Vụ đường ổ voi gây bụi và tiếng ồn ở Bình Thuận: Đang được sửa chữa

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Liên quan đến vụ đoạn đường chi chít ổ voi gây bụi và tiếng ồn mà người dân xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) phản ánh đến Báo Lao Động, hiện đoạn đường đang được sửa chữa.

Ngày 1.12, ghi nhận của phóng viên tại đoạn đường trên (km0+200 tuyến DT715) thuộc thôn 2, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, một đơn vị đang thi công sửa chữa đường.

Xe múc đang thi công sửa chữa sáng 1.12. Ảnh: DT
Xe múc đang thi công sửa chữa sáng 1.12. Ảnh: DT

Theo đó, xe múc đang ủi sỏi đất lắp vào các ổ voi. Sau đó, xe lu tiến hành lu đè bề mặt đường. Ở đầu đoạn đường sửa chữa có đặt biển báo công trình đang thi công và có người đứng điều tiết để các xe giảm tốc độ.

Những ổ voi đã được lấp lại. Ảnh: DT
Những ổ voi đã được san lấp lại. Ảnh: DT

Tuy nhiên, các đoàn xe ben cứ liên tục di chuyển qua khu vực trên nên vẫn bụi mịt mù. Một người dân có quán cơm gần đoạn đường này phải dùng vòi nước xịt trước quán để giảm bụi. Mong rằng đoạn đường sớm hoàn tất sửa chữa và duy trì được chất lượng lâu dài, để cuộc sống người dân khu vực này bớt bị ảnh hưởng.

Người dân xịt nước để giảm bụi trưa 1.12. Ảnh: DT
Người dân xịt nước để giảm bụi trưa 1.12. Ảnh: DT

Trước đó theo phản ánh của người dân xã Hàm Đức, ngày 17.11, Báo Lao Động có bài phản ánh “Đường thẳng nhưng không thể chạy thẳng xe vì ổ voi chi chít”.

Đoạn đường chi chít ổ voi mà người dân phản ánh vào tháng 11. Ảnh: DT
Đoạn đường chi chít ổ voi mà người dân phản ánh vào tháng 11. Ảnh: DT

Theo đó, đoạn đường thẳng nhưng các phương tiện không thể chạy thẳng vì phải tránh các ổ voi trên mặt đường. Đây là đường nối từ QL1A (ngã ba Tà Zôn) đi hướng Bàu Trắng và ra khu du lịch quốc gia Mũi Né. Người dân bức xúc vì đường hư nát, bụi bay mù mịt, kèm theo tiếng ồn từ các phương tiện khi đi qua. Ngoài ra, nhiều người đi xe máy qua đây té ngã, bị thương.

Người dân mua ni lông về che trước nhà để giảm bụi vào nhà. Ảnh: DT
Người dân mua ni lông về che trước nhà để giảm bụi vào nhà. Ảnh: DT

Nhiều nhà đã phải mua ni lông về che trước nhà để giảm bụi, có nhà không thể buôn bán, ăn cũng chẳng ngon mà ngủ cũng chẳng yên. Tình trạng trên đã xảy ra trong thời gian dài và kiến nghị địa phương có phương án giải quyết để trả lại cuộc sống yên bình như ở những nơi khác.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận triển khai tiêm vaccine cho trẻ em

PHẠM DUY |

BÌNH THUẬN – Sáng 27.11 là ngày đầu tiên TP.Phan Thiết tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Bình Thuận: Sập tường ở căn nhà hoang, một người bị đè chết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một căn nhà hoang ở TP.Phan Thiết đang đập để lấy sắt thì bị sập. Hậu quả, một người chết và có người bị thương do bị phần tường đổ sập đè.

Đường thẳng nhưng không thể chạy thẳng xe vì ổ voi chi chít

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một đoạn đường thẳng nhưng các phương tiện không thể chạy thẳng vì phải tránh các ổ voi chi chít trên mặt đường. Người dân ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) sống hai bên đoạn đường này phản ánh đến Báo Lao Động vì bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống trong thời gian dài.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bình Thuận triển khai tiêm vaccine cho trẻ em

PHẠM DUY |

BÌNH THUẬN – Sáng 27.11 là ngày đầu tiên TP.Phan Thiết tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Bình Thuận: Sập tường ở căn nhà hoang, một người bị đè chết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một căn nhà hoang ở TP.Phan Thiết đang đập để lấy sắt thì bị sập. Hậu quả, một người chết và có người bị thương do bị phần tường đổ sập đè.

Đường thẳng nhưng không thể chạy thẳng xe vì ổ voi chi chít

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một đoạn đường thẳng nhưng các phương tiện không thể chạy thẳng vì phải tránh các ổ voi chi chít trên mặt đường. Người dân ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) sống hai bên đoạn đường này phản ánh đến Báo Lao Động vì bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống trong thời gian dài.