Bến xe Mỹ Đình: Nhiều hành khách xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Sáng 27.4, ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình cho thấy, dù loa phát thanh của bến liên tục phát các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và nhân viên bến cũng liên tục nhắc nhở, nhưng một số người vẫn không đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào bến.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, mặc dù đã được khuyến cáo đeo khẩu trang nhưng trước cửa bến xe Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn còn rất nhiều người không đeo khẩu trang phòng dịch.

Nhiều hành khách đeo nhưng không đúng quy cách hoặc đeo theo kiểu cho có. Đặc biệt, rất nhiều lái xe ôm và phụ xe mời chào khách tại khu vực đường Phạm Hùng (trước cửa bến xe Mỹ Đình) cũng không đeo không khẩu trang.

Anh Nguyễn Sơn Tùng, nhân viên điều hành Bến xe Mỹ Đình trao đổi với PV Lao Động.

Theo đại diện bến xe Mỹ Đình, mặc dù đã liên tục nhắc nhở hành khách trên loa phát thanh và hệ thống loa cầm tay nhưng nhiều người dân vẫn không chấp hành.

Nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn và hạn chế tối đa sự phát tán và xâm nhiễm của dịch bệnh, cùng với các cơ quan chức năng trên địa bàn, Ban quản lý bến xe Mỹ Đình đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, người lao động và hành khách.

Nhiều hành khách lấy lý do hút thuốc lá nên không đeo khẩu trang. Ảnh ĐT
Có hành khách lấy lý do hút thuốc lá nên không đeo khẩu trang. Ảnh: ĐT

Theo Giám đốc bến xe Mỹ Đình - ông Lý Trường Sơn, bến xe là môi trường có nhiều tuyến xe đi qua nhiều tỉnh thành, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bến đã triển khai những công tác cần thiết nhằm phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, bến yêu cầu nhân viên làm việc tại bến xe, những người bán hàng tại khu vực bến xe, lái xe, phụ xe hành khách phải đeo khẩu trang để phòng tránh. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm tổ chức phun tiêu độc khử trùng khu vực nhà chờ, nơi đỗ xe…

Hành khách chấp hành việc đeo khẩu trang và thực hiện khai báo y tế. Ảnh ĐT
Hành khách chấp hành việc đeo khẩu trang và thực hiện khai báo y tế. Ảnh: ĐT
Hành khách chấp hành việc đeo khẩu trang và thực hiện khai báo y tế. Ảnh Đ
Hành khách chấp hành việc đeo khẩu trang và thực hiện khai báo y tế. Ảnh: ĐT
Nhiều hành khách đã ý việc đeo khẩu trang phòng dịch bệnh. Ảnh Đ
Nhiều hành khách đã ý thức việc đeo khẩu trang phòng dịch bệnh. Ảnh: ĐT

Một số người vẫn đeo khẩu trang kiểu “cho có“. Ảnh: ĐT
Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Lơ là 5K phòng dịch COVID-19 trong các quán cà phê ở Hà Nội

Duy Anh - Kim Nhung |

Dịch bệnh COVID-19 đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào, song nhiều khách hàng và cả nhân viên ở một số nhà hàng, quán cà phê trên địa bàn Hà Nội chưa tuân thủ chặt chẽ đầy đủ các biện pháp phòng dịch 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.

Bắc Giang: Hạn chế sự kiện đông người để phòng, chống dịch COVID-19

Phan Loan |

Ngày 26.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản khẩn yêu cầu các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, TP tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Dịch COVID-19 thế giới phức tạp: Dân Hà Nội chăm đeo khẩu trang hơn

Ngọc Lê - Hà Phương |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng; các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lơ là 5K phòng dịch COVID-19 trong các quán cà phê ở Hà Nội

Duy Anh - Kim Nhung |

Dịch bệnh COVID-19 đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào, song nhiều khách hàng và cả nhân viên ở một số nhà hàng, quán cà phê trên địa bàn Hà Nội chưa tuân thủ chặt chẽ đầy đủ các biện pháp phòng dịch 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.

Bắc Giang: Hạn chế sự kiện đông người để phòng, chống dịch COVID-19

Phan Loan |

Ngày 26.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản khẩn yêu cầu các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, TP tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Dịch COVID-19 thế giới phức tạp: Dân Hà Nội chăm đeo khẩu trang hơn

Ngọc Lê - Hà Phương |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng; các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế.