại đây.

Khó khăn do COVID-19, 1.300 thú nuôi ở Thảo Cầm Viên được chăm sóc ra sao?

MINH QUÂN - ĐỨC HUY |

Bất chấp khó khăn tài chính do dịch COVID-19, Thảo Cầm Viên Sài Gòn mỗi ngày vẫn đảm bảo 5 tấn thức ăn cung cấp cho hơn 1.300 cá thể động vật. Mới đây, nhân viên Thảo Cầm Viên còn tình nguyện giảm 30% lương để có thêm chi phí chăm sóc cho các loài vật.

Gần 300 nhân viên Thảo Cầm Viên giảm 30% lương để có tiền chăm sóc động vật

MINH QUÂN |

Gần 300 nhân viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã phải đồng lòng cắt giảm 30% lương, tối giản các chi phí để duy trì chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng cho gần 1.500 động vật đang được chăm nuôi tại đây.