Nhà thầu thi công ở Gia Lai bị nợ tiền làm đường suốt 8 năm

THANH TUẤN |

Nhà thầu thi công đường ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, lao đao vì bị nợ tiền làm đường kéo dài qua nhiều năm. Trong khi dự án, công trình mới không có khiến doanh nghiệp chật vật trả nợ tiền thuế, lãi ngân hàng và không biết đến bao giờ mới đòi lại được tiền.

8 năm chưa đòi được nợ

Ngày 12.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Rmah H’ Bé Nét – Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, huyện đang đưa ra các phương án để tìm cách trả đủ số tiền nợ cho nhà thầu thi công công trình xây dựng trên địa bàn.

“Hội đồng Nhân dân huyện đã ra Nghị quyết về thu xếp nguồn vốn trả nợ, tuy nhiên còn nhiều khó khăn, khi nào huy động, sắp xếp được nguồn vốn sẽ trả lại tiền cho nhà thầu ngay”, bà Bé Nét nói.

Trong số các nhà thầu, có một đơn vị bị nợ tiền đến 8 năm, dù đã gửi đơn thư cầu cứu khắp nơi. Ông Nguyễn Nhiều – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai cho biết, công trình nâng cấp mở rộng đường liên xã Ia Glai được đầu tư với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, tổng kinh phí 4,740 tỉ đồng. Trong đó, Nhà nước đóng góp 2,844 tỉ đồng, người dân đóng góp 1,896 tỉ đồng.

Hiện tại UBND xã Ia Glai chưa thanh toán cho ông Nhiều là 936 triệu đồng (lấy số tròn). Tương tự, tại công trình nâng cấp mở rộng đường liên xã Ia Hlốp với tổng kinh phí 4,6 tỉ đồng, UBND xã còn nợ ông Nhiều 597 triệu đồng.

Với công trình xây dựng mở rộng đường Phan Đình Giót, hạng mục cống thoát nước, láng nhựa, lát đá bazan vỉa hè, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê nợ ông Nhiều 194 triệu đồng. Công trình đường Hoàng Quốc Việt thảm bê tông nhựa nóng, xây mương thoát nước hoàn thành tháng 12.2017 còn nợ ông Nhiều 213 triệu đồng.

Tiếp đó, tháng 4.2023, công ty ông Nhiều trúng thầu đường làng Pan, xã Dun đến suối xã Al Bá hạng mục xây đá chẻ mương thoát nước, cống hộp, đường bê tông xi măng. Dù đã thi công hoàn thành tháng 12.2023 nhưng chủ đầu tư vẫn còn nợ nhà thầu 353 triệu đồng.

Bị nợ tiền làm đường khiến nhiều doanh nghiệp phải chật vật xoay sở. Ảnh: Thanh Tuấn
Bị nợ tiền làm đường khiến nhiều doanh nghiệp phải chật vật xoay sở. Ảnh: Thanh Tuấn

“Một số công trình tôi thi công và bàn giao đưa vào sử dụng đã được 8 năm nay, chất lượng công trình và mỹ quan như ban đầu. Công trình chưa có sụt lún, hư hỏng dù đường liên xã xe quá tải chở vật liệu đi lại liên tục. Bị nợ tiền thanh toán, trong khi công ty phải còng lưng trả nợ tiền thuế và tiền nộp phạt chậm đã gây thiệt hại lớn về kinh tế”, ông Nguyễn Nhiều cho biết.

Huyện hứa sẽ trả đủ tiền nợ

Theo quy định pháp luật, công trình có đủ vốn mới cho đấu thầu hoặc chỉ định thầu, khi trúng thầu, thi công và bàn giao đưa vào sử dụng thì phải giải ngân hết. Tuy nhiên, ngoài ông Nhiều, một số nhà thầu khác cũng chết đứng khi bị nợ tiền kéo dài.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Phúc Hưng (tổ 8, thị trấn Chư Sê) có đơn đề nghị Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê trả nợ, với số tiền 722 triệu đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Lợi (TP Pleiku) cũng gửi đơn đòi nợ đối với công trình đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn giao với đường Wừu); Dự án đường ven hồ tổ dân phố 8. Từ năm 2020 và 2021 đến nay, nhà thầu đã hoàn thiện thi công phần mặt bằng cũng như thực hiện quyết toán đối với 2 công trình này nhưng chủ đầu tư mới trả một phần, số tiền còn nợ lại hơn 4,7 tỉ đồng.

