Người dân cho biết, mùi hôi thường xuất hiện vào thời điểm buổi sáng, chiều tối và có mùi như mùi hoá chất… Ngoài ra, con suối nhỏ ở cầu Bản Cù cũng trở thành con suối “chết” khi không có loài thuỷ sản nào sinh sống được. Đồng thời, 2 trường học gồm 1 trường mầm non và 1 trường tiểu học trên địa bàn xã Bàu Cạn cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hôi.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Phượng (56 tuổi, ngụ ấp 6, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) cho biết: “Buổi sáng sớm mùi hôi bay ra toả ra như sương mù, rất khó chịu”.
Cũng theo bà Phượng, trong quá trình giảng dạy tại Trường Tiểu học Tân Thành tại xã Bàu Cạn, cũng nghe mùi hôi.
Người dân còn cho biết, tình trạng này đã xảy ra nhiều năm qua.
Ngày 30.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trương Công Niễm - Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn - cũng cho biết: Hiện trên địa bàn của xã Bàu Cạn có khu xử lý rác gồm 2 đơn vị đang hoạt động gồm Công ty Cổ phần Môi trường T.T.N và Công ty TNHH TMDV Phúc Thiên Long. Trong những lần tiếp xúc cử tri, người dân đều có ý kiến về nội dung này nhưng khi kiểm tra không phát hiện mùi hôi.