Khó khăn do COVID-19, 1.300 thú nuôi ở Thảo Cầm Viên được chăm sóc ra sao?

MINH QUÂN - ĐỨC HUY |

Bất chấp khó khăn tài chính do dịch COVID-19, Thảo Cầm Viên Sài Gòn mỗi ngày vẫn đảm bảo 5 tấn thức ăn cung cấp cho hơn 1.300 cá thể động vật. Mới đây, nhân viên Thảo Cầm Viên còn tình nguyện giảm 30% lương để có thêm chi phí chăm sóc cho các loài vật.

Khoảng 1 tuần nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn vắng khách tham quan do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc này khiến doanh thu bán vé của Thảo Cầm Viên Sài Gòn chỉ đạt khoảng 15 triệu đồng/ngày (trước đây chưa có dịch, doanh thu khoảng 333 triệu/ngày), trong khi chi phí thức ăn, chăm sóc thú và trả tiền lương mỗi tháng cần 5-6 tỉ đồng.
Khoảng 1 tuần nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn vắng khách tham quan do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc này khiến doanh thu bán vé của Thảo Cầm Viên chỉ đạt khoảng 15 triệu đồng/ngày (trước dịch, doanh thu khoảng 333 triệu/ngày), trong khi chi phí thức ăn, chăm sóc thú và trả tiền lương mỗi tháng cần 5-6 tỉ đồng.
Nguồn thu giảm nhưng Thảo Cầm Viên vẫn phải đảm bảo đầy đủ khẩu phần ăn cho thú. Là ngôi nhà của khoảng 1.300 cá thể động vật, mỗi ngày Thảo Cầm Viên chuẩn bị 5 tấn thức ăn với khoảng 80 loại thực phẩm khác nhau.
Nguồn thu giảm nhưng Thảo Cầm Viên vẫn phải đảm bảo đầy đủ khẩu phần ăn cho thú. Là ngôi nhà của khoảng 1.300 cá thể động vật, mỗi ngày Thảo Cầm Viên chuẩn bị 5 tấn thức ăn với khoảng 80 loại thực phẩm khác nhau.
tất cả thực phẩm đều phải tươi ngon, nếu như phát hiện thấy có ẩm mốc hay hư hỏng sẽ bị loại ngay và trả về cho phía đối tác cung cấp.
Tất cả đồ ăn cho động vật ở Thảo Cầm Viên đều được kiểm nghiệm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nếu như phát hiện thấy thực phẩm có ẩm mốc hay hư hỏng sẽ bị loại ngay và trả về cho phía đối tác cung cấp.
Khẩu phần ăn được các bác sĩ thú y lên lịch theo từng cá thể nên các nhân viên của Xí nghiệp động vật thuộc Công ty TNHH Thảo Cầm Viên Sài Gòn phải cân đúng trọng lượng. Tất cả thực phẩm đều phải tươi ngon.
Khẩu phần ăn được các bác sĩ thú y lên lịch theo từng cá thể nên các nhân viên của Xí nghiệp động vật thuộc Công ty TNHH Thảo Cầm Viên Sài Gòn phải cân đúng trọng lượng.
Ông Trần Ngọc Luận (59 tuổi) - nhân viên Tổ chăm sóc thú dữ thuộc Xí nghiệp Động vật (Công ty TNHH Thảo Cầm Viên Sài Gòn) chuẩn bị thịt trâu để cho hai con hổ Đông Dương ăn lúc 15h. Ông cho biết, khẩu phần ăn của mỗi con hổ là 5kg thịt mỗi ngày và được chia làm hai bữa chiều và tối.
Ông Trần Ngọc Luận (59 tuổi) - nhân viên Tổ chăm sóc thú dữ thuộc Xí nghiệp Động vật (Công ty TNHH Thảo Cầm Viên Sài Gòn) chuẩn bị thịt trâu để cho hai con hổ Đông Dương ăn. Ông Luận cho biết, khẩu phần ăn của mỗi con hổ là 5kg thịt mỗi ngày và được chia làm hai bữa chiều và tối.
Nhân viên mang thức ăn cho hai chú hổ Đông Dương. Theo ông Trần Ngọc Luận, thức ăn cho các loài vật ở Thảo Cầm Viên không chỉ được chuẩn bị theo loài, sở thích, mà còn được điều chỉnh thường xuyên để động vật không bị ngán.
Nhân viên mang thức ăn cho hai con hổ Đông Dương. Theo ông Trần Ngọc Luận, thức ăn cho các loài vật ở Thảo Cầm Viên không chỉ được chuẩn bị theo loài, sở thích, mà còn được điều chỉnh thường xuyên nhằm giúp các loài vật không bị ngán.
Thức ăn cho hổ được móc vào 1 sợi dây rồi từ từ thả xuống chuồng hổ. Một trong hai con hổ Đông Dương lao đến rồi nhảy lên cao ngoạm lấy phần thức ăn.
Thức ăn cho hổ được móc vào 1 sợi dây rồi từ từ thả xuống chuồng hổ. Một trong hai con hổ Đông Dương lao đến rồi nhảy lên cao ngoạm lấy phần thức ăn.
Theo ông Mai Khắc Trung Trực - Giám đốc Xí nghiệp động vật thuộc Công ty TNHH Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết đơn vị đã làm tất cả những gì có thể để tối giản chi phí, duy trì chế độ tốt nhất cho gần 1.300 con vật. Cùng với sự chung tay của gần 300 nhân viên tình nguyện giảm 30% lương, ông Trực bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Ông Mai Khắc Trung Trực - Giám đốc Xí nghiệp động vật thuộc Công ty TNHH Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết - đơn vị đã làm tất cả những gì có thể để tối giản chi phí, duy trì chế độ tốt nhất cho hơn 1.300 con vật. Cùng với sự chung tay của gần 300 nhân viên tình nguyện giảm 30% lương, ông Trực bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Như (36 tuổi) – nhân viên Xí nghiệp động vật, cho biết việc giảm 30% lượng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình vì cả hai vợ chồng đều làm ở Thảo Cầm Viên và còn hơn một tháng nữa chị nghỉ sinh em bé. Tuy nhiên, chị tình nguyện giảm lương để có thêm tiền mua thức ăn cho các thú nuôi. Với 16 năm làm việc ở Thảo Cầm Viên, chị coi các loài vật ở đây như thú cưng trong nhà. “Mình có thể đói chứ thú không thể đói” – chị Như nói.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Như (36 tuổi) – nhân viên Xí nghiệp động vật, cho biết việc giảm 30% lượng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình vì cả hai vợ chồng đều làm ở Thảo Cầm Viên và còn hơn một tháng nữa chị nghỉ sinh em bé. Tuy nhiên, chị tình nguyện giảm lương để có thêm tiền mua thức ăn cho các thú nuôi. Với 16 năm làm việc ở Thảo Cầm Viên, chị coi các loài vật ở đây như thú cưng trong nhà. “Mình có thể đói chứ thú không thể đói” – chị Như nói.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Từ năm 1869, nơi đây mở cửa thường trực cho công chúng vào xem. Đây là vườn thú có tuổi thọ đứng hàng thứ 8 trên thế giới, đồng thời là một trong những công viên vui chơi giải trí ưa thích nhất của người dân TPHCM và các tỉnh lân cận.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Từ năm 1869, nơi đây mở cửa thường trực cho công chúng vào xem. Đây là vườn thú có tuổi thọ đứng hàng thứ 8 trên thế giới, đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 loài, trong đó có nhiều loại thuộc loại quý hiếm như: Trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm...
MINH QUÂN - ĐỨC HUY
TIN LIÊN QUAN

