Người làm ở trạm y tế không bắt buộc phải học nâng cao lớp cao đẳng y sĩ

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi làm việc ở trạm y tế xã, được cấp giấy phép hành nghề y sĩ ngày 3.5.2022. Những người như tôi có bắt buộc học nâng cao lớp cao đẳng y sĩ để nâng bậc lương không?

Theo Công ty Luật TNHH YouMe: Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 9.1.2023 quy định, người được cấp văn bằng đào tạo y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31.12.2026 không được cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sĩ.

Như vậy, bạn đọc làm việc ở trạm y tế xã, được cấp giấy phép hành nghề y sĩ ngày 3.5.2022 - được cấp giấy phép hành nghề y sĩ trước ngày 31.12.2026 không bắt buộc phải học nâng cao lớp cao đẳng y sĩ, vẫn tiếp tục làm việc tại vị trí việc làm và chứng chỉ hành nghề y sĩ trung cấp đã được cấp.

Hiện nay, chưa có quy định của pháp luật quy định cho thôi việc đối với y sĩ trung cấp và quy định chuyển xếp lương đối với y sĩ trung cấp.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Đóng bảo hiểm xã hội 38 năm, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bao nhiêu?

Phương Minh |

Bạn đọc Quỳnh Anh hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 38 năm, nghỉ hưu tháng 5.2024. Lao động nữ đóng đủ bảo hiểm xã hội 30 năm sẽ được tối đa 75% tỉ lệ lương hưu. Vậy tôi đóng quá thời gian bảo hiểm xã hội thì khi nghỉ hưu được nhận trợ cấp một lần bao nhiêu?

Mất thẻ bảo hiểm y tế có thể xin cấp lại qua hình thức nào?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi có hộ khẩu thường trú tại Long An, hiện sinh sống tại TP.HCM có đăng ký tạm trú. Tôi bị mất thẻ bảo hiểm y tế vậy có thể xin cấp lại qua hình thức nào?

Quy định về vị trí việc làm tại Trạm Y tế xã

Quế Chi (T/H) |

Vị trí việc làm tại Trạm Y tế xã, phường được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17.2.2023.

Củng cố hồ sơ xử lý vi phạm của chủ đầu tư 400 biệt thự bỏ hoang ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Hiện, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bình Dương và Công ty Đệ Tam - hai chủ đầu tư của lô 400 biệt thự bỏ hoang ở TP Từ Sơn (Bắc Ninh).

Vườn thú Hà Nội thưa người vì nắng nóng gay gắt

NGỌC THÙY |

Vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ, Hà Nội) là một trong những địa điểm ưa thích để vui chơi của người dân mỗi dịp nghỉ lễ, nhưng sáng nay (27.4) lại vắng người do thời tiết nắng nóng gay gắt.

Một tiệm vàng ở TPHCM giao dịch hơn 13.000 tỉ đồng trong đường dây tội phạm

Anh Tú |

Ngày 27.4, tin từ Công an TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 người để điều tra về các tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Vành đai 3 trên cao ùn dài hướng ra cao tốc từ sáng đến trưa

Thế Kỷ |

Từ sáng đến trưa 27.4, các phương tiện di chuyển tương đối khó khăn tại đường vành đai 3 trên cao (hướng từ Mai Dịch đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ).

U23 Việt Nam thất bại: Chênh vênh từ chính trụ cột

MINH PHONG |

Đúng ở trận đấu mà U23 Việt Nam cần kinh nghiệm đến từ các đàn anh thì những Văn Chuẩn, Văn Khang, Duy Cương lại thi đấu chênh vênh nhất.

Đóng bảo hiểm xã hội 38 năm, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bao nhiêu?

Phương Minh |

Bạn đọc Quỳnh Anh hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 38 năm, nghỉ hưu tháng 5.2024. Lao động nữ đóng đủ bảo hiểm xã hội 30 năm sẽ được tối đa 75% tỉ lệ lương hưu. Vậy tôi đóng quá thời gian bảo hiểm xã hội thì khi nghỉ hưu được nhận trợ cấp một lần bao nhiêu?

Mất thẻ bảo hiểm y tế có thể xin cấp lại qua hình thức nào?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi có hộ khẩu thường trú tại Long An, hiện sinh sống tại TP.HCM có đăng ký tạm trú. Tôi bị mất thẻ bảo hiểm y tế vậy có thể xin cấp lại qua hình thức nào?

Quy định về vị trí việc làm tại Trạm Y tế xã

Quế Chi (T/H) |

Vị trí việc làm tại Trạm Y tế xã, phường được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17.2.2023.