Người đang hưởng lương hưu có được trợ cấp xã hội hằng tháng?

HẠNH AN |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến đối tượng nhận trợ cấp xã hội hằng tháng.

Bà Trần Thị Ninh (tỉnh Kiên Giang) nghỉ hưu trước tuổi theo diện suy giảm khả năng lao động trên 81%, đang hưởng lương hưu hằng tháng. Hiện bà bị bệnh ung thư, vậy bà có được lĩnh tiền trợ cấp xã hội hằng tháng do bệnh nan y không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 20/2001/NĐ-CP ngày 15.3.2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì người bị bệnh nan y không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Để được hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật thì người đề nghị hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 2.1.2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo quy định của pháp luật. Nếu được xác định là người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng thì thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 51 Luật người khuyết tật thì người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thì không được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Vận động người đang hưởng trợ cấp xã hội nhận chi trả không dùng tiền mặt

Mai Khanh |

UBND Thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc mở đợt cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Người cao tuổi đang nhận trợ cấp xã hội thấp hơn so với mặt bằng mức sống

HẠNH AN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi còn thấp so với mặt bằng mức sống hiện nay. Ngoài ra, nhiều người không chờ được 80 tuổi để hưởng lương hưu xã hội.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người không có lương hưu hiện nay

MINH HÀ |

Hiện nay, mức trợ cấp xã hội hàng tháng của người không có lương hưu sẽ được tính bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số trợ cấp tương ứng.

Khoảng 1 triệu người dân nhận trợ cấp xã hội đã có tài khoản

HẠNH AN THỰC HIỆN |

Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Bộ Công an triển khai giải pháp chi trả an sinh xã hội qua VNeID tại 6 địa phương. Để tìm hiểu việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản, Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với ông Tô Đức - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTBXH.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng với người đủ 80 tuổi không có lương hưu

HẠNH AN |

Hiện nay, mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người không hưởng lương hưu từ đủ 80 tuổi trở lên là 360.000 đồng/tháng.

Giới chủ đứng sau Gà 36 - thương hiệu bị tố cạnh tranh không lành mạnh

Thanh Giang |

Gà 36 là hệ thống nhà hàng đã đăng ký thương hiệu của Công ty Cổ phần Anh Em Đầu Tư (“Brothers Invest”).

Vé máy bay Tết ngày càng tăng giá, chuyến bay giờ xấu cũng đắt đỏ

Chí Long |

Giá vé máy bay nội địa tăng, nhiều đường bay đã kín chỗ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Làm rõ nguyên nhân vụ 22 học sinh tiểu học ở TPHCM bị đau bụng, nôn ói

Vinh Phú |

TPHCM - Liên quan vụ nhiều học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (TP Thủ Đức) bị tình trạng nôn ói, đau bụng, sốt, cập nhật đến ngày 17.1 cho thấy, tình hình sức khoẻ các em đã ổn định, hiện có 10/22 học sinh đã đi học lại bình thường, 12/22 học sinh còn tạm nghỉ học.

Vận động người đang hưởng trợ cấp xã hội nhận chi trả không dùng tiền mặt

Mai Khanh |

UBND Thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc mở đợt cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Người cao tuổi đang nhận trợ cấp xã hội thấp hơn so với mặt bằng mức sống

HẠNH AN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi còn thấp so với mặt bằng mức sống hiện nay. Ngoài ra, nhiều người không chờ được 80 tuổi để hưởng lương hưu xã hội.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người không có lương hưu hiện nay

MINH HÀ |

Hiện nay, mức trợ cấp xã hội hàng tháng của người không có lương hưu sẽ được tính bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số trợ cấp tương ứng.

Khoảng 1 triệu người dân nhận trợ cấp xã hội đã có tài khoản

HẠNH AN THỰC HIỆN |

Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Bộ Công an triển khai giải pháp chi trả an sinh xã hội qua VNeID tại 6 địa phương. Để tìm hiểu việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản, Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với ông Tô Đức - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTBXH.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng với người đủ 80 tuổi không có lương hưu

HẠNH AN |

Hiện nay, mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người không hưởng lương hưu từ đủ 80 tuổi trở lên là 360.000 đồng/tháng.