Nhiều người đứng về phía cô dâu vụ thợ make up tố khách "khôn lỏi"

Thanh Bình |

Qua vụ việc thợ make up tố khách hàng "khôn lỏi", câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Những ngày vừa qua, xoay quanh câu chuyện thợ trang điểm (make up) tố cô dâu "khôn lỏi", Báo Lao Động nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Chị Trịnh Thị Yến (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, bản thân nghiêng về phía bạn khách nhiều hơn vì "câu chuyện không có gì to tát để bạn thợ trang điểm phải đưa hình ảnh cô dâu lên mạng xã hội như thế. Đây cũng là câu chuyện nhỏ thôi, thuận mua vừa bán.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Hồng Phượng (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: "Việc trang điểm đi dự tiệc và trang điểm cho cô dâu là hai phong cách khác nhau và giá cả cũng có sự chênh lệch. Nếu mình là cô dâu thì hãy nói thẳng với người thợ trang điểm để được họ tư vấn và có những dịch vụ chăm sóc da mặt đi kèm".

Việc tranh cãi ai đúng ai sai đã làm xôn xao dư luận trong thời gian qua. Bạn Nguyễn Trúc Ngân (Hải An, Hải Phòng) nói: "Nếu xét về tình, phía bên bạn make up sẽ nhỉnh hơn, trong khi yêu cầu, khách hàng đã thiếu sự trung thực. Nếu xét về lý, mình sẽ nghiêng về phía cô dâu, khách hàng đã yêu cầu trang điểm đi tiệc thì người thợ trang điểm đã đồng ý và được trả mức giá đúng với công sức của bạn make up bỏ ra".

Dịch vụ trang điểm ngày càng phổ biến và được nhiều người ưu chuộng. Tuy nhiên, mức giá trên thị trường khá đa dạng, chưa có sự thống nhất vì giá tuỳ thuộc vào tay nghề thợ và chất lượng mỹ phẩm được sử dụng.

Bạn Đỗ Hoàng Nam (Cầu Giấy) chia sẻ: "Bạn make-up không nên đăng bóc phốt khách hàng khi không trung thực trong việc lựa chọn các gói dịch vụ như vậy".

Theo bạn Nam, ngay từ đầu giữa người thợ trang điểm và khách hàng cần có cuộc trao đổi rõ ràng, tránh gây ra sự hiểu lầm không đáng có. Trong quá trình tư vấn, thợ trang điểm nên giới thiệu các gói dịch vụ, phân tích ưu nhược điểm của từng mức giá. Từ đó, khách hàng có sự lựa chọn, cân nhắc kỹ càng, tìm ra được phong cách trang điểm phù hợp với bản thân.

Những trường hợp "dở khóc, dở cười" trong nghề trang điểm không hề ít vì quan điểm làm đẹp của mỗi người là khác nhau. Một thợ make up lâu năm chia sẻ với báo Lao động ngày 15.12, trong trường hợp trên, thợ trang điểm và cô dâu đều có những điều chưa đúng. Khách hàng đã không tuân thủ theo như thoả thuận ban đầu và việc thợ trang điểm đăng tải hình ảnh cá nhân khách hàng cùng lời lẽ có phần bức xúc đã vi phạm quyền sử dụng hình ảnh cá nhân.

Thanh Bình
TIN LIÊN QUAN

Thợ make up đăng đàn tố cô dâu khôn lỏi: Người trong nghề nói gì?

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Vụ thợ trang điểm đăng đàn tố khách "khôn lỏi" khi đặt hàng make up tiệc nhưng thực ra lại là cô dâu nhận được nhiều phản ứng trái chiều không chỉ từ cộng đồng mạng mà những người trong nghề cũng phải lên tiếng

Nhiều ý kiến xoay quanh vụ thợ trang điểm tố cô dâu "khôn lỏi"

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Câu chuyện một thợ làm trang điểm đăng đàn tố khách hàng của mình không trung thực vì thuê trang điểm để đi ăn tiệc nhưng cuối cùng lại làm cô dâu. Ngay lập tức, cư dân mạng nổ ra những luồng ý kiến trái chiều.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải quyết tâm cao, làm khoa học

Phạm Đông |

Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần xét đến các yếu tố đặc thù; không cào bằng, mang tính hình thức, định lượng mà ưu tiên sự ổn định, phát triển của kinh tế - xã hội. Do đó, cần phải giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

70% người Việt tham gia khảo sát gặp phải lừa đảo ít nhất 1 lần/tháng

KHÁNH AN |

Trong một cuộc khảo sát 1.063 người về tình hình lừa đảo tại Việt Nam, 70% số người cho biết gặp phải lừa đảo ít nhất 1 lần/tháng.

Bão Jelawat gần Biển Đông đang tăng tốc, dự báo cường độ, đường đi phức tạp

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho thấy, bão Jelawat đang di chuyển nhanh, tăng, hạ cấp liên tục và cơn bão gần Biển Đông này có khả năng dịch chuyển về phía nam.

Hậu vệ Trần Thị Duyên: "Xin đừng nhớ đến tôi với danh xưng hotgirl bóng đá"

PHẠM ĐÌNH - HOÀNG HUÊ (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với Lao Động, hậu vệ Trần Thị Duyên cho biết, cô muốn người hâm mộ theo dõi và ghi nhận tài năng trên sân cỏ, thay vì chú ý tới ngoại hình hay danh xưng "hotgirl" của bóng đá Việt Nam.

Tin sáng: 11 học sinh ăn 2 gói mì chan cơm, đình chỉ công tác hiệu trưởng

NHÓM PV |

Tin sáng 18.12: Sắp xuất hiện không khí lạnh rất mạnh tăng cường, miền Bắc rét cắt da; 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm ở Lào Cai, đình chỉ công tác hiệu trưởng;...

Phụ huynh và học sinh sốt ruột chờ chốt số lượng môn thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Trang Hà |

Mùa tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 đang nóng dần khi hàng loạt địa phương như Phú Thọ, Quảng Ngãi, Ninh Bình, TPHCM, Hưng Yên, Quảng Nam... đã công bố phương án tổ chức kỳ thi. Điều này khiến học sinh, phụ huynh, giáo viên tại điểm nóng tuyển sinh Hà Nội sốt ruột, ngóng chờ thông tin.

Thợ make up đăng đàn tố cô dâu khôn lỏi: Người trong nghề nói gì?

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Vụ thợ trang điểm đăng đàn tố khách "khôn lỏi" khi đặt hàng make up tiệc nhưng thực ra lại là cô dâu nhận được nhiều phản ứng trái chiều không chỉ từ cộng đồng mạng mà những người trong nghề cũng phải lên tiếng

Nhiều ý kiến xoay quanh vụ thợ trang điểm tố cô dâu "khôn lỏi"

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Câu chuyện một thợ làm trang điểm đăng đàn tố khách hàng của mình không trung thực vì thuê trang điểm để đi ăn tiệc nhưng cuối cùng lại làm cô dâu. Ngay lập tức, cư dân mạng nổ ra những luồng ý kiến trái chiều.