Mức phạt lớn nhất cho người chửi học viên là danh dự và uy tín

NL |

Loạt bài phản ánh cô giáo trung tâm tiếng Anh chửi học sinh là "óc lợn" đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về sự việc này.

Sự việc cô Kim Tuyến (giảng dạy tại trung tâm tiếng Anh MST) đang làm dư luận "nóng" lên, đặc biệt là khi bị phát hiện chỉ có bằng kế toán và trung tâm tiếng Anh hoạt động trái phép đã nhiều năm nay.

Bình luận trên Lao Động, bạn đọc Đoàn Hưng bày tỏ sự bức xúc: "Giáo viên vô văn hóa thế còn cho đứng lớp thì trung tâm này nên đóng cửa đi".

Bên cạnh những ý kiến bức xúc, một số khác cũng cho rằng cô Kim Tuyến nên lắng nghe, rút kinh nghiệm thay vì những hành động thách thức dư luận. "Một người không biết lời nói và việc làm của mình là đúng hay sai lại còn thách thức dư luận thì không thể làm giáo viên để hướng dẫn người khác, bất kể đó là kiến thức gì. Hãy lắng nghe và rút kinh nghiệm để trở thành người có văn hóa rồi mới dạy người khác được", bạn đọc Đào Đức Phùng để lại bình luận trên Lao Động.

Hay như độc giả Nguyên Duy đưa ra ý kiến: "Cô giáo ơi cô tưởng thế là hay lắm sao, nên dừng lại lắng nghe và cầu thị".

Đối với mức phạt 5 triệu đồng dành cho cô Kim Tuyến và 20 triệu đồng đối với trung tâm MST, nhiều độc giả nhận định mức phạt này là "một bài học xứng đáng". Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng mức phạt lớn nhất dành cho cô giáo Kim Tuyến là danh dự và uy tín của bản thân.

"Vì 100.000 đồng mà phải đóng phạt hơn 25 triệu đồng. Một bài học xứng đáng. Chỉ tội các học viên không biết có được trả lại học phí hay không thôi", độc giả Lan Anh bình luận.

Bên cạnh những bình luận dành cho cô Kim Tuyến, bạn đọc cũng thể hiện sự không đồng tình với thái độ của học sinh "cãi nhau tay đôi" với cô giáo. Bạn đọc Hoàng Văn Nguyễn: "Sao không phạt luôn cả học sinh trong clip nhỉ? Nếu chỉ phạt mỗi giáo viên thì về sau sẽ có tiền lệ rất xấu. Là học sinh cứ sai, không nghe lời chỉ cần chọc cho giáo viên chửi rồi quay clip. Sự việc cũng do học sinh khiêu khích nói một câu "lừa đảo". Xúc phạm người ta trước mà".

"Bạn đến lớp học bạn phải tuân thủ quy định của lớp, của giáo viên. Nếu bạn không làm được thì ai ép bạn học. Tôi thấy nếu học viên kiện cô giáo thì cô giáo có thể kiện lại vì tội "vu khống". Cô có làm gì đâu mà nói lừa đảo", bạn đọc Tiến đưa ra ý kiến.

Liên quan đến sự việc này, chỉ đạo của Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu xử lí nghiêm cô giáo Kim Tuyến đã nhận được sự ủng hộ của dư luận. "Tôi tưởng ở đâu, không ngờ ngay tại Hà Nội. Cần phải xử lý ngay những nơi như thế này, không để làm mất hình ảnh của người Hà Nội, "dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An", hơn thế nữa lại là một giáo viên", bạn đọc Đặng Văn Thiệp bình luận.

NL
TIN LIÊN QUAN

Vụ chửi học sinh "óc lợn": Có thể truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

QUANG ĐẠI |

Diễn biến mới nhất vụ người dạy tiếng Anh chửi học sinh "óc lợn", Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội vừa quyết định giải thể trung tâm tiếng Anh của bà Nguyễn Thị Kim Tuyến và xử phạt 20 triệu đồng. Cá nhân bà Tuyến bị phạt 5 triệu đồng.

Xử phạt 25 triệu đồng, dừng hoạt động giảng dạy với người chửi học viên là “óc lợn”

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra Sở GDĐT Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty MST do đã tự ý thành lập cơ sở giáo dục và 5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học qua các clip đã được đăng tải trên mạng xã hội.

Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo trung tâm tiếng Anh chửi học viên "óc lợn"

Bích Hà |

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung về thông tin trung tâm ngoại ngữ đào tạo chui, giảng viên chửi học viên trong lớp học.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

Việt Nam và hành trình kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận

Nick M |

Nhà thám hiểm lừng danh người Morocco - Ibn Battuta – từng nói: “Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện”. Và du lịch Việt Nam, đã và đang kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận đi khắp thế giới.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Vụ chửi học sinh "óc lợn": Có thể truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

QUANG ĐẠI |

Diễn biến mới nhất vụ người dạy tiếng Anh chửi học sinh "óc lợn", Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội vừa quyết định giải thể trung tâm tiếng Anh của bà Nguyễn Thị Kim Tuyến và xử phạt 20 triệu đồng. Cá nhân bà Tuyến bị phạt 5 triệu đồng.

Xử phạt 25 triệu đồng, dừng hoạt động giảng dạy với người chửi học viên là “óc lợn”

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra Sở GDĐT Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty MST do đã tự ý thành lập cơ sở giáo dục và 5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học qua các clip đã được đăng tải trên mạng xã hội.

Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo trung tâm tiếng Anh chửi học viên "óc lợn"

Bích Hà |

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung về thông tin trung tâm ngoại ngữ đào tạo chui, giảng viên chửi học viên trong lớp học.