Nhà máy rác Hương Khê xây xong mới lúng túng đi tìm nước để hoạt động

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê đến nay cơ bản đã hoàn thành, chuẩn bị đóng điện chạy thử. Tuy nhiên, một tình huống hi hữu xảy ra là nhà máy không có nguồn nước tại chỗ để phục vụ xử lý rác sau khi đã khoan 9 mũi vẫn... thất bại.

Khoan nhiều mũi vẫn không có nước

Dự án khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê do UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng ngày 28.2.2022 tại khoảnh 6, tiểu khu 208, xã Hương Thủy với tổng mức đầu tư hơn 23 tỉ đồng.

Công trình do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hải Hiền (trụ sở tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh) đảm nhận thi công.

Theo tiến độ, đến tháng 8.2022 sẽ hoàn tất, bàn giao đưa vào sử dụng sau 6 tháng thi công. Sau khi chậm tiến độ 5 tháng, đến nay dự án cơ bản hoàn thành, sắp đưa vào hoạt động.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hương Khê - cho hay, dự kiến trong ngày 2.3, phía Điện lực Hà Tĩnh sẽ lên đóng điện để vận hành chạy thử nhà máy xử lý rác Hương Khê.

Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này, hiện khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê đang “gặp khó” khi không có nước tại chỗ để phục vụ nhà máy vận hành hoạt động xử lý rác thải.

Khu xử lý rác nằm trên đồi nên gần như bất lực khi khoan tìm nguồn nước. Trong ảnh là những ngày đầu khởi công dự án. Ảnh: Trần Tuấn.
Khu xử lý rác nằm trên đồi nên gần như bất lực khi khoan tìm nguồn nước. Trong ảnh là những ngày đầu khởi công dự án. Ảnh: Trần Tuấn.

Cụ thể, đơn vị thi công đã tiến hành khoan 9 mũi, trong đó khoan 5 mũi trong khu vực nhà máy, 4 mũi xung quanh ngoài khu vực nhà máy nhưng vẫn không có nước.

Bởi vậy, việc chạy thử nhà máy tới đây dự kiến phải chở tạm nước từ nơi khác đến để cấp nước phục vụ cho quá trình xử lý rác.

Cũng theo vị lãnh đạo này, nhu cầu sử dụng nước của nhà máy xử lý rác huyện Hương Khê khi đi vào hoạt động không lớn, mỗi ngày chỉ 2m3 nước theo quy trình tuần hoàn. Thế nhưng, nguồn nước ngầm khoan ở khu vực nhà máy không có, khoan xuống sâu vẫn chỉ có đất sét, cả quả đồi như một mỏ đất sét không có nước.

“Hiện đang chờ lãnh đạo UBND huyện quyết định hướng xử lý. Tới đây sau khi đóng điện chạy thử thì trước mắt có thể phải cấp nước tạm thời bằng cách dùng xe bồn chở nước lên” - người này nói.

Quá trình khảo sát chọn địa điểm xây nhà máy ra sao?

Với câu hỏi, tại sao khi khảo sát lựa chọn địa điểm thực hiện dự án không thăm dò để phát hiện vị trí nhà máy hiện nay không có nước ngầm?, vị lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hương Khê nói rằng: Để mà khảo sát thăm dò nguồn nước thì dự án ở đây gần như chưa làm được, để thăm dò được thì chi phí cũng rất lớn, kể cả có khoan thăm dò cũng khó đạt kết quả 100% được.

Đơn vị thi công tiếp tục nỗ lực tìm ở những vị trí xa hơn để khoan tìm nguồn nước phục vụ vận hành nhà máy. Ảnh: Thảo Tuấn.
Đơn vị thi công tiếp tục nỗ lực tìm ở những vị trí xa hơn để khoan tìm nguồn nước phục vụ vận hành nhà máy. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngày 2.3, ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - cho hay: “Đã tìm khoan ở các vị trí khá xa rồi mà vẫn chưa có, hiện vẫn cho tiếp tục khảo sát, tìm khoan ở những vị trí xa hơn nữa để bắt nước về.” - ông Kỳ nói.

Ông Kỳ cho rằng, ông không rõ, chưa nắm được việc trước đây công tác khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý rác thế nào chỉ biết hiện nay đã khoan nhiều mũi vẫn chưa có nước.

Dự án khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê là dự án kéo dài nhiều năm mới triển khai được do gặp phải sự phản đối của một bộ phận người dân.

