Hàng loạt giám đốc bệnh viện lĩnh án vì liên quan nâng khống thiết bị y tế

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 31.5, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm vụ án nâng khống thiết bị y tế đã tuyên án với 13 bị cáo “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó nhiều người nguyên là lãnh đạo các bệnh viện huyện.

Theo đó, bị cáo Mai Thị Hoa (48 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh) 11 năm tù. 

Các bị cáo: Lê Thế Nhiên (62 tuổi, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Can Lộc, Lê Văn Bình (62 tuổi, nguyên Giám đốc BVĐK huyện Thạch Hà), Nguyễn Quang Hòe (63 tuổi, nguyên Giám đốc BVĐK huyện Hương Sơn), Hà Thanh Sơn (63 tuổi, nguyên Giám đốc BVĐK huyện Nghi Xuân), Trần Văn Nhân (60 tuổi, nguyên Phó Giám đốc BVĐK huyện Đức Thọ), mỗi người 3 năm tù.

Ngoài ra, 7 bị cáo khác là giám đốc công ty thẩm định giá, nguyên trưởng phòng các bệnh viện lĩnh từ 30 tháng tù treo đến 7 năm tù giam.

Cáo trạng nêu, năm 2018 - 2019, bà Mai Thị Hoa đã đặt vấn đề với lãnh đạo một số bệnh viện tuyến huyện ở Hà Tĩnh gồm: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn và Nghi Xuân, về việc sẽ hướng dẫn xin kinh phí để mua sắm 1 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp với giá khoảng 3 tỉ đồng/bộ và được các giám đốc bệnh viện này đồng ý.

Sau đó, lãnh đạo 5 bệnh viện nêu trên lập các tờ trình xin kinh phí, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ mỗi đơn vị 3,5 tỉ đồng để mua sắm máy giặt, máy sấy.

Trên cơ sở đề nghị của các bệnh viện, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các quyết định cấp kinh phí, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu thiết yếu của 5 bệnh viện nêu trên.

Để hợp thức hóa các thủ tục theo quy định, bà Hoa đã nhờ Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu thẩm định giá các bộ máy giặt, máy sấy có giá từ 2,6 - 3 tỉ đồng.

Bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp mà Công ty Thiết bị y tế Hà Tĩnh cung cấp cho 5 bệnh viện huyện ở Hà Tĩnh với giá “trên trời” vì đã nâng khống lên. Ảnh: TT.
Bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp mà Công ty Thiết bị y tế Hà Tĩnh cung cấp cho 5 bệnh viện huyện ở Hà Tĩnh với giá “trên trời” vì đã nâng khống lên. Ảnh: TT.

Công ty thẩm định giá Toàn Cầu sau đó không tiến hành thẩm định giá theo quy trình, quy định mà phát hành chứng thư thẩm định giá, xác định bộ máy giặt, máy sấy theo yêu cầu của bà Hoa.

Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh sau đó đã trúng các gói thầu mua sắm tại 5 bệnh viện huyện ở Hà Tĩnh với giá gần 2,6 tỉ đồng đến hơn 3 tỉ đồng.

Trong khi thực tế, các bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp có xuất xứ Hàn Quốc đó có giá khoảng 523,6 triệu đồng/bộ và bàn giao.

Với việc trả tiền mua gần 14,5 tỉ đồng các bộ máy giặt, máy sấy đó, những người liên quan trong vụ án này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 9,4 tỉ đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vụ nâng khống kit test COVID-19: Phải lật tẩy từng chân rết cuối cùng

Linh Anh |

Chỉ một ngày sau khi Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo thì hàng loạt cán bộ của nhiều CDC địa phương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ bị khởi tố.

UBND tỉnh Hải Dương ra chỉ đạo sau vụ Giám đốc CDC nâng khống giá kit test

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 23.12, UBND tỉnh Hải Dương họp phiên thường kỳ tháng 12 để nghe và cho ý kiến vào nội dung báo cáo của các sở ngành liên quan đến công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, phần lớn thời gian nghe báo cáo trường hợp sai phạm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ninh Bình: Nâng khống trọng lượng lợn phải tiêu hủy để trục lợi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 21.12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang vào cuộc điều tra vụ việc cán bộ thú y xã Khánh Hải và một Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Khánh đã nâng khống trọng lượng lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) để trục lợi bất chính.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.

Vụ nâng khống kit test COVID-19: Phải lật tẩy từng chân rết cuối cùng

Linh Anh |

Chỉ một ngày sau khi Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo thì hàng loạt cán bộ của nhiều CDC địa phương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ bị khởi tố.

UBND tỉnh Hải Dương ra chỉ đạo sau vụ Giám đốc CDC nâng khống giá kit test

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 23.12, UBND tỉnh Hải Dương họp phiên thường kỳ tháng 12 để nghe và cho ý kiến vào nội dung báo cáo của các sở ngành liên quan đến công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, phần lớn thời gian nghe báo cáo trường hợp sai phạm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ninh Bình: Nâng khống trọng lượng lợn phải tiêu hủy để trục lợi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 21.12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang vào cuộc điều tra vụ việc cán bộ thú y xã Khánh Hải và một Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Khánh đã nâng khống trọng lượng lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) để trục lợi bất chính.