Ghi nhận cho thấy, mặt đường đã bị hư hỏng, bong tróc nặng, tạo thành những “ổ gà, ổ voi” nằm chi chít nhau. Đặc biệt, nhiều đã điểm sụt lún, bong tróc với diện tích hơn 10m vuông, khi mưa xuống tạo thành các hố nước ứ đọng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng này khiến cho người điều khiển phương tiện đi qua đây ngán ngẩm khi ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa thì đường lầy lội.
Lê Thị Thanh Trúc (ngụ tại làng Đại học Thủ Đức ), sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật cho biết: “Tôi đi làm thêm nên ngày nào cũng đi qua đoạn đường này nhưng mỗi lần như thế đều thấy bất an vì mặt đường rất nham nhở. Nếu chạy xe không cẩn thận té ngã ngay, đặc biệt là vào trời mưa hay buổi tối”.
Theo phản ánh của người dân, con đường này xuống cấp từ nhiều năm trước do xe tải, xe chở vật liệu thường xuyên di chuyển qua khiến con đường không còn chịu tải nổi. Cùng với đó, các xe chở quá tải cũng chạy qua đây làm cho mặt đường càng thêm hư hỏng. Để cải thiện con đường, người dân đã góp tiền sửa chữa, lấp những chỗ lồi lõm nhưng sau một khoảng thời gian thì đoạn chắp vá này lại bị xe tải gây hư hại.
Tình trạng đường xuống cấp cũng khiến cho người dân gặp phải nhiều khó khăn trong sinh hoạt lẫn kinh doanh. Anh Nguyễn Chung (ngụ tại Bình Dương), chủ tiệm cắt tóc chia sẻ: “Do con đường này hư hỏng nên khi ngập, người dân sẽ hạn chế đi lại, vậy nên cũng ít người đến cắt tóc. Tôi mong muốn nhà nước hay mạnh thường quân nào đó hỗ trợ sửa chữa những đoạn bị hư trên con đường này”.
Đường Tô Vĩnh Diện (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương) là tuyến đường nối Quốc lộ 1K với các xí nghiệp ở tỉnh Bình Dương và khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM nên có lượng phương tiện lưu thông lớn. Tuy nhiên, đoạn đường dài 700m này đã xuống cấp nghiêm trọng khiến cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.