Cụ thể, năm 2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Dự án khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê tại khoảnh 6, tiểu khu 208 xã Hương Thủy đã bị một bộ phận người dân phản đối vì cho rằng dự án sẽ ảnh hưởng đến môi trường, khu dân cư họ sinh sống.

Sau khi tuyên truyền, giải thích, đến cuối năm 2019 khi UBND huyện Hương Khê tiến hành khởi công dự án vẫn bị một bộ phận người dân xã Gia Phố và xã Hương Thủy phản đối.

Phải đến cuối tháng 2.2022 thì dự án mới được khởi công trở lại sau 3 năm gián đoạn. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành chuẩn bị đưa vào hoạt động chính thức thì gặp khó khi không có nguồn nước... tại chỗ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người dân nơm nớp sống cạnh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Xung quanh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài tại thôn Đồng Giá, Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là những cánh đồng lúa bỏ hoang, cỏ cây khô cằn. Dòng nước thải dọc theo khu vực trạm xử lí rác thải đen kịt, bốc mùi hôi thối. Theo lý giải của người dân, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm nay.

Cần xoá sổ dứt điểm nhiều bãi rác gây ô nhiễm trên đường Lã Xuân Oai

Thạch Bích Ngọc |

TPHCM - Từ nhiều năm nay, bên lề Đường Lã Xuân Oai, đoạn từ ngã 3 Đường Làng Tăng Phú, tới điểm giao với Đường Võ Chí Công (thuộc địa bàn 2 phường Tăng Nhơn Phú A, và Long Thạnh Mỹ- TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), luôn trong tình trạng vô cùng nhếch nhác, ô nhiễm bởi sự xuất hiện của rất nhiều các bãi rác tự phát khủng. Mùi hôi thối bốc lên từ các bãi rác tự phát trực tiếp tra tấn người đi đường khiến ai cũng ngao ngán.

Nhà máy xử lý rác Hương Khê khởi công không còn bị người dân phản đối

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau nhiều năm chậm triển khai thi công vì bị người dân phản đối, hiện UBND huyện Hương Khê đã tiến hành khởi công dự án xử lý chất thải rắn và không còn bị người dân phản đối, cản trở nữa.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Gọi vợ đón sau khi uống rượu bia, tự tin qua chốt kiểm tra nồng độ cồn

Mai Hương - Văn Trực |

Đà Nẵng - Sau một thời gian tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ý thức người dân TP Đà Nẵng đã có nhiều thay đổi.

Động đất mạnh 4,4 độ xảy ra ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Một trận động đất mạnh 4,4 độ xảy ra tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vào rạng sáng nay (3.3).

Chứng khoán: Xu hướng hồi phục yếu dần vì thiếu thông tin hỗ trợ

Gia Miêu |

Xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index vẫn là giảm điểm khi thị trường chứng khoán đã xuất hiện đỉnh sau và đáy sau thấp hơn đáy trước.

Người dân nơm nớp sống cạnh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Xung quanh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài tại thôn Đồng Giá, Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là những cánh đồng lúa bỏ hoang, cỏ cây khô cằn. Dòng nước thải dọc theo khu vực trạm xử lí rác thải đen kịt, bốc mùi hôi thối. Theo lý giải của người dân, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm nay.

Cần xoá sổ dứt điểm nhiều bãi rác gây ô nhiễm trên đường Lã Xuân Oai

Thạch Bích Ngọc |

TPHCM - Từ nhiều năm nay, bên lề Đường Lã Xuân Oai, đoạn từ ngã 3 Đường Làng Tăng Phú, tới điểm giao với Đường Võ Chí Công (thuộc địa bàn 2 phường Tăng Nhơn Phú A, và Long Thạnh Mỹ- TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), luôn trong tình trạng vô cùng nhếch nhác, ô nhiễm bởi sự xuất hiện của rất nhiều các bãi rác tự phát khủng. Mùi hôi thối bốc lên từ các bãi rác tự phát trực tiếp tra tấn người đi đường khiến ai cũng ngao ngán.

Nhà máy xử lý rác Hương Khê khởi công không còn bị người dân phản đối

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau nhiều năm chậm triển khai thi công vì bị người dân phản đối, hiện UBND huyện Hương Khê đã tiến hành khởi công dự án xử lý chất thải rắn và không còn bị người dân phản đối, cản trở nữa.