Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo trung tâm tiếng Anh chửi học viên "óc lợn"

Bích Hà |

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung về thông tin trung tâm ngoại ngữ đào tạo chui, giảng viên chửi học viên trong lớp học.

Người đứng đầu TP.Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở GDĐT phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ thông tin, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), báo cáo Thành ủy, UBND TP kết quả xử lý vụ việc trước ngày 15.5.

Trước đó, tối ngày 5.5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cuộc cãi vã của một nữ giáo viên dạy tiếng Anh và một nam học viên trong lớp. Cả hai xưng mày-tao, thậm chí giáo viên  chửi học viên là đồ "mặt người óc lợn".

Ngay sau đó, clip lan truyền với tốc độ chóng mặt. Theo người đăng tải clip lên mạng xã hội, sự việc diễn ra tại một trung tâm tiếng Anh tại Hà Nội. Khi đăng ký vào học, mỗi học viên đều phải đóng một khoản tiền lên đến tiền triệu cho cả khóa học, nhưng giáo viên vẫn nghĩ ra nhiều cách, với các nội quy khác nhau, buộc học viên phải tuân theo, nếu không sẽ phải nộp phạt.

Và rất nhiều học sinh đã phải bỏ tiền nộp cho cô giáo thì mới được tiếp tục học.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở GDĐT Hà Nội xác minh cả 3 cơ sở đào tạo công khai của trung tâm MST English - nơi xảy ra sự việc giáo viên chửi học viên - chưa đăng ký đào tạo ngoại ngữ theo quy định.

Còn bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - người chửi học viên - được Sở GDĐT Hà Nội xác nhận, tại thời điểm kiểm tra chỉ xuất trình được bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.

Bà Tuyến cũng nhận trách nhiệm cá nhân về việc cư xử sai, xúc phạm người học.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Từ "mạng người không quan trọng" đến "học viên óc lợn"...

HẢI ĐĂNG |

Gần đây liên tiếp xuất hiện các “sự cố” liên quan phát ngôn của cán bộ, giáo viên làm cộng đồng phẫn nộ, bức xúc. Hiện tượng nói trên cho thấy nền tảng đạo đức, nhân cách của một số người, trong đó có cán bộ, công chức, giáo viên,… thực sự “có vấn đề”.

Vụ chửi học viên “óc lợn”: Bà Tuyến không thể coi là giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Khi giảng dạy ở trung tâm ngoại ngữ, giáo viên phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Như vậy, việc bà Nguyễn Thị Kim Tuyến chỉ xuất trình bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán là không đảm bảo bất cứ yêu cầu nào về trình độ của giáo viên.

Quản lý chửi học viên "óc lợn": Chửi bậy, văng tục đã trở thành "thương hiệu"

Bích Hà |

Sau những ngày làm “dậy sóng” dư luận khi chỉ mặt chửi học viên là “óc lợn”, cô Nguyễn Thị Kim Tuyến - quản lý trung tâm tiếng Anh MST - thừa nhận đã có những phát ngôn chưa đúng chuẩn mực với học viên. Điều này, theo cô, là do chưa biết cách tiết chế cảm xúc, tuy nhiên nhiều học viên cho rằng cô này "có thói quen chửi bậy".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Từ "mạng người không quan trọng" đến "học viên óc lợn"...

HẢI ĐĂNG |

Gần đây liên tiếp xuất hiện các “sự cố” liên quan phát ngôn của cán bộ, giáo viên làm cộng đồng phẫn nộ, bức xúc. Hiện tượng nói trên cho thấy nền tảng đạo đức, nhân cách của một số người, trong đó có cán bộ, công chức, giáo viên,… thực sự “có vấn đề”.

Vụ chửi học viên “óc lợn”: Bà Tuyến không thể coi là giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Khi giảng dạy ở trung tâm ngoại ngữ, giáo viên phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Như vậy, việc bà Nguyễn Thị Kim Tuyến chỉ xuất trình bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán là không đảm bảo bất cứ yêu cầu nào về trình độ của giáo viên.

Quản lý chửi học viên "óc lợn": Chửi bậy, văng tục đã trở thành "thương hiệu"

Bích Hà |

Sau những ngày làm “dậy sóng” dư luận khi chỉ mặt chửi học viên là “óc lợn”, cô Nguyễn Thị Kim Tuyến - quản lý trung tâm tiếng Anh MST - thừa nhận đã có những phát ngôn chưa đúng chuẩn mực với học viên. Điều này, theo cô, là do chưa biết cách tiết chế cảm xúc, tuy nhiên nhiều học viên cho rằng cô này "có thói quen chửi bậy".