Nhà máy xử lý rác Hương Khê khởi công không còn bị người dân phản đối

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau nhiều năm chậm triển khai thi công vì bị người dân phản đối, hiện UBND huyện Hương Khê đã tiến hành khởi công dự án xử lý chất thải rắn và không còn bị người dân phản đối, cản trở nữa.

Trưa nay (1.3), trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Ngô Xuân Ninh - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, hiện việc triển khai thi công dự án khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê tại khoảnh 6, tiểu khu 208, xã Hương Thủy không còn bị người dân phản đối nữa.

“Hôm qua khi khởi công có một số người dân đến hỏi này nọ. Nhưng sau khi được giải thích đầy đủ thì ổn rồi. Sáng nay tiếp tục thi công bình thường không có vấn đề gì nữa” - ông Ninh chia sẻ.

Khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê quy mô 1,4 ha. Dự kiến, thi công trong thời gian 6 tháng, phấn đấu đến tháng 8.2022 sẽ hoàn tất, bàn giao đưa vào sử dụng.

Đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 23 tỉ đồng do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư. Về công nghệ, nhà máy sử dụng lò đốt DCI -1000 do Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng quốc tế cung cấp, đã được Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chấp thuận tại Văn bản số 449/VCNMT ngày 12.11.2021.

Hình ảnh rác thải chất đống ở thị trấn Hương Khê do lâu nay không có khu xử lý rác. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh rác thải chất đống thường thấy ở thị trấn Hương Khê do lâu nay không có khu xử lý rác. Ảnh: Trần Tuấn.

Như Lao Động đã nhiều lần phản ánh, năm 2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Dự án khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê tại khoảnh 6, tiểu khu 208 xã Hương Thủy.

Sau đó, bị một bộ phận người dân phản đối vì cho rằng dự án sẽ ảnh hưởng đến môi trường, khu dân cư họ sinh sống. Sau khi tuyên truyền, giải thích, đến cuối năm 2019 khi UBND huyện Hương Khê tiến hành khởi công dự án vẫn bị một bộ phận người dân xã Gia Phố và xã Hương Thủy phản đối vì cho rằng xây dựng khu xử lý rác đó sẽ ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống của họ.

Trong khi tại vị trí thực hiện dự án đã được thực hiện đầy đủ quy trình và được Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đánh giá cách khu dân cư gần nhất là 880m thì đảm bảo về khoảng cách, đảm bảo an toàn về môi trường.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

2 trại chăn nuôi heo bị phạt 150 triệu đồng vì... xả chất thải ô nhiễm

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa xử phạt hành chính 2 cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn hơn 150 triệu đồng về hành vi xả nước thải, vứt xác gia súc mắc bệnh, bị chết... ra môi trường.

Đắk Nông xử phạt nhiều lò sấy cà phê gây ô nhiễm không khí

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính nhiều cơ sở chế biến nông sản (lò sấy cà phê) gây ô nhiễm không khí.

Thay đổi loại lò đốt của khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa điều chỉnh quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê bằng việc thay đổi loại lò đốt khác với trước đây.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

2 trại chăn nuôi heo bị phạt 150 triệu đồng vì... xả chất thải ô nhiễm

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa xử phạt hành chính 2 cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn hơn 150 triệu đồng về hành vi xả nước thải, vứt xác gia súc mắc bệnh, bị chết... ra môi trường.

Đắk Nông xử phạt nhiều lò sấy cà phê gây ô nhiễm không khí

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính nhiều cơ sở chế biến nông sản (lò sấy cà phê) gây ô nhiễm không khí.

Thay đổi loại lò đốt của khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa điều chỉnh quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê bằng việc thay đổi loại lò đốt khác với trước đây.