Gần 300 nhân viên Thảo Cầm Viên giảm 30% lương để có tiền chăm sóc động vật

MINH QUÂN |

Gần 300 nhân viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã phải đồng lòng cắt giảm 30% lương, tối giản các chi phí để duy trì chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng cho gần 1.500 động vật đang được chăm nuôi tại đây.

Sau con hổ nhiễm COVID-19, thêm 7 con vật dương tính ở sở thú Bronx

Phương Linh |

Tổng cộng có 3 con sư tử và 5 con hổ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở sở thú Bronx, New York.

Có gì ở vườn Thú lâu đời nhất Thế giới?

Hà Thanh |

Sở thú London là vườn thú khoa học lâu đời nhất thế giới. Nơi đây có hơn 700 loài động vật, bao gồm nhiều loài quý hiếm như hổ Sumatran, sư tử châu Á, chim cánh cụt...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Gần 300 nhân viên Thảo Cầm Viên giảm 30% lương để có tiền chăm sóc động vật

MINH QUÂN |

Gần 300 nhân viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã phải đồng lòng cắt giảm 30% lương, tối giản các chi phí để duy trì chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng cho gần 1.500 động vật đang được chăm nuôi tại đây.

Sau con hổ nhiễm COVID-19, thêm 7 con vật dương tính ở sở thú Bronx

Phương Linh |

Tổng cộng có 3 con sư tử và 5 con hổ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở sở thú Bronx, New York.

Có gì ở vườn Thú lâu đời nhất Thế giới?

Hà Thanh |

Sở thú London là vườn thú khoa học lâu đời nhất thế giới. Nơi đây có hơn 700 loài động vật, bao gồm nhiều loài quý hiếm như hổ Sumatran, sư tử châu Á, chim cánh cụt...