Hầu như không còn xe ra vào trạm
Trạm dừng nghỉ TP.Ninh Bình được xây dựng tại Km267 trên Quốc lộ 1A, (đoạn qua phường Nam Thành, TP.Ninh Bình) với nhiều hạng mục như: Nơi nghỉ ngơi thư giãn, bãi đỗ xe, gian trưng bày sản phẩm, hội trường, vườn hoa cây cảnh… có thể phục vụ cả trăm lượt khách mỗi ngày. Tổng kinh phí xây dựng trạm dừng nghỉ này là 11 tỉ đồng, từ nguồn vốn JICA do Nhật Bản tài trợ.
Theo tìm hiểu, Trạm dừng nghỉ này được đưa vào sử dụng từ năm 2009, do Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình trực tiếp quản lý hoạt động. Sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, đến nay trạm dừng nghỉ này đang rơi vào tình trạng “vắng như chùa Bà Đanh”. Nhiều hạng mục của Trạm dừng nghỉ này có dấu hiệu xuống cấp.
Anh N.T.T (nhân viên quản lý) tại Trạm dừng nghỉ TP.Ninh Bình cho biết, trong những năm đầu lượng xe cũng như khách qua trạm khá đông, thậm chí có thời điểm tăng cao. Tuy nhiên, từ tháng 12.2016 đến nay, tỉnh Ninh Bình thực hiện việc phân tuyến các loại xe khách, xe chạy tuyến cố định, nhiều xe khách không được chạy qua TP.Ninh Bình nên lượng khách ghé qua Trạm giảm mạnh. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2022 tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn cũng đã đi vào hoạt động vì thế lượng xe cũng như khách ra vào Trạm để dừng nghỉ hầu như không có.
Trạm dừng nghỉ thành kho chứa hàng, gara sửa chữa ôtô
Có mặt tại khu vực Trạm dừng nghỉ TP.Ninh Bình vào sáng ngày 22.11, theo quan sát của PV Lao Động, tại đây hầu như không có xe cũng như khách vào dừng nghỉ. Phần lớn khuôn viên của Trạm dừng nghỉ này đã được tận dụng để cho thuê làm kho chứa hàng và gara sửa chữa ôtô...
Trao đổi với PV Lao Động, bà Phạm Thị Thanh Hà - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình cho biết: Tổng diện tích khu vực trạm dừng nghỉ TP.Ninh Bình là 15.000m2, trong đó tích hợp cả bến xe, cây xăng, Trạm dừng nghỉ. Riêng Trạm dừng nghỉ là do Nhật Bản quyên tặng người dân Việt Nam thông qua tổ chức JICA. Tỉnh Ninh Bình giao cho Sở Giao thông vận tải và Sở giao cho Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình quản lý Trạm dừng nghỉ này.
"Phần đất xây dựng Trạm dừng nghỉ là đất của Xí nghiệp, thuộc đất thuê 49 năm, Xí nghiệp thực hiện san lấp, giải phóng mặt bằng. Theo các chức năng, đơn vị vẫn được kết hợp để khai thác cho thuê làm kho chứa hàng, gara sửa chữa ôtô..." - bà Hà nói.
Bà Hà cũng thừa nhận, do Trạm dừng nghỉ này đi vào hoạt động từ lâu và lượng khách giảm đáng kể, không có chi phí duy tu, bảo dưỡng nên một số hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.
Được biết, trước khi đưa vào khai thác, khi tài trợ vốn xây dựng, JICA Nhật Bản đã tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn rất kỹ lưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên của Trạm dừng nghỉ này.
Bên cạnh đó, JICA còn thực hiện tuyên truyền quảng bá rộng rãi về trạm dừng nghỉ để thu hút khách. Thế nhưng sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, đến nay trạm dừng nghỉ TP.Ninh Bình đang rơi vào tình trạng “vắng như chùa Bà Đanh”, gây lãng phí khiến nhiều người không khỏi xót xa.