Ngột thở vì khói rác
Vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn thư của người dân thôn Lũy Dương và thôn Thành Lập (xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Phòng) phản ánh tình trạng đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng tại bãi rác tập trung của xã.
"Mỗi khi đốt, rác cháy liên tục hàng tháng, mùi nhựa cháy khét lẹt, khói bay vào khu dân cư, trường học, khu cánh đồng người nhân đang canh tác. Khói rác ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe người dân. Nhất là vào mùa đông, mùa mưa phùn và các buổi tối, mùi khói rác đông đặc như muốn "bức tử" người dân" - người dân phản ánh trong thư.
Cũng theo người dân địa phương, dù đã phản ánh tình trạng này với chính quyền xã và huyện nhiều lần nhưng tình trạng vẫn không có thay đổi.
Trước phản ánh của người dân, sáng 14.3, PV Báo Lao Động đã ghi nhận tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc. Mùi rác khét lẹt từ đầu thôn, cách bãi rác hơn 1km vẫn có thể cảm nhận được. Khu vực bãi rác nằm cạnh mô hình "Cánh đồng không rác thải" của xã Gia Lương. Thời điểm PV ghi nhận (10h45 ngày 14.3), rác mới, rác cũ chất thành núi, nhiều góc vẫn còn khói nghi ngút. Mùi khét, hôi thối nồng nặc. Bên cạnh rác thải sinh hoạt, bãi rác còn tập kết nhiều rác thải khác như bàn ghế cũ, thùng xốp...
Mỗi khi được hỏi về bãi rác này, người dân địa phương đều rất bức xúc. "Khó thở vô cùng, người lớn đã không chịu được, nhưng bãi rác còn nằm gần trường học, rất nguy hiểm, độc hại cho các cháu" - chị Minh (40 tuổi, người dân thôn Lũy Dương) cho biết.
Dự kiến khai tử bãi rác từ tháng 7.2024
Trước đơn thư phản ánh của người dân, trao đổi với Lao Động, ông Đặng Văn Khanh - Chủ tịch UBND xã Gia Lương - cho biết: Bãi rác tập trung ở cánh đồng thôn Lũy Dương đã tồn tại 4-5 năm nay, là nơi tập trung rác của hơn 1.800 hộ dân (hơn 6.000 nhân khẩu) trong xã. Bãi rác thuộc quản lý của UBND xã, rộng hơn 1.000 m2, cách UBND xã hơn 500m.
"Tôi nhận công tác Chủ tịch UBND xã khoảng 5 tháng nay nhưng chưa nhận được đơn thư hay phản ánh về bãi rác này, cũng không ngửi thấy mùi đốt rác" - lãnh đạo UBND xã cho hay.
Tuy nhiên, qua trao đổi về thực trạng bãi rác, ông Khanh cho biết, xã có tổng 11 nhân viên thu gom rác, tần suất thu 3 lần/tuần, một số khu vực có chợ dân sinh thì rác được thu gom hằng ngày để đưa về bãi. Rác được xử lý bằng hình thức chôn lấp theo chu kì 2 tháng/lần, lần gần đây nhất là đầu tháng 3.
"Không có chuyện xã cử người đốt rác như người dân phản ánh, có chăng là một số người thu gom rác họ tự ý đốt" - Chủ tịch UBND xã Gia Lương cho biết.
Cũng theo vị này, từ 1.7 tới đây, sau khi xã Gia Lương và Tân Tiến (huyện Gia Lộc) thực hiện sáp nhập, khu vực bãi rác sẽ giải tỏa để xây dựng khu hành chính của xã mới (sau sáp nhập). Dự kiến sau khi sáp nhập 2 xã, rác thải sinh hoạt của xã Gia Lương sẽ chuyển về xã Tân Tiến, sau đó vận chuyển đến khu xử lý rác thải sinh hoạt. Trong thời gian này, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các trường hợp đốt rác, gây ô nhiễm môi trường tại bãi rác.