Nâng khống thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh: Yêu cầu kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân

TRẦN TUẤN |

Vụ việc thay đổi phụ lục, nâng khống giá thiết bị giáo dục cao gấp nhiều lần ở Hà Tĩnh không những gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước mà sản phẩm mua sắm sử dụng kém hiệu quả. Hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Thiết bị mới sử dụng đã lạc hậu

Theo kết luận của UBND tỉnh Hà Tĩnh, về việc mua sắm thiết bị giáo dục tại Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2019 xác định nhu cầu sử dụng chưa sát với thực tế, chưa xem xét đến xu hướng phát triển công nghệ thông tin (CNTT) dẫn đến Đài cassette phục vụ dạy ngoại ngữ sau thời gian ngắn đã lạc hậu không còn sử dụng.

Chưa khảo sát kỹ trình độ CNTT của giáo viên dẫn đến mua phần mềm Trí Việt E-Leanning chưa phát huy hiệu quả sử dụng.

Chỉ đăng ký mua sắm thiết bị máy chiếu của 2 hãng sản xuất ít có giao dịch thương mại trên thị trường và không đồng bộ với thiết bị do các cơ sở giáo dục tự mua sắm.

Công tác quản lý, giám sát quá trình lập hồ sơ dự toán, đăng ký nhu cầu mua sắm của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thiếu chặt chẽ dẫn đến có sự tráo đổi phụ lục hồ sơ, thay đổi chủng loại, số lượng thiết bị giữa hồ sơ đăng ký ban đầu và thực tế mua sắm.

Công tác thẩm định giá tài sản còn hạn chế, khi lập hồ sơ mời thầu một số gói thầu được bổ sung nội dung không phù hợp với quy định, đưa ra chi tiết, cụ thể tính năng của sản phẩm vào hồ sơ mời thầu để chỉ có một dòng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu vi phạm quy định của pháp luật về tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

Yêu cầu kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân

Theo kết luận của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đối với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Giám đốc, Phó Giám đốc được giao phụ trách lĩnh vực, Trưởng phòng kế hoạch Tài chính và các chuyên viên có liên quan (giai đoạn 2017 - 2020) chịu trách nhiệm về công tác tham mưu, ký các văn bản đăng ký mua sắm để xảy ra sai sót.

Chịu trách nhiệm liên đới trong việc thiếu kiểm tra giám sát, hướng dẫn các Trường THPT trong mua sắm thiết bị, tài sản.

Giám đốc, Phó Giám đốc và bộ phận liên quan của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính Hà Tĩnh (giai đoạn 2017 - 2020) chịu trách nhiệm trong việc không kiểm soát được giá tài sản dẫn đến tham mưu phê duyệt giá gói thầu cao bất thường so với giá thực tế.

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, thẩm định báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu để xảy ra các sai sót; tổ chức mua sắm thiết bị không đúng chủng loại so với đăng ký của Sở GD&ĐT tại gói thầu số TB.08.2017.

Các đơn vị Tư vấn thẩm định giá tài sản chịu trách nhiệm để xảy ra những sai sót trong việc định giá tài sản khi còn thiếu thông tin về giá thị trường, thẩm định giá thiết bị máy chiếu, phụ kiện và một số thiết bị khác có giá cao bất thường.

Các đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiếu trách nhiệm trong việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu để xảy ra sai sót.

Các nhà thầu cung cấp thiết bị chịu trách nhiệm về những vi phạm trong cung cấp thiết bị tài sản không đảm bảo quy cách thiết kế và nâng khống giá thiết bị cao bất thường.

Hiệu trưởng và Kế toán của một số Trường THPT giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thiếu trách nhiệm để xảy ra sai sót.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc không phát hiện sai sót của đơn vị thẩm định giá.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc không phát hiện sai sót của đơn vị thẩm định giá khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong đó có nội dung thẩm định giá gói thầu mua sắm.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu đôn đốc thu hồi số tiền sai phạm hơn 1,4 tỉ đồng. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân đã để ra sai phạm thuộc Sở GD&ĐT; Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính; Sở Tài chính Hà Tĩnh.

Giao Sở Nội Vụ theo dõi, giám sát việc tổ chức kiểm điểm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai sót, khuyết điểm và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 15.12.2022.

Giao đoàn Thanh tra phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chuyển hồ sơ các gói thầu có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ, vi phạm quy định đấu thầu, vi phạm quy định về thẩm định giá chuyển cho Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Mua thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh: Thay đổi phụ lục, nâng khống giá thiết bị

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kết luận thanh tra. Theo đó, đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong mua sắm thiết bị giáo dục ở địa phương này. Trong đó, có vi phạm nâng giá thiết bị lên gấp nhiều lần.

Bắt giám đốc nâng khống giá xe điện chở khách ở Hội An

THANH CHUNG |

Quảng Nam - Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An vừa bị bắt vì nâng khống giá trị mua sắm các xe điện chở khách từ 120 triệu lên 200 triệu đồng.

Hàng loạt giám đốc bệnh viện lĩnh án vì liên quan nâng khống thiết bị y tế

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 31.5, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm vụ án nâng khống thiết bị y tế đã tuyên án với 13 bị cáo “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó nhiều người nguyên là lãnh đạo các bệnh viện huyện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mua thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh: Thay đổi phụ lục, nâng khống giá thiết bị

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kết luận thanh tra. Theo đó, đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong mua sắm thiết bị giáo dục ở địa phương này. Trong đó, có vi phạm nâng giá thiết bị lên gấp nhiều lần.

Bắt giám đốc nâng khống giá xe điện chở khách ở Hội An

THANH CHUNG |

Quảng Nam - Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An vừa bị bắt vì nâng khống giá trị mua sắm các xe điện chở khách từ 120 triệu lên 200 triệu đồng.

Hàng loạt giám đốc bệnh viện lĩnh án vì liên quan nâng khống thiết bị y tế

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 31.5, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm vụ án nâng khống thiết bị y tế đã tuyên án với 13 bị cáo “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó nhiều người nguyên là lãnh đạo các bệnh viện huyện.