Nhà 4 mặt tiền độc nhất ở Hà Nội khác gì “vả mặt” quy hoạch

Tiến Dũng |

Giữa lòng Hà Nội tồn tại một căn nhà với diện tích 15m2, có tới 4 mặt tiền, chẳng khác nào “vả mặt” quy hoạch Thủ đô.

Một chuyên gia xây dựng cho biết, sau khi biết thông tin trên báo chí, tôi cảm thấy rất “sốc” bởi không hiểu Hà Nội quy hoạch kiểu mà sau khi đầu tư xây dựng Dự án đường vành đai 2 (trục Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở) lại "lòi" ra căn nhà này.

Càng khó hiểu hơn cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch khi để căn nhà 15m2 tồn tại giữa khu phố sầm uất, chẻ ngang, chẻ dọc các tuyến đường, tuyến phố, tồn tại như một vòng xuyến, với 4 mặt tiền, trở thành nơi “buôn thúng bán mẹt” của các tiểu thương, gây mất mỹ quan đô thị, mất trật tự giao thông và trật tự xã hội.

Theo giải thích của ông Đinh Đức Hiếu, Phó Chủ tịch phường Đồng Tâm với báo Tiền Phong thì “ngôi nhà này được quản lý theo nguyên trạng, nằm ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng, diện tích 15m2 nên được tồn tại. Trong khi đó, theo quy định của thành phố, dự án công trình trọng điểm vành đai 2, phải dưới 15m2 mới thu hồi. Nếu các hộ dân kiến nghị thì chỉ lắng nghe, tổng hợp và báo cáo lên cấp trên”.

Nói như vậy có thể hiểu, ngay cả chính quyền địa phương cũng thấy “chướng mắt” bởi ngôi nhà này. Thế nhưng “lực bất tòng tâm” bởi quy định là quy định, có bất cập, vướng mắc thì cũng chỉ có thể “lắng nghe, tổng hợp và báo cáo”.

Suốt 4 năm nay, căn nhà vẻn vẹn 15m2 nằm sừng sững như “kình thiên trụ” giữa lòng tuyến đường, nhưng Hà Nội “quên” không giải quyết, trở thành nỗi bức xúc trong nhân dân.

Một tuyến đường mới mở ra, xuất hiện rất nhiều khoảng đất thừa, đất trống, có những mảnh chỉ vài mét vuông với hình thù hết sức đa dạng. Và sau đó, là những căn nhà “độc nhất vô nhị”, siêu mỏng, siêu méo được xây dựng, biến mặt tiền các tuyến phố này trở nên nham nhở, chắp vá, không tương xứng với kỳ vọng khi tuyến đường được mở ra.

Việc này cho thấy công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, yếu kém, mà căn nhà này chỉ là một trong những điển hình của việc “quan liêu” trong quy hoạch đô thị của Hà Nội.

Bốn mặt tiền nằm đối diện với số nhà 21, 23, 25 khu tập thể 128C Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Tuyến đường được quy hoạch, đầu tư xây dựng rất hiện đại, tốn kém, nhưng căn nhà 15m2 này thì như cái gai trong mắt mỗi người khi đi qua.

Thật khó hiểu cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch của Thủ đô, khi mà bao nhiêu tuyến phố bị “băm nát” và những căn nhà siêu mỏng, siêu méo, siêu nhỏ cứ “thi vân cùng tuế nguyệt”.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Tiến Dũng
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm quy hoạch đường Lê Văn Lương như "khủng long chui lọt lỗ kim"

Nhóm PV |

Việc điều chỉnh quy hoạch hàng loạt các dự án dọc hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, Lê Quang Đạo, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính… không chỉ khiến quy hoạch khu vực này bị “băm nát” phá vỡ quy hoạch tổng thể Thủ đô mà còn gây áp lực tới giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, không gian sống,… Chuyên gia cho rằng, sai phạm "băm nát" quy hoạch ở tuyến đường Lê Văn Lương như "khủng long chui lọt lỗ kim".

Cao ốc "phá vỡ" quy hoạch đường Lê Văn Lương: Cần điều tra làm rõ

NHÓM PV |

Theo TS Trương Xuân Cừ  - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội, cần làm rõ có hay không những sai phạm, tiêu cực, lợi ích nhóm trong điều chỉnh quy hoạch đường Lê Văn Lương và các khu vực khác ở thủ đô Hà Nội để xử lý triệt để tình trạng này.

Sau "băm nát" quy hoạch, Hà Nội yêu cầu kiểm soát, không để tăng mật độ dân

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch làm tăng mật độ dân cư. Không xem xét đối với việc điều chỉnh quy hoạch làm giảm diện tích đất xây dựng các công trình phúc lợi, công viên cây xanh, công cộng phục vụ dân sinh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sai phạm quy hoạch đường Lê Văn Lương như "khủng long chui lọt lỗ kim"

Nhóm PV |

Việc điều chỉnh quy hoạch hàng loạt các dự án dọc hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, Lê Quang Đạo, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính… không chỉ khiến quy hoạch khu vực này bị “băm nát” phá vỡ quy hoạch tổng thể Thủ đô mà còn gây áp lực tới giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, không gian sống,… Chuyên gia cho rằng, sai phạm "băm nát" quy hoạch ở tuyến đường Lê Văn Lương như "khủng long chui lọt lỗ kim".

Cao ốc "phá vỡ" quy hoạch đường Lê Văn Lương: Cần điều tra làm rõ

NHÓM PV |

Theo TS Trương Xuân Cừ  - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội, cần làm rõ có hay không những sai phạm, tiêu cực, lợi ích nhóm trong điều chỉnh quy hoạch đường Lê Văn Lương và các khu vực khác ở thủ đô Hà Nội để xử lý triệt để tình trạng này.

Sau "băm nát" quy hoạch, Hà Nội yêu cầu kiểm soát, không để tăng mật độ dân

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch làm tăng mật độ dân cư. Không xem xét đối với việc điều chỉnh quy hoạch làm giảm diện tích đất xây dựng các công trình phúc lợi, công viên cây xanh, công cộng phục vụ dân sinh.