Ninh Bình: Doanh nghiệp ngang nhiên san lấp lòng sông để làm khu du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, nhiều hộ dân tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, Ninh Bình phản ánh tình trạng một doanh nghiệp ngang nhiên san lấp, lấn chiếm lòng sông Vân để làm khu dịch vụ, du lịch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo vệ hành lang an toàn đê điều và thoát lũ.

Theo phản ánh của người dân, từ nhiều tháng nay, Công ty TNHH thương mại và du lịch Tháng 8 (trụ sở tại phố An Hòa, phường Ninh Phong, TP. Ninh Bình) đã tự ý san lấp, lấn chiếm diện tích lòng sông Vân đoạn qua địa bàn xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư để làm bãi đổ xe và xây dựng một số hạng mục, tiểu cảnh để phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ, du lịch.

Nhiều hạng mục đã được chủ đầu tư san lấp, xây dựng trái phép. Ảnh: NT
Nhiều hạng mục đã được chủ đầu tư san lấp, xây dựng trái phép. Ảnh: NT

Việc doanh nghiệp ngang nhiên san lấp, lấn chiếm lòng sông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ của sông Vân.

Anh N.A.T (người dân ở gần khu vực này) cho biết, trước đây khu vực này là khu dịch vụ vui chơi và bể bơi cho trẻ em, tuy nhiên khoảng 2 năm gần đây thì thấy doanh nghiệp đưa máy móc vào tháo dỡ và xây dựng lại. Trong quá trình xây dựng, chủ doanh nghiệp này đã cho san lấp, lấn chiến một diện tích lớn của lòng sông Vân, gây ảnh hưởng đến việc thoát lũ và việc bảo vệ hành lang an toàn đê điều.

"Trước đây, đoạn sông này rộng và sâu lắm, tuy nhiên, do doanh nghiệp san lấp, lấn chiếm nên giờ lòng sông đã bị thu hẹp lại, nhiều đoạn bị bồi lắng, không được khơi thông nên ảnh hưởng rất lớn đến việc thoát lũ" - anh T nói.

Lồng sông Vân bị san lấp, lấn chiếm làm bãi đổ xe. Ảnh: NT
Lòng sông Vân bị san lấp, lấn chiếm làm bãi đổ xe. Ảnh: NT

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, việc san lấp, lấn chiếm lòng sông Vân là do Công ty TNHH thương mại và du lịch Tháng 8 (chủ đầu tư) triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ du lịch Tháng 8. Trong quá trình xây dựng, doanh nghiệp này đã san lấp, lấn chiếm ra ngoài phạm vi được cấp phép hàng trăm mét vuông. Việc san lấp, lấn chiếm chủ yếu là thuộc phạm vi hành lang thoát lũ của sông Vân.

Có mặt tại khu vực dự án đang thi công, vào chiều ngày 1.8, theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày đầu cổng vào khu vực đang thi công Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ du lịch Tháng 8, phía ngoài đê sông Vân, doanh nghiệp đã cho san lấp lấn ra phía lòng sông hàng trăm mét vuông để làm bãi đỗ xe. Một số hạng mục tiểu cảnh, hồ nước, cây xanh... đã được doanh nghiệp thi công và đang trong quá trình hoàn thiện.

Chủ đầu tư đã lấn chiếm lòng sông để làm hồ nước. Ảnh: NT
Chủ đầu tư đã lấn chiếm lòng sông để làm hồ nước. Ảnh: NT

Liên quan đến phản ánh của người dân về việc doanh nghiệp san lấp, lấn chiếm lòng sông Vân, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo huyện Hoa Lư cho biết, Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ du lịch Tháng 8 được triển khai trên diện tích 2.000m2, đây là đất được Nhà nước cho thuê (trả tiền hàng năm) để làm dự án. Tuy nhiên toàn bộ diện tích đất trên đều nằm phía trong đê sông Vân. Việc doanh nghiệp san lấp, lấn chiếm và xây dựng các công trình phía ngoài đê sông Vân là vi phạm pháp luật.

"Chúng tôi sẽ thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại hiện trường. Nếu đúng như những gì người dân phản ánh thì sẽ xử lý nghiêm và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục, hoàn trả lại hiện trạng như ban đầu" - đại diện lãnh đạo huyện Hoa Lư khẳng định.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Thi công đường làm nứt, sụt lún ngôi đền có lịch sử hơn 200 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong quá trình thi công tuyến đường giao thông nối xã Khánh Trung và xã Khánh Công (thuộc huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đơn vị thi công đã làm nứt, lún nghiêm trọng ngôi đền Ngòi Quyền có lịch sử hơn 200 năm tại xóm 6, xã Khánh Trung.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm những công trình vi phạm, xâm hại di sản

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản giao UBND huyện Hoa Lư chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan có biện pháp xử lý dứt điểm và báo cáo kết quả về UBND tỉnh Ninh Bình trước ngày 30.5.2022.

Ninh Bình: Ngang nhiên xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An đã được Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An kiểm tra, phát hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý, tháo dỡ nhưng đến nay những công trình trên vẫn ngang nhiên tồn tại, gây ảnh hưởng tới công tác bảo vệ Di sản.

Ninh Bình: Nhiều tuyến đê phòng lũ bị nứt toác, người dân bất an

DIỆU ANH |

Hiện nay, nhiều tuyến đê phòng lũ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang trong tình trạng mặt đê bị nứt toác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ninh Bình: Thi công đường làm nứt, sụt lún ngôi đền có lịch sử hơn 200 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong quá trình thi công tuyến đường giao thông nối xã Khánh Trung và xã Khánh Công (thuộc huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đơn vị thi công đã làm nứt, lún nghiêm trọng ngôi đền Ngòi Quyền có lịch sử hơn 200 năm tại xóm 6, xã Khánh Trung.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm những công trình vi phạm, xâm hại di sản

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản giao UBND huyện Hoa Lư chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan có biện pháp xử lý dứt điểm và báo cáo kết quả về UBND tỉnh Ninh Bình trước ngày 30.5.2022.

Ninh Bình: Ngang nhiên xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An đã được Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An kiểm tra, phát hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý, tháo dỡ nhưng đến nay những công trình trên vẫn ngang nhiên tồn tại, gây ảnh hưởng tới công tác bảo vệ Di sản.

Ninh Bình: Nhiều tuyến đê phòng lũ bị nứt toác, người dân bất an

DIỆU ANH |

Hiện nay, nhiều tuyến đê phòng lũ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang trong tình trạng mặt đê bị nứt toác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân khi mùa mưa lũ đang đến gần.