Phía sau sân vận động Mỹ Đình là phố Đỗ Xuân Hợp thời gian gần đây nổi lên như khu vui chơi, rèn luyện, tập thể dục của nhiều người. Nhờ con đường rất đẹp, rộng và thoáng kèm theo đó là bãi cỏ xanh mướt.
Vị trí này tuy không có các thiết bị luyện tập nhưng nhờ không gian vô cùng thoáng đãng, nên có nhiều người "nghiện" tập thể dục đổ ra đây. Các biện pháp phòng dịch không được thực hiện, người dân ngồi nghỉ san sát nhau.
Khu vực bãi cỏ trẻ em người lớn tập trung san sát thả diều và vui chơi như chưa hề có dịch COVID-19.
Xung quanh sân vận động Mỹ Đình và khu vực phố Đỗ Xuân Hợp không chỉ tập trung đông người mà vẫn còn nhiều hàng quán trà đá vỉa hè tự phát hoạt động.
Các "quán trà đá" để sẵn đồ nghề trên xe máy nếu có lực lượng chức năng đến kiểm tra thì chỉ cần lên xe nổ máy và chạy đi chỗ khác.
Thời gian gần đây việc công viên đóng cửa, người dân đổ ra vỉa hè hay những nơi thoáng đãng tập thể dục không phải chuyện hiếm.
Nhiều nơi lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tập trung đông người, chấp hành nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch.
Khu vực sân vận động Mỹ Đình và đặc biệt là bãi đất trống tại phố Đỗ Xuân Hợp đang là những điểm nóng tập trung đông người và dường như chưa được lực lượng chức năng để ý tới.
Nếu không có biện pháp quản lý kịp thời những địa điểm như này sẽ ngày càng nhộn nhịp và không khác gì công viên hay vườn hoa ở thời điểm chưa có dịch COVID-19.