Hiện UBND huyện Chư Sê vẫn còn loay hoay tìm cách giải quyết vấn đề nợ tiền cho các đơn vị thi công. Bà Rmah H’ Bé Nét – Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cho rằng, công trình đưa vào sử dụng năm 2017 đúng vào thời điểm huyện gặp rất nhiều khủng hoảng. Hồ tiêu chết, nông sản mất mùa rớt giá. Từ năm 2020 đến nay, dịch bệnh phức tạp, đời sống khó khăn, nên UBND các xã gặp khó trong việc thu tiền quyên góp, vận động từ các hộ dân.

Còn đối với các dự án sử dụng hoàn toàn nguồn vốn nhà nước, theo bà Rmah H’ Bé Nét, huyện tiếp tục phối hợp cùng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện tìm phương án, sau đó sẽ thanh toán công nợ cho các đơn vị.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

10 ngày đôn đốc 1 lần, vẫn có hàng trăm doanh nghiệp vùng cao nợ tiền bảo hiểm xã hội

Tân Văn |

Cao Bằng - Thống kê mới nhất của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, 235 đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Sau nợ tiền, Công ty Điện lực đòi tạm ngừng mua điện mặt trời

THANH TUẤN |

Đang bị nợ số tiền điện hơn 26 tỉ đồng, 2 nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) vừa bị Công ty Điện lực Gia Lai ra văn bản đòi tạm ngừng việc mua điện phát lên lưới.

Gia tăng doanh nghiệp nợ tiền thuê đất tại tỉnh Lâm Đồng

Mai Hương |

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế, nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Theo đó, trong 2 kỳ thông báo gần đây, số doanh nghiệp nợ tiền thuê đất ngày càng tăng trong khi tình trạng này trước đây chưa từng xảy ra.

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

ANH ĐỨC |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ (đại trà) của kì thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024.

Kinh phí công đoàn chăm lo người lao động, đồng hành với doanh nghiệp lúc khó khăn

Thu Trà ghi |

Việc duy trì kinh phí Công đoàn 2% như hiện nay là rất cần thiết. Trước đây kinh phí đưa về Tổng LĐLĐVN nhiều hơn nhưng sau đó đều được điều tiết đưa về các địa phương. Hiện công đoàn đã thực hiện trích 75% để lại cho CĐCS. 3 cấp công đoàn còn lại được để lại 25%. Trong số 25% này, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vẫn trích ra để thăm hỏi, chăm lo cho người lao động.

Rà soát quy định dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ

TRÍ MINH |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giao Ủy ban Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và các cơ quan rà soát nội dung về dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ để bảo đảm thống nhất với Bộ luật Hình sự.

Trung tâm đăng kiểm tại TPHCM đông đúc trở lại

Ngọc Ánh - Anh Tú |

TPHCM - Giữa tháng 6, lượng phương tiện đến các trung tâm đăng kiểm ở TPHCM đã bắt đầu tăng, tuy nhiên chưa xảy ra tình trạng quá tải. Nhiều người dân tranh thủ đi từ sớm để xếp hàng chờ đăng kiểm phương tiện.

Salon tại Hà Nội bị tố "ăn bớt" tóc dành cho bệnh nhân ung thư, Bệnh viện Bắc Ninh lên tiếng

KHÁNH AN |

Liên quan đến vụ salon tóc tại Hà Nội bị tố "ăn bớt" tóc dành cho bệnh nhân ung thư tại chương trình “Tóc cho người bệnh ung thư" diễn ra ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh ngày 11.6, phía bệnh viện đã có thông tin chính thức.

10 ngày đôn đốc 1 lần, vẫn có hàng trăm doanh nghiệp vùng cao nợ tiền bảo hiểm xã hội

Tân Văn |

Cao Bằng - Thống kê mới nhất của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, 235 đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Sau nợ tiền, Công ty Điện lực đòi tạm ngừng mua điện mặt trời

THANH TUẤN |

Đang bị nợ số tiền điện hơn 26 tỉ đồng, 2 nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) vừa bị Công ty Điện lực Gia Lai ra văn bản đòi tạm ngừng việc mua điện phát lên lưới.

Gia tăng doanh nghiệp nợ tiền thuê đất tại tỉnh Lâm Đồng

Mai Hương |

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế, nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Theo đó, trong 2 kỳ thông báo gần đây, số doanh nghiệp nợ tiền thuê đất ngày càng tăng trong khi tình trạng này trước đây chưa từng xảy ra.