Ngày 15.9, sau những ngày mưa do ảnh hưởng bão số 5, tại tỉnh Quảng Trị trời nắng ráo. Thế nhưng, nhà của các hộ dân ở thôn Nam Hiếu (xã Cam Hiếu) gần địa điểm thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn trong tình trạng bị ngập lụt.
Ông Võ Văn Đăng (65 tuổi, trú tại thôn Nam Hiếu) cho biết, sống mấy chục năm ở đây không hề có chuyện ngập lụt, nhưng khi cao tốc thi công thì cuộc sống của gia đình bị xáo trộn. “Cao tốc đi ngang, chắn luôn dòng chảy, giờ mưa xuống là nước đổ về đây, hôm trước ở sân nước dâng cao gần cả mét. Bên chủ đầu tư cao tốc hứa rất nhiều lần là sẽ giải quyết, nhưng chỉ hứa lèo thôi” – ông Đăng, cho biết. Nước mưa ứ lại, hiện vẫn còn ngập gần nửa mét, khiến các cây ăn quả của gia đình ông Đăng có nguy cơ bị chết. Giếng nước vừa khoan cũng đục ngầu, không sử dụng cho ăn uống được.
Cạnh nhà ông Đăng, nhà bà Hoàng Thị Hà cũng bị ngập nước. Sau mấy ngày mưa, nước đã rút ra sân, nhưng ở bức tường trong nhà vẫn còn ẩm ướt, hiện rõ mực nước dâng lên hơn 30cm. “Cứ mưa là ngập, ở vùng trung du mà chẳng khác gì đồng bằng. Cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng” – bà Hà, nói.
Ông Trần Hoài Linh – Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết, trước khi xảy ra tình trạng ngập lụt nói trên, ngày 1.9, UBND huyện Cam Lộ đã có văn bản gửi Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, đề nghị đơn vị này có giải pháp thoát nước ở đầu tuyến Dự án thành phần đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn huyện Cam Lộ.
Cũng theo ông Linh, việc ngập úng xảy ra ở các hộ dân trên diễn ra từ khi cao tốc thi công. Để giải quyết vấn đề này, chủ đầu tư đã thống nhất phương án thiết kế bổ sung về đường gom, hệ thống cống thoát nước ngang, thoát nước dọc nhằm hạn chế thiệt hại cho nhân dân do bị ngập nước.
Trước tình trạng ngập úng nói trên và những phản ánh bức xúc của người dân, trong ngày 14.9, UBND huyện Cam Lộ đã tổ chức buổi đối thoại giữa người dân, chính quyền địa phương và Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh. Tại đây, đại diện Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh nói rằng, hiện đơn vị đang đúc cống, sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng sẽ thi công cống thoát nước.
Tuy nhiên, bao giờ hoàn thành giải phóng mặt bằng, bao giờ hoàn thành thi công cống thoát nước để chấm dứt cảnh ngập lụt ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của người dân thì đại diện Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh chưa trả lời được. Trước đó, đơn vị này đã nhiều lần hứa hẹn sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề ngập úng nói trên.