Dân sống khổ do bùn đất vây hãm, doanh nghiệp đùn đẩy trách nhiệm

Hoài Luân |

Về việc hàng chục hộ dân phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định) hiện sống khổ vì bị bùn đất của dự án vây hãm, một doanh nghiệp cho rằng không liên quan, doanh nghiệp còn lại cho rằng 2 đơn vị đều phải có trách nhiệm.

Doanh nghiệp đùn đẩy trách nhiệm?

Hàng chục hộ dân tại khu vực 4, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn hiện “sống khổ” vì bị bùn dự án bủa vây. Cuối tháng 11.2023, đại diện Công ty TNHH Phú Gia Riverside (chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Khu vực Chợ Góc) cho biết, việc tiếp nhận sản phẩm nạo vét Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 - Cảng Quy Nhơn (Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn làm chủ dự án) đã gặp vướng mắc từ những ngày đầu triển khai dự án.

s
Bùn tại đập bờ tràn đã cao sát mép đường, ảnh hưởng tới quá trình thoát lũ (ngày 27.11). Ảnh: Hoài Luân

“Đơn vị chúng tôi tiếp nhận sản phẩm nạo vét vào bể chứa, bể lọc theo yêu cầu của ĐTM (báo cáo đánh giá tác động môi trường), nước thải ra môi trường bên ngoài cũng được kiểm tra định kỳ theo tháng, đảm bảo đúng các điều kiện của Sở TNMT.

Về việc gây ra tình trạng bùn, trong quá trình thi công, phía Cảng Quy Nhơn có đóng cọc bê tông tại ngã 3 sông để bao lưới cho sà lan chở vật chất nạo vét quay đầu, đổ vào âu chứa tạm để bơm vào dự án. Do diễn ra trong thời gian dài nên có thể âu chứa đã ngăn dòng chảy từ thượng nguồn, khiến cho bùn không thoát được. Còn từ dự án của chúng tôi không có chuyện bùn chảy ra ngoài.

Sau khi các ngành chức năng kiểm tra, doanh nghiệp nào gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân thì phải chịu trách nhiệm”, đại diện công ty này khẳng định.

s
Người dân lo ngại ao chứa bùn dễ gây nguy hiểm đến tính mạng vì “trên cứng dưới mềm“, dễ bị sụt lún. Ảnh: Hoài Luân

Tuy nhiên, trong buổi làm việc với Lao Động, phía Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn lại cho rằng, các hộ dân ở khu vực 4 bị ảnh hưởng bởi bùn phát tán nằm trong phạm vi dự án của Công ty TNHH Phú Gia Riverside, phía cảng là đơn vị bơm và bên Công ty TNHH Phú Gia Riverside là đơn vị tiếp nhận, do đó 2 bên đều có trách nhiệm trong việc này.

Yêu cầu 2 doanh nghiệp trả lại hiện trạng ban đầu

Làm việc với Lao Động, bà Hà Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở TNMT Bình Định cho biết, ngày 30.10.2023, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đã dừng các hoạt động nạo vét. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân gây ra tình trạng ngập bùn có thể do âu chứa tạm để xả vật chất nạo vét ngăn dòng chảy.

Theo quy định, sau khi thực hiện xong công tác nạo vét, phía Cảng Quy Nhơn phải tháo dỡ và xử lý bùn trong các âu chứa. Tuy nhiên, do âu chứa tồn tại trên dòng chảy thời gian dài nên khiến bùn ở trên thượng lưu bị tắc nghẽn khi chảy qua đoạn có âu chứa.

s
Vật chất nạo vét đang bồi lắng dòng chảy. Ảnh: Sở NN&PTNT Bình Định

Bên cạnh đó, các hồ chứa trên bờ thuộc Dự án Khu đô thị mới Khu vực Chợ Góc cũng có khả năng gây ảnh hưởng tới môi trường. Do đó, đơn vị cũng sẽ tiến hành kiểm tra khu vực tiếp nhận sản phẩm nạo vét của Công ty TNHH Phú Gia Riverside.

“Sở sẽ cử cán bộ tiến hành kiểm tra tất cả các vị trí mà báo phản ánh, xem xét trách nhiệm thuộc về Cảng Quy Nhơn hay Công ty TNHH Phú Gia Riverside. Nếu phát hiện vi phạm thì sẽ chuyển cho Thanh tra Sở TNMT xử lý theo đúng định pháp luật”, bà Hương nói.

Thông tin về nội dung Báo Lao Động phản ánh, ngày 30.11, lãnh đạo Sở NNPTNT Bình Định cho biết, đơn vị đã có công văn đề nghị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn phối hợp với Công ty TNHH Phú Gia Riverside khẩn trương nạo vét bãi bồi lòng sông để dòng chảy thông thoáng, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu tại vị trí tràn Quy Nhơn 3 và cống Đông Định thuộc hệ thống đê Đông phường Nhơn Bình.

Theo Sở NNPTNT Bình Định, thời gian qua, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn, trong đó vật chất nạo vét của dự án sẽ được bơm vào Dự án Khu đô thị mới Khu vực Chợ Góc. Tuy nhiên hiện nay, vật chất nạo vét đang bồi lắng lòng dẫn hạ lưu tràn Quy Nhơn 3 và cống Đông Định. Việc hình thành bãi bồi trên làm cản trở dòng chảy, ảnh hưởng thoát lũ và sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2023-2024.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hộ dân sống khổ vì bùn dự án bủa vây

Hoài Luân |

Nhiều tháng qua, hàng chục hộ dân ở phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định) phải chịu cảnh sống khổ khi vườn tược, ao hồ bị bùn dự án bủa vây.

Sống khổ trong chung cư giá rẻ, không có nước sạch, thiếu chỗ để xe

Tuyết Lan |

Không đủ chi phí để mua nhà đất và những căn chung cư cao cấp ở khu vực trung tâm Hà Nội, nhiều người cắn răng chấp nhận mua chung cư giá rẻ để có nơi an cư. Nghĩ rằng sẽ có cuộc sống ổn định, nhiều gia đình nhận phải "trái đắng" khi lựa chọn chung cư giá rẻ.

Người dân Thủ đô "kêu trời" vì sống khổ cạnh đoạn sông ô nhiễm nặng

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Những ngày qua, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội bùng phát mạnh mẽ, điều này cũng khiến nhiều hộ dân tại xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì) lo sợ vì đang sống dọc đoạn sông ô nhiễm nặng, ngập tràn rác thải, bọ gậy khắp nơi.

Công nhân Thái Bình mong có sân chơi để thư giãn sau giờ làm việc

Lương Hà |

Thái Bình - Nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Bình mong muốn được đầu tư thiết chế văn hóa, để có sân chơi thư giãn sau giờ làm việc.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải đồng hành cùng công đoàn cơ sở

Nghĩa Thanh |

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong 3 khâu đột phá sẽ được Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cho ý kiến thảo luận. Trên thực tế, nhiệm vụ này đã được các cấp Công đoàn chú trọng triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kết quả của hoạt động này là cơ sở để tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Bồi dưỡng nữ cán bộ Công đoàn tâm huyết, đáp ứng nhiệm vụ được giao

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo Công đoàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng trong giai đoạn tới, nữ cán bộ Công đoàn cấp cơ sở sẽ có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, chịu thương, chịu khó, có tâm huyết với công việc được giao.

Dùng hơn 19.000 tỉ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội quyết nghị thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỉ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Gần 100.000 lượt thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An

TRẦN VÂN |

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028" nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lao động, với hàng trăm nghìn lượt thi sau hơn 1 tuần triển khai.

Nhiều hộ dân sống khổ vì bùn dự án bủa vây

Hoài Luân |

Nhiều tháng qua, hàng chục hộ dân ở phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định) phải chịu cảnh sống khổ khi vườn tược, ao hồ bị bùn dự án bủa vây.

Sống khổ trong chung cư giá rẻ, không có nước sạch, thiếu chỗ để xe

Tuyết Lan |

Không đủ chi phí để mua nhà đất và những căn chung cư cao cấp ở khu vực trung tâm Hà Nội, nhiều người cắn răng chấp nhận mua chung cư giá rẻ để có nơi an cư. Nghĩ rằng sẽ có cuộc sống ổn định, nhiều gia đình nhận phải "trái đắng" khi lựa chọn chung cư giá rẻ.

Người dân Thủ đô "kêu trời" vì sống khổ cạnh đoạn sông ô nhiễm nặng

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Những ngày qua, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội bùng phát mạnh mẽ, điều này cũng khiến nhiều hộ dân tại xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì) lo sợ vì đang sống dọc đoạn sông ô nhiễm nặng, ngập tràn rác thải, bọ gậy khắp nơi.