Người lao động thắc mắc về sai lệch thời gian đóng bảo hiểm xã hội

HẠNH AN |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc sai lệch thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

Khi làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bà Phí Thị Ánh Tuyết nhận thông báo từ Trung tâm Dịch vụ việc làm là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp đều bị sai.

Bà Tuyết thắc mắc, bà không biết phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội nào, địa chỉ ở đâu để chốt lại thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Qua rà soát dữ liệu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được chốt trong sổ bảo hiểm xã hội của bà Tuyết chưa chính xác so với thời gian tham gia thực tế. Do đó, bà cần liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để đề nghị điều chỉnh, cụ thể như sau:

Về thành phần hồ sơ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15.8.2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì thành phần hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung trên sổ bảo hiểm xã hội là Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).

Về nộp hồ sơ

+ Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

+ Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ bảo hiểm xã hội: Nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

Cách thức thực hiện khi người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội

Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp hoặc thông qua Dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp giao dịch điện tử: Cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Mức lương hưu thấp nhất năm 2024 của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quế Chi (T/H) |

Cách tính lương hưu năm 2024 đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được căn cứ vào Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Việt Nam - Hàn Quốc ký kết Thỏa thuận về Hiệp định về bảo hiểm xã hội

NGUYỄN ĐÀO |

Ngày 8.12, tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kim Hyejin ký kết Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc về bảo hiểm xã hội.

Sau khi nghỉ việc, người lao động không được công ty trả sổ bảo hiểm xã hội

HẠNH AN |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về thủ tục cấp lại sổ BHXH; trách nhiệm của người sử dụng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt.

Đồng tình với đề xuất giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu

Bảo Hân - Minh Hương |

Nhiều công nhân lao động làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), nhất là những người đã lớn tuổi bày tỏ đồng tình với đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm (so với 20 năm như hiện nay) để hưởng lương hưu. Tuy nhiên, nhiều công nhân cho rằng cùng với việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì cần giảm cả tuổi nghỉ hưu để cơ hội nhận lương hưu của công nhân rộng mở hơn.

Đưa chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm xã hội vào kế hoạch hằng năm

HƯNG THƠ |

Để tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tỉnh Quảng Trị yêu cầu đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia các loại bảo hiểm trên vào Nghị quyết của các cấp ủy và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội hằng năm của địa phương.

Sai phạm của các cựu quan chức trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh cùng cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương… và loạt quan chức sắp bị xét xử trong đại án Việt Á, với cáo buộc ở các tội danh “Nhận hối lộ, "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"...

Người dân ngán ngẩm sống bên dự án ngăn triều 10.000 tỉ làm 8 năm chưa xong

LÂM ANH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Nhiều căn nhà của các hộ dân khu vực Quận 8 đã trở thành hầm sau khi dự án cống điều tiết Phú Định, thuộc dự án ngăn triều chống ngập gần 10.000 tỉ đồng được thi công từ năm 2016 đến nay chưa xong, khiến đời sống sinh hoạt, di chuyển hàng ngày bị ảnh hưởng trong thời gian dài.

Filip Nguyễn đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

HOÀNG HUÊ |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận, thủ môn Filip Nguyễn (Nguyễn Filip) đã đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023.

Mức lương hưu thấp nhất năm 2024 của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quế Chi (T/H) |

Cách tính lương hưu năm 2024 đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được căn cứ vào Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Việt Nam - Hàn Quốc ký kết Thỏa thuận về Hiệp định về bảo hiểm xã hội

NGUYỄN ĐÀO |

Ngày 8.12, tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kim Hyejin ký kết Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc về bảo hiểm xã hội.

Sau khi nghỉ việc, người lao động không được công ty trả sổ bảo hiểm xã hội

HẠNH AN |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về thủ tục cấp lại sổ BHXH; trách nhiệm của người sử dụng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt.

Đồng tình với đề xuất giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu

Bảo Hân - Minh Hương |

Nhiều công nhân lao động làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), nhất là những người đã lớn tuổi bày tỏ đồng tình với đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm (so với 20 năm như hiện nay) để hưởng lương hưu. Tuy nhiên, nhiều công nhân cho rằng cùng với việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì cần giảm cả tuổi nghỉ hưu để cơ hội nhận lương hưu của công nhân rộng mở hơn.

Đưa chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm xã hội vào kế hoạch hằng năm

HƯNG THƠ |

Để tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tỉnh Quảng Trị yêu cầu đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia các loại bảo hiểm trên vào Nghị quyết của các cấp ủy và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội hằng năm của địa